BXH Asian Cup 2024 chung cuộc: ĐT Việt Nam đứng “đội sổ" Đông Nam Á?

PV Chủ nhật, ngày 11/02/2024 21:10 PM (GMT+7)
Với 3 trận toàn thua tại vòng bảng, ĐT Việt Nam không có được thứ hạng cao tại BXH Asian Cup 2024 chung cuộc.
Bình luận 0

Tối 10/2 diễn ra trận chung kết Asian Cup 2024 giữa đội chủ nhà Qatar và Jordan. Theo đó, ĐT Qatar đã đánh bại đối thủ với tỷ số 3-1 nhờ tận dụng thành công 3 quả phạt đền, qua đó lên ngôi vô địch giải châu lục lần thứ hai liên tiếp.

BXH Asian Cup 2024 chung cuộc: ĐT Việt Nam đứng “đội sổ" Đông Nam Á?- Ảnh 1.

Qatar vượt qua Jordan để giành chức vô địch Asian Cup 2024.

Sau khi trận chung kết khép lại, BXH Asian Cup 2024 cũng chính thức an bài. Trong đó, thứ hạng của ĐT Việt Nam là điều mà người hâm mộ nước nhà quan tâm lúc này.

Với 3 trận toàn thua, ĐT Việt Nam cán đích ở vị trí cuối bảng D và cũng là đội bóng duy nhất ở bảng đấu bị loại từ vòng bảng. Thầy trò HLV Troussier không giành được điểm số nào, ghi được 4 bàn và để thủng lưới 8 bàn, qua đó cùng Oman, Trung Quốc, Lebanon, Kyrgyzstan, Malaysia, Hong Kong và Ấn Độ là những đội bị loại xếp ở nhóm cuối cùng.

Chung cuộc, ĐT Việt Nam xếp thứ 22 trên tổng số 24 đội tham dự Asian Cup 2024. Với thứ hạng này, "Những chiến binh Sao Vàng" đứng cuối trong số các đội khu vực Đông Nam Á tham dự giải đấu châu lục năm nay.

BXH Asian Cup 2024 chung cuộc: ĐT Việt Nam đứng “đội sổ" Đông Nam Á?- Ảnh 2.

BXH Asian Cup 2024 chung cuộc

Theo đó, Malaysia xếp trên ĐT Việt Nam 1 bậc ở vị trí 21 nhờ có được 1 điểm sau trận hòa 4-4 với Hàn Quốc. Indonesia xếp hạng 16/24 nhờ 3 điểm sau trận thắng ĐT Việt Nam (hiệu số -7). Thái Lan là đội tuyển Đông Nam Á có thứ hạng cao nhất ở vị trí thứ 13 với 5 điểm (hiệu số +1).

Trong nhóm các đội hàng đầu, Qatar giành ngôi vô địch và đứng đầu bảng xếp hạng, trong khi Jordan giành vị á quân và xếp thứ hai. Iran và Hàn Quốc, mặc dù cùng thất bại ở bán kết, nhưng Iran được xếp trên do có nhiều chiến thắng trong 90 phút hơn trong suốt giải đấu (4 trận so với 2 trận của Hàn Quốc).

Các vị trí tiếp theo thuộc về Australia ở hạng 5, Nhật Bản ở hạng 6, Uzbekistan ở hạng 7, Tajikistan ở hạng 8,...

Kết thúc Asian Cup 2024 tại Qatar, giải đấu sẽ tái xuất vào năm 2027 (theo chu kỳ 4 năm một lần và năm lẻ), được tổ chức tại Ả Rập Xê Út.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem