Các tuyến quốc lộ sụt lở vì mưa lũ: Kiến nghị dùng trực thăng để cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn Quảng Trị

Thế Anh Thứ năm, ngày 22/10/2020 06:00 AM (GMT+7)
"Nếu điều kiện cho phép, thực hiện phương án vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm bằng máy bay trực thăng để cứu hộ, cứu nạn", đó là kiến nghị của Cục Quản lý Đường bộ II gửi tới UBND tỉnh Quảng Trị.
Bình luận 0

Do tác động của mưa lớn kéo dài nhiều ngày tại các tỉnh miền Trung đã làm cho các tuyến đường quốc lộ đi qua các tỉnh, đặc biệt là địa bản tỉnh Quảng Trị bị thiệt hại nặng nề. Nhiều tuyến đường bị sụt lở ta luy dương với mỗi vị trí khối lượng hàng chục nghìn mét khối đất đá, vùi lấp toàn bộ vài chục đến vài trăm mét dài đường.

Nhiều vị trí sụt lở ta luy âm gây lún tụt hoặc xói trôi toàn bộ nền, mặt đường, hố sụt sâu 30m-70m gây tắc giao thông hoàn toàn. Qua đó, để khắc phục sạt lở do mưa lũ, các đơn vị thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã gấp rút khắc phục sạt lở để đảm bảo giao thông không bị chia cắt.

Kiến nghị dùng máy bay trực thăng để cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn Quảng Trị - Ảnh 1.

Giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị bị sạt lở nghiêm trọng.

Hiện nay, Cục Quản lý Đường bộ II (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) đã gửi văn bản tới UBND tỉnh Quảng Trị về việc thi công xử lý các điểm sạt lở trên đường Hồ Chí Minh Nhánh Tây phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Cục Quản lý Đường bộ II cho biết, ngay khi xảy ra sụt lở, vùi lấp ở Đoàn 337, Cục QLĐB II đã có ngay lực lượng ứng cứu, xử lý các điểm sụt lở, chia cắt đường Hồ Chí Minh nhánh Tây tại Km220+670, Km220+800, Km221+450, Km225+230, Km229+600,..."

Tại các vị trí đứt đường sâu hàng chục mét (Km217+740, Km222+100, Km221+630); lực lượng thi công tại hiện trường đã nỗ lực, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn (thời tiết mưa to, kéo dài; hiện trường thi công chật hẹp; bùn và đất đá trên ta luy dương tiếp tục tràn xuống và nguy cơ sụt trượt có thể tiếp tục xảy ra bất cứ lúc nào, đe dọa an toàn tính mạng người và phương tiện, thiết bị thi công;...).

Kiến nghị dùng máy bay trực thăng để cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn Quảng Trị - Ảnh 2.

Cục Quản lý Đường bộ II đang tích cực triển khai khắc phục sạt lở để đảm bảo giao thông được lưu thông.

Về công các cứu nạn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đường bộ II Trần Quang Thanh cho biết: "Quá trình thực hiện công tác cứu nạn, các lực lượng đã chấp hành điều động của Sở Chỉ huy tiền phương, bố trí nhiều phương tiện, thiết bị máy móc và nhân lực tham gia tìm kiếm nạn nhân mất tích, góp phần cứu nạn thành công tại hiện trường Đoàn 337".

Hiện nay, để bảo đảm giao thông phục vụ tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương, cung cấp nhu yếu phẩm cho nhân dân vùng bị ngập lụt, sụt lở chia cắt, đơn vị vẫn đang đẩy nhanh tiến độ. Đặc biệt là thực hiện yêu cầu của UBND tỉnh Quảng Trị, để phục vụ cứu hộ, cứu nạn nhân dân xã Hướng Việt bị cô lập do mưa lũ, sụt lở, Cục QLĐB II đang tập trung thi công trên đường Hồ Chí Minh (nhánh Tây) đoạn đi qua huyện Hướng Hóa, đến nay, đã bảo đảm thông tuyến từ Km210+110 đến Km205+400 và đang khẩn trương tiếp tục xử lý các điểm sụt taluy dương và taluy âm còn lại.

Kiến nghị dùng máy bay trực thăng để cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn Quảng Trị - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng khẩn trương làm việc khi trời hết mưa.

Cụ thể: Sụt taluy dương tắc đường rất nhiều vị trí, đặc biệt tại 06 vị trí (Km186+850, Km193+250, Km194+400, Km204+170, Km205+350, Km205+400) với khối lượng lên đến hàng chục ngàn m3; Sụt taluy âm nhiều vị trí, đặc biệt tại 02 vị trí Km189+475, Km189+630 gây đứt  đường dài hàng chục mét, sâu khoảng 20m.

"Cục Quản lý Đường bộ II đang tập trung nhân lực, phương tiện, thiết bị thi công tại các vị trí sụt lở ta luy dương theo 2 hướng. Dự báo, trong những ngày tới, khu vực tỉnh Quảng Trị còn tiếp tục có mưa to đến rất to, lớp địa chất đất, đá trên taluy dương đã no nước, lượng nước từ các khe tụ thủy chảy về rất lớn cuốn theo đất, đá, cây cối đổ xuống, làm tiềm ẩn nguy cơ tắc đường trở lại tại các điểm sụt đã được thông xe tạm thời bước 1", Phó Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ II cho biết.

Kiến nghị dùng máy bay trực thăng để cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn Quảng Trị - Ảnh 4.

Cục Quản lý đường bộ II khảo sát điểm sạt lở.

Khẳng định để bảo đảm giao thông phục vụ cứu hộ, cứu nạn nhân dân tại xã Hướng Việt, ông Thanh cho biết, đơn vị đang tập trung mọi nguồn lực với phương châm 4 tại chỗ để thông xe trong thời gian nhanh nhất. Tuy nhiên, do tình hình thời tiết không thuận lợi và để bảo đảm an toàn tính mạng cho lực lượng của ngành GTVT đang thi công trên tuyến, thời điểm thông tuyến để tiếp cận xã Hướng Việt có thể còn nhiều giờ nữa.

Nếu điều kiện thời tiết thuận lợi một số người dân đã di chuyển từ xã Hướng Việt (Km186+00) ra đến điểm đã thông xe (Km205+400) khoảng 3 giờ đi bộ (theo đường Hồ Chí Minh kết hợp với các lối đi tắt), Cục Quản lý đường bộ II kiến nghị UBND Tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các lực lượng cứu hộ, cứu nạn hành quân cơ động, đưa thuốc men, nhu yếu phẩm vào xã Hướng Việt, ứng cứu người dân trong khu vực bị cô lập.

"Nếu điều kiện cho phép, thực hiện phương án vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm bằng máy bay trực thăng để cứu hộ, cứu nạn", đơn vị này kiến nghị.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem