Bộ Tài chính quán triệt các đơn vị tuân thủ quy định công khai thông tin

Vũ Khoa Thứ bảy, ngày 28/09/2024 19:54 PM (GMT+7)
Thứ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị không cứng nhắc trong thực hiện việc phối hợp thông tin, công khai các kết luận thanh tra đã có hiệu lực.
Bình luận 0

Phối hợp tuyên truyền tốt nhiệm vụ cuối năm

Chúng ta hiểu rằng để đạt được kết quả như vậy, cùng các nhiệm vụ khác bên cạnh quản lý thu chi ngân sách nhà nước của Bộ Tài chính, chúng ta cần phải có thông tin về chính sách, truyền thông về chính sách, truyền thông về nội dung cũng như các hoạt động khác đến cho tất cả các tổ chức, cá nhân.

Trên cơ sở đó, hiểu đúng và hiểu chính xác tất cả nội dung để rồi có những thảo luận, đóng góp tạo sự đồng thuận, hay là có những đóng góp để Bộ Tài chính cũng như đơn vị thuộc Bộ Tài chính tiếp thu và hoàn chỉnh.

Lãnh đạo Bộ Tài chính đánh giá vai trò của các đơn vị báo chí trong việc phối hợp, Quý IV năm 2024 với rất nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Liên quan đến công tác xây dựng chính sách pháp luật, theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi, trong kỳ họp Quốc hội sắp tới, Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo hơn 10 đề án trình, trong đó có 2 luật xin ý kiến thông qua là dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) và dự án 1 Luật sửa 7 Luật về lĩnh vực tài chính.

Có 3 luật sẽ trình xin ý kiến là dự án Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi), dự án Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) và Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp. Cùng với đó là các báo cáo về ngân sách nhà nước; dự toán ngân sách nhà nước năm 2025…

Đây là những nhiệm vụ hết sức nặng nề, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi yêu cầu các đơn vị chuyên môn của Bộ Tài chính chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan truyền thông, truyền đạt những nội dung một cách nhiều nhất, kịp thời nhất.

img

Quang cảnh họp báo thường kỳ Bộ Tài chính.

Yêu cầu giám sát tuân thủ quy định công khai thông khai thông tin

Tại cuộc Họp báo Quý III/2024, một số ý kiến của cơ quan báo chí nêu vẫn còn khó khăn trong việc tiếp cận thông tin, cũng như các kết luận thanh tra, có nhiều nội dung công bố chỉ còn đường dẫn nhưng không còn nội dung kết luận. Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi đã yêu cầu các đơn vị có câu trả lời.

Đại diện Thanh tra Bộ Tài chính cho biết, theo quy định tại điều 70 Luật Thanh tra, kết luận thanh tra phải được công khai sau khi ký quyết định ban hành trong vòng 10 theo hình thức công khai trên trang điện của đơn vị thanh tra, tối thiểu trong vòng 15 ngày tại kết luận.

Tuy nhiên, do quy định này có mới nên tại một số ở đơn vị vẫn còn bối rối, Thanh tra Bộ xin phép rút kinh nghiệm, và trong kế hoạch 2025 sẽ xây dựng chương trình kiểm tra, đôn đốc về thủ tục công khai của thanh tra.

Về nội dung này, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho rằng để triển khai được quy định về Luật Thanh tra, Bộ giao cho Thanh tra tài chính hướng dẫn, kiểm tra báo cáo bộ trong việc triển khai.

"Do còn mới nên đây đó vẫn có trường hợp này khác. Tôi đề nghị Thanh tra Bộ tổ chức giám sát ở những đơn vị thuộc Bộ đã có kế hoạch thanh tra xem thực hiện quy định điều 49 và điều 70 thế nào. Trên cơ sở đó báo cáo với Bộ để đưa ra giải pháp nếu có đơn vị thực hiện chưa tốt. Làm sao để từ bây giờ trở đi, không để xảy ra trường hợp như thế nữa. Vì như thế chúng ta thực hiện chưa đúng quy định của pháp luật", Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi yêu cầu.

Cũng trả lời về công tác phối hợp, đặc biệt công khai kết luận thanh tra với cơ quan báo chí, Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm Phạm Thu Phương khẳng định, về phía Cục Quản lý giám sát bảo hiểm đã tuân thủ quy định pháp luật liên quan công khai kết luận thanh tra.

"Cục đã có giải trình, báo cáo trong các quý họp trước đây. Luật quy định rằng kết luận thanh tra có thể công bố tối thiểu trong 15 ngày. Tuy nhiên khoảng thời gian mà Cục thực hiện công bố kết luận thanh tra, sau đó dỡ xuống mặc dù đáp ứng quy định pháp luật nhưng nhiều báo không khai thác được nên có phản ứng", đại diện Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm nói.

Theo bà Phương, có những khó khăn khi kết luận thanh tra đã được Cục công bố rồi và gỡ xuống nên bối rối khi có đề nghị cung cấp từ cơ quan báo chí. Cục đã đề nghị các báo khi cần phối hợp để thông tin cho độc giả đầy đủ hơn thông qua công văn.

Đối với phản hồi từ Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho rằng khi thông tin công bố nói chung, kết luận thanh tra nói riêng đã công khai thì việc phối hợp là không quá khó khăn. Do đó, lãnh đạo Bộ Tài chính chỉ đạo các đơn vị chủ động rà soát lại cách thức phối hợp chia sẻ thông tin.

"Chúng ta không cứng nhắc, đôi khi là trao đổi chứ không phải công văn. Những thông tin đó đã công khai rồi. Chúng ta biết đây là nhà báo theo dõi ngành tài chính của báo A, báo B, báo C.. có đề nghị thì cung cấp các nội dung đã công khai rồi. Cục Bảo hiểm như thế quá thủ tục hành chính, các đơn vị khác cũng rút kinh nghiệm", Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi quán triệt.

Đồng thời, lãnh đạo Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị cần hiểu rõ về việc cung cấp thông tin, giữa thông tin công khai và thông tin bảo mật để kịp thời có phản hồi, giúp công tác phối hợp tuyên truyền đạt hiệu quả cao nhất.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem