"Bóng đá trẻ Việt Nam đang đi đúng hướng để tìm kiếm thành công mới"

Long Nguyên Chủ nhật, ngày 27/02/2022 16:10 PM (GMT+7)
Trao đổi với Dân Việt, BLV Hoàng Hải (Truyền hình FPT) cho rằng, chức vô địch giải bóng đá U23 Đông Nam Á 2022 là cú hích quan trọng để bóng đá trẻ Việt Nam hướng tới những mục tiêu cao hơn trong tương lai.
Bình luận 0

Tối qua (26/2), trên sân Morodok Techo (Campuchia), ĐT U23 Việt Nam đã đánh bại U23 Thái Lan 1-0 trong trận chung kết U23 Đông Nam Á 2022. Người ghi bàn thắng quyết định mang về thắng lợi cho thầy trò HLV Đinh Thế Nam là Trần Bảo Toàn với một pha đánh đầu hiểm hóc.

Tại giải đấu này, U23 Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn về nhân sự khi liên tục có số lượng lớn cầu thủ nhiễm Covid-19. Ở một số thời điểm, ban huấn luyện đã phải tính đến khả năng bỏ giải do không đủ quân số tập luyện và luôn đối diện với việc thiếu cầu thủ để đăng ký thi đấu.

"Bóng đá trẻ Việt Nam đang đi đúng hướng để tìm kiếm thành công mới" - Ảnh 1.

U23 Việt Nam đã vượt qua mọi khó khăn để giành ngôi vô địch U23 Đông Nam Á 2022. Ảnh: SPORT

Theo quy định của giải, U23 Việt Nam đã cố gắng bổ sung quân 2 lần với tổng cộng 10 cầu thủ được lên tuyển. Thi đấu với đội hình theo kiểu "chắp vá" như vậy, nhưng U23 Việt Nam vẫn chơi thành công để đoạt chức vô địch. Ấn tượng hơn, ngoài 9 bàn thắng ghi được, U23 Việt Nam còn không để thủng lưới bàn nào sau 4 trận đấu tại giải.

Đánh giá về thành công của U23 Việt Nam, BLV Hoàng Hải cho biết: "Tôi cũng như bất cứ người hâm mộ nào của bóng đá Việt Nam, xin gửi lời chúc mừng tới ngôi vương mà U23 Việt Nam vừa giành được. Đây là giải đấu vô cùng đặc biệt, chưa từng có trước đây bởi những tác động không mong đợi của dịch bệnh tới các đội bóng.

Một số đội đã phải rút lui khỏi giải do không đủ người đá. U23 Việt Nam thì phải tìm đủ mọi cách mới có thể hoàn thành được các trận đấu. Nhưng chính những thử thách như vậy đã cho thấy quyết tâm cao, tinh thần không bao giờ từ bỏ của U23 Việt Nam lớn đến mức nào.

Nếu không nỗ lực hết mình, U23 Việt Nam khó lòng trụ vững ở trận bán kết gặp U23 Đông Timor. Ở cuộc so tài ấy, U23 Việt Nam chỉ có 13 cầu thủ đăng ký thi đấu và thủ môn dự bị Trần Lâm Điều thậm chí còn phải vào đá... tiền đạo. Việc cố gắng đến mức vượt khả năng để đi tới cái đích cuối cùng là điều rất đáng trân trọng ở U23 Việt Nam tại giải lần này".

Chỉ ra thêm điểm tích cực nữa của U23 Việt Nam, BLV Hoàng Hải nhấn mạnh: "Có 2 lần U23 Việt Nam phải đón "viện binh" và tổng cộng 10 cầu thủ này không có thời gian để nghỉ ngơi chứ chưa nói đến việc tập luyện, lắp ghép đội hình khi được bổ sung. Tuy nhiên, dù vào sân chơi theo kiểu "chữa cháy", họ vẫn hòa nhập tốt cùng toàn đội và thi đấu khá nhịp nhàng, ăn ý.

"Bóng đá trẻ Việt Nam đang đi đúng hướng để tìm kiếm thành công mới" - Ảnh 2.

BLV Hoàng Hải đánh giá bóng đá trẻ Việt Nam đang có những bước tiến vững chắc. Ảnh: Cao Oanh

Theo đánh giá của cá nhân tôi, điều đó chứng tỏ công tác đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam đang đi đúng hướng. Trong thời gian qua, không ít ý kiến e ngại rằng bóng đá trẻ Việt Nam đang tụt hậu, không thể tìm được những nhân tài như lứa của Công Phượng, Quang Hải, Xuân Trường, Bùi Tiến Dũng, Văn Hậu, Đình Trọng, Duy Mạnh... tính từ VCK U23 châu Á 2018.

Nhưng qua giải đấu này, U23 Việt Nam thực chất là lứa U21 cũng đã giới thiệu được một số gương mặt xuất sắc. Những cầu thủ này hoàn toàn xứng đáng có cơ hội lên U23 Việt Nam "xịn" để chuẩn bị cho SEA Games 31 và VCK U23 châu Á 2022. Nếu tiếp tục được đầu tư, bồi dưỡng bài bản và xuyên suốt, tôi nghĩ bóng đá trẻ Việt Nam đủ khả năng giành thêm những thành công lớn hơn trong tương lai".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem