Đây là loài cá mau lớn khi nuôi sông ở Tiền Giang, hầu như đám tiệc, nhà hàng nào cũng mua

Hoàng Diễm (Cổng TTĐT Tiền Giang) Thứ ba, ngày 04/10/2022 13:47 PM (GMT+7)
Mô hình nuôi cá bè, chủ yếu nuôi cá điêu hồng ở xã Mỹ Lương (huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) được triển khai từ năm 2016, có 2 hộ tham gia, với 8 bè cá. Những năm gần đây, mô hình này phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng.
Bình luận 0

Với hệ thống sông ngòi chằng chịt, lượng nước dồi dào là điều kiện thuận lợi để các loài thủy sản nước ngọt sinh trưởng và phát triển tốt, thời gian qua, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Mỹ Lương, huyện Cái Bè (Tiền Giang) đã phát triển mô hình nuôi cá bè trên sông mang lại thu nhập ổn định, cung cấp cho thị trường hàng ngàn tấn cá mỗi năm.

Đây là loài cá dễ nuôi, mau lớn nuôi sông ở Tiền Giang, hầu như đám tiệc, nhà hàng nào cũng mua  - Ảnh 1.

Nuôi cá bè, chủ yếu là nuôi cá điêu hồng trên sông tại xã Mỹ Lương, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

Mô hình nuôi cá bè ở xã Mỹ Lương được triển khai từ năm 2016, có 2 hộ tham gia, với 8 bè cá. Những năm gần đây, mô hình này phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng. 

Đến nay, xã đã có 17 hộ tham gia, với tổng số trên 130 bè cá. Người dân chủ yếu chọn nuôi cá điêu hồng.

Cá điêu hồng là loại cá dễ nuôi, mau lớn, thời gian xuất bán ngắn, ít bị dịch bệnh và được thị trường ưa chuộng.

Thời gian tới, xã Mỹ Lương sẽ tiếp tục phối hợp với ngành cấp trên triển khai các phương án hỗ trợ phù hợp nhằm giúp người nuôi cá bè nâng cao năng suất, sản lượng, góp phần nâng cao thu nhập và mở ra hướng đi mới cho phát triển nuôi trồng thủy sản ở địa phương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem