Bốn “Con Hổ” kinh tế châu Á ngày ấy giờ ra sao?

Huy Nguyễn (Theo BT, Investopedia) Thứ hai, ngày 07/02/2022 11:05 AM (GMT+7)
4 nền kinh tế là những “Con Hổ” đầu tiên của châu Á là Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore và Hồng Kông có thể đã trưởng thành và bị Trung Quốc soán ngôi, nhưng các chiến lược gia cho biết mỗi nền kinh tế tiếp tục giữ vững vị thế của mình trên thị trường thế giới trong năm Con Hổ 2022 này.
Bình luận 0

Được thúc đẩy bởi xuất khẩu và quá trình công nghiệp hóa nhanh chóng, Bốn con hổ châu Á đã liên tục duy trì mức tăng trưởng kinh tế cao kể từ những năm 1960 và cùng đứng vào hàng ngũ các quốc gia giàu có nhất thế giới.

img

Hồng Kông (Trung Quốc) và Singapore tiếp tục là những trung tâm tài chính nổi bật nhất trên toàn thế giới, trong khi Hàn Quốc và Đài Loan là những trung tâm thiết yếu cho ngành sản xuất ô tô và linh kiện điện tử cũng như công nghệ thông tin trên toàn cầu.

Còn được gọi là Những con rồng châu Á, các quốc gia tạo thành Bốn con hổ châu Á có chung những đặc điểm chung, bao gồm tập trung mạnh vào xuất khẩu, dân số có học thức và tỷ lệ tiết kiệm cao. Các nền kinh tế của “Tứ Hổ” đã chứng tỏ đủ khả năng chống chọi với các cuộc khủng hoảng cục bộ như cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997 và những cú sốc toàn cầu như cuộc khủng hoảng tín dụng năm 2008.

Vào những năm 1960, tổng sản phẩm quốc nội bình quân đầu người của Hàn Quốc có thể so sánh với các nước nghèo nhất ở châu Á và châu Phi. Nhưng trong bốn thập kỷ kể từ đó, quốc gia này đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể, một phần bị ảnh hưởng bởi hệ thống chính phủ chặt chẽ, tín dụng chỉ đạo và các hạn chế nhập khẩu. Tính đến tháng 12 năm 2021, Hàn Quốc có tổng GDP là 1,82 nghìn tỷ USD với tốc độ tăng trưởng 4% và dân số là 51,3 triệu người.

Bất chấp mối quan hệ bất hòa với Trung Quốc Đại lục, Đài Loan (TQ) đã phát triển mạnh trong bốn thập kỷ qua. Tính đến tháng 12 năm 2021, GDP bình quân đầu người của Đài Loan là 32.787 USD. Đài Loan không phải là một phần của Liên hợp quốc, nhưng vẫn nổi lên như một nhà xuất khẩu đáng tin cậy. GDP của Đài Loan là 759 tỷ USD với tốc độ tăng trưởng 6.09%, đưa quốc gia 23,6 triệu dân này trở thành một trong những nền kinh tế mạnh nhất ở châu Á.

Hồng Kông được coi là một khu vực hành chính đặc biệt (SAR) ở Trung Quốc, cho phép nơi này tự do trong mọi hoạt động ngoại trừ quốc phòng cho đến năm 2047, lúc đó Hồng Kông và Trung Quốc sẽ đánh giá lại mối quan hệ của họ. Các báo cáo mới nhất cho thấy khu vực này xếp hạng đặc biệt cao trên các thang đo tự do kinh tế, tự hào có GDP khoảng 320 tỷ USD vào tháng 12 năm 2021, GDP bình quân đầu người là 37.191 USD.

Mặc dù chỉ có 5,8 triệu công dân, Singapore có GDP là 390 tỷ USD, GDP bình quân đầu người là 59.500 USD vào tháng 12 năm 2021 và tốc độ tăng trưởng 7.2%. Được coi là một trong những quốc gia ít tham nhũng nhất trên thế giới, Singapore có một môi trường pháp lý nổi tiếng minh bạch và các quyền tài sản được bảo đảm tốt, mang lại sự an toàn thương mại có giá trị cho khu vực tư nhân của mình.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem