Boxing Việt Nam "luyện chiêu" với Thái Lan tại Olympic Tokyo 2020

Tuệ Minh Thứ tư, ngày 21/07/2021 18:31 PM (GMT+7)
Chuẩn bị cho Olympic Tokyo 2020, chiều nay, 2 VĐV boxing Việt Nam Nguyễn Văn Đương, Nguyễn Thị Tâm đã có buổi tập cùng các võ sĩ Thái Lan.
Bình luận 0

Boxing Việt Nam tập cùng Thái Lan

Tại đấu trường SEA Games, các võ sĩ Việt Nam và Thái Lan không xa lạ gì nhau. Trên hành trình giành vé dự Olympic Tokyo 2020, Nguyễn Văn Đương đã hạ knock-out Chatchai Decha Butdee (Thái Lan) trong trận tứ kết vòng loại Olympic Tokyo 2020 khu vực châu Á Thái Bình Dương tổ chức tại Jordan hồi tháng 3/2020.

Boxing Việt Nam "giao hữu" với Thái Lan tại Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Văn Đương (hàng ngồi, ngoài cùng bên phải) cùng ban huấn luyện ĐT boxing Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng ĐT boxing Thái Lan chiều 21/7. Ảnh: Thu Sâm

Đáng nói hơn, đây là cuộc "trả nợ" hoàn hảo của Nguyễn Văn Đương trước võ sĩ Thái Lan khi anh đã thua Chatchai Decha Butdee trong trận chung kết SEA Games 30 năm 2019 tại Philippines.

Với nữ võ sĩ boxing Nguyễn Thị Tâm, cô là người giành một trong những tấm vé cuối cùng cho Thể thao Việt Nam dự Thế vận hội.

Suất dự Olympic 2020 của Nguyễn Thị Tâm (HCĐ ASIAD 2018, HCV SEA Games 2019, HCV vô địch châu Á 2017…) dựa vào thứ hạng trên bảng xếp hạng các giải đấu từ năm 2017 đến nay do Liên đoàn quyền anh quốc tế tổ chức. Ngoài những VĐV đã đoạt vé đến Olympic trước đó, Nguyễn Thị Tâm (hạng 51kg) đứng 19 thế giới với 190 điểm tích lũy.

Clip ĐT boxing Việt Nam tập luyện cùng ĐT boxing Thái Lan chiều 21/7. Nguồn: Thu Sâm/Đoàn TTVN

Sự xuất hiện của Nguyễn Văn Đương và Nguyễn Thị Tâm tại Olympic Tokyo 2020 đánh dấu sự trở lại của các võ sĩ Việt Nam tại Thế vận hội sau 33 năm kể từ Olympic Seoul 1988 khi quyền anh Việt Nam lần đầu tiên có 2 võ sĩ tham dự là Đặng Hiếu Hiền, Đỗ Tiến Tuấn.

Theo lịch thi đấu, ngày 24/7, Nguyễn Văn Đương sẽ chính thức bước vào thi đấu vòng loại 57kg nam. Ngày 25/7, Nguyễn Thị Tâm xuất trận tại vòng loại 51kg nữ.

Để có sự chuẩn bị tốt nhất, chiều nay, Nguyễn Văn Đương và Nguyễn Thị Tâm đã được ban huấn luyện bố trí tập luyện cùng các võ sĩ Thái Lan.

Thông qua buổi tập này, các VĐV sẽ hoàn thiện những "miếng đánh" cuối cùng trước khi bước lên võ đài Olympic Tokyo 2020.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem