Brazil bị loại, Dunga còn bị tố phân biệt chủng tộc

Tung Lâm (theo Deportes Cuatro) Chủ nhật, ngày 28/06/2015 19:01 PM (GMT+7)
Phát biểu sau khi Brazil bị Paraguay loại khỏi tứ kết Copa America 2015, HLV Carlos Dunga đã nhỡ miệng buông ra những lời lẽ có tính phân biệt chủng tộc đối với những người gốc châu Phi. Lập tức ông dính “cơn mưa đá” từ báo chí.
Bình luận 0

Trong trận tứ kết Copa America 2015 với Paraguay, Brazil đã để thua 3-4 trên chấm luân lưu 11m và đành chia tay cuộc chơi. Trước đó, hai đội đã hòa 1-1 trong 90 phút. Robinho giúp “Selecao” vượt lên dẫn trước, còn Derlis Gonzalez gỡ hòa trên chấm 11m ở hiệp 2. Không phải nói cũng biết, người Brazil tức giận như thế nào về kết quả này, nhất là khi trước đó, HLV Carlos Dunga đã cho đội chơi theo kiểu thực dụng, chứ không phải hoa mỹ vốn có.

img

HLV Carlos Dunga xin lỗi vì nhỡ miệng phân biệt chủng tộc. 

Một số tờ báo ở Brazil cho đăng tải những dòng tít như “Thảm họa tại Chile”, “Nỗi ô nhục của Selecao”, “Selecao thua bạc nhược”, “Cái kết đáng buồn của Selecao”... Trong khi rất nhiều người hâm mộ quá khích thì yêu cầu Dunga nên từ chức ngay lập tức.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Dunga thực sự thất vọng về những gì mà người hâm mộ lẫn giới truyền thông nước nhà dành cho mình, đồng thời nhấn mạnh, ông không có ý định ra đi ở thời điểm này, thậm chí là thay đổi triết lý. Tuy nhiên, có lẽ vì quá tức giận mà nhà cầm quân 51 tuổi đã nhỡ miệng buông ra những lời lẽ có tính phân biệt chủng tộc đối với những người gốc Phi.

“Nhiều người nói rằng lối chơi của chúng tôi rất xấu xí và chúng tôi phải trả giá trong ngày hôm nay. Nhưng tôi hài lòng về những gì các học trò đã thể hiện, họ đã rất nỗ lực. Bóng đá là vậy, khi thua bạn sẽ luôn sai. Có lẽ tôi giống một người gốc Phi nên mọi người thích chỉ trích tôi và nghĩ rằng tôi thích điều đó. Có những người tìm đến tôi chỉ để chửi bới, lăng mạ”, Dunga phát biểu.

Gần như ngay lập tức, những tờ báo vốn không ưa Dunga đã vu cho ông tội phân biệt chủng tộc, coi thường người gốc Phi, thậm chí còn yêu cầu cả một án phạt từ LĐBĐ Brazil. Có lẽ biết mình đã nói hơi quá nên vài tiếng sau, cựu danh thủ Fiorentina liền viết lời xin lỗi trên trang mạng cá nhân: “Tôi xin lỗi những ai cảm thấy bị xúc phạm trước những phát biểu của tôi. Nhưng nó không có hàm ý phân biệt nào với người gốc Phi cả. Đây chỉ là những câu nói diễn tả cảm xúc và suy nghĩ của tôi”.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem