Bộ trưởng Quốc phòng của Trump tuyên bố "Triều Tiên sẽ bị đánh bại!"

Phương Đăng Thứ sáu, ngày 03/02/2017 15:54 PM (GMT+7)
Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis vừa gửi cảnh báo mạnh mẽ, cứng rắn tới nhà lãnh đạo Kim Jong-un với tuyên bố "Triều Tiên sẽ bị đánh bại!".
Bình luận 0

img

Tân Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần tỏ quan điểm cứng rắn với Triều Tiên

Bộ trưởng Quốc phòng của Tân Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo, Triều Tiên sẽ phải đối mặt với "phản ứng gay gắt và mạnh mẽ" của Mỹ nếu thử bất cứ vũ khí hạt nhân nào.

Về phần mình, tân Tổng thống Trump cũng đã cam kết sẽ ngăn chặn mối đe dọa Triều Tiên bằng "bàn tay sắt" đồng thời yêu cầu ông Mattis lên các kế hoạch ngăn chặn.  

Bộ trưởng Quốc phòng Mattis, biệt danh là "Chó điên" từ khi còn ở trong quân đội, đã tuyên bố sẽ củng cố các hệ thống phòng không của Mỹ tại Hàn Quốc để ngăn chặn các mối đe dọa từ Triều Tiên.

img

Tân Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis

"Bất cứ cuộc tấn công nào nhắm vào nước Mỹ, hoặc đồng minh của chúng tôi, đều sẽ bị đánh bại. Hành động sử dụng các vũ khí hạt nhân sẽ bị đáp trả bằng phản ứng hiệu quả và mạnh mẽ", ông Mattis nhấn mạnh trong khi đang ở thăm Hàn Quốc. Chuyến thăm tới Seoul là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông trong năm nay.

Chuyến thăm này diễn ra trong bối cảnh Mỹ, Hàn Quốc ngày càng quan ngại về các mối đe dọa từ Triều Tiên sau khi ông KIm Jong-un thông báo trong bài diễn văn đầu năm mới rằng, Triều Tiên đang ở trong giai đoạn cuối của quá trình chế tạo vũ khí hạt nhân.

Mỹ có kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tối tân THAAD tới Hàn Quốc để đánh chắn "mọi vũ khí hạt nhân" của Triều Tiên khỏi bầu trời ngay sau khi chúng được phóng đi. Kế hoạch này đang gây tranh cãi khi Trung Quốc và Nga phản đối, cho rằng THAAD không chỉ nhắm vào Triều Tiên mà còn cả họ.

Tại Hàn Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng đã lên tiếng về vấn đề này.

"THAAD là để bảo vệ đồng minh của chúng tôi, quân đội của chúng tôi đã cam kết sẽ bảo vệ họ. "Nếu Triều Tiên không có các hành vi khiêu khích , chúng tôi sẽ không có nhu cầu triển khai THAAD ở đây. Không có quốc gia nào khác cần phải lo ngại về THAAD ngoại trừ Triều Tiên", ông Mattis tuyên bố.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem