Ca biến chủng Omicron đầu tiên ngoài cộng đồng ở Hà Nội có đáng lo ngại?

Gia Khiêm Thứ tư, ngày 26/01/2022 14:51 PM (GMT+7)
Trao đổi với PV Dân Việt, ông Khổng Minh Tuấn, Phó giám đốc CDC Hà Nội cho rằng, ca biến chủng Omicron ngoài cộng đồng đầu tiên tại Hà Nội không đáng lo ngại, người dân không nên hoang mang, lo lắng.
Bình luận 0

Chiều 26/1, ông Vũ Cao Cương, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, thành phố vừa ghi nhận ca nhiễm Omicron đầu tiên ngoài cộng đồng. Người này là nhân viên khách sạn nơi F0 nhập cảnh cách ly, hiện đã được cách ly và xử trí kịp thời.

Như vậy, đến nay, đến nay Hà Nội đã ghi nhận 14 ca Covid-19 nhiễm biến chủng Omicron, trong đó 13 ca nhập cảnh, 1 ca cộng đồng. Ngành Y tế Hà Nội đã nhanh chóng điều tra, truy vết liên quan 14 ca Omicron. Từ đó, xác định một số trường hợp liên quan và đều là người trong khách sạn, được cách ly từ trước, có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Ca biến chủng Omicron đầu tiên ngoài cộng đồng ở Hà Nội có đáng lo ngại? - Ảnh 1.

Nhân viên y tế Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương điều trị cho F0 nặng, nguy kịch. Ảnh: Gia Khiêm

Trao đổi với PV Dân Việt về trường hợp ca biến chủng ngoài cộng đồng này, ông Khổng Minh Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho rằng, trường hợp biến chủng Omicron không quá đáng lo ngại, người dân không nên hoang mang, lo lắng.

"Hà Nội ghi nhận 14 ca đều đã nhập cảnh, cách ly. Một ca cộng đồng không là gì cả, biến chủng này dễ lây nhưng triệu chứng rất nhẹ", ông Tuấn cho hay.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, tính đến ngày 25/1, trên địa bàn thành phố có 69.075 trường hợp F0 đang được điều trị và cách ly. Trong đó cụ thể là tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (142), Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (223), tại các bệnh viện của Hà Nội là (3.394), cơ sở thu dung điều trị thành phố (745), cơ sở thu dung quận, huyện (4.956), theo dõi cách ly tại nhà (59.615). Tổng số người tử vong do Covid-19 từ ngày 29/4/2021 đến nay là 506 người.

Nhận định và đánh giá tình hình, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương cho biết, trong kỳ cáo báo Hà Nội trung bình ghi nhận 2.902 ca/ngày, số lượng ca mắc cơ bản đang được kiểm soát tốt ở ngưỡng 3.000 ca mắc/ngày. 

Trong tuần tiếp theo có thể ghi nhận mức giảm giả tạo do người dân về quê đón Tết và sẽ tăng trở lại ngưỡng 3.000 ca trên ngày sau Tết, thậm chí cao hơn nếu người dân không tuân thủ quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch, đặc biệt 5K.

Công tác phòng, chống dịch vẫn đang được tổ chức quyết liệt. Tỉ lệ bệnh nhân nặng, bệnh nhân tử vong đang trong giới hạn kiểm soát. Tuy nhiên những người thuộc nhóm nguy cơ cao khi mắc Covid-19 có nguy cơ chuyển nặng, nguy kịch rất nhanh gây nên cần theo dõi, kiểm soát thông tin người bệnh để chuyển viện, chuyển tuyển kịp thời, vì vậy cần phải sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của chính quyền các cấp, các lực lượng hỗ trợ y tế...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem