Cách nấu món bún chả cá chay thanh mát cho ngày nóng

Ốc Hương Thứ tư, ngày 19/05/2021 08:29 AM (GMT+7)
Món bún chả cá chay với cách làm đơn giản, nguyên liệu không cầu kì sẽ làm cho bữa ăn ngày nóng trở nên thanh mát...
Bình luận 0

 Trong ngày nóng nực, với món bún chả cá chay, bảo đảm bạn không muốn ăn uống gì cũng sẽ mở rộng khẩu vị. 

Nguyên liệu làm món bún chả cá chay: 

- 10 miếng chả cá chay

- 5 bìa đậu trắng –

 1 cái bắp cải trắng tầm 500gram

- 2 củ hành tây

 - 1 trái dứa lớn

- 10 quả cà chua  chín

- 3 nhánh xả

- 1 trái bí đỏ nhật hoặc 300gram bí đỏ  thường

- Hành, ngò gai, hành tím 01 tép

 - Rau sống

- Gia vị hạt nêm chay, đường, muối, sate sả ớt, dầu ăn

Cách nấu bún chả cá chay thanh mát cho ngày nóng - Ảnh 1.

 Sơ chế nguyên liệu làm món bún chả cá chay: 

- Đậu trắng cắt miếng vuông nhỏ chiên vàng giòn đều

 - Sả đập dập, cắt khúc

- Bắp cải rửa sạch cắt miếng vuông lớn (để hầm nên đừng tách lớp )

 - Hành tây cắt dọc làm 4 hoặc 6

- Dứa bổ làm 6, cắt lát dày tầm 3 - 4cm

- Cà chua bổ dọc làm 4 hoặc 6 tuỳ trái lớn nhỏ

- Bí đỏ gọt vỏ bỏ hạt cắt miếng lớn hơn miếng dứa.

 Nấu nước dùng món bún chả cá chay: 

- 4 tép hành tím đập dập, hoặc cắt lát cho vào chút xíu dầu ăn phi thơm, sau đó cho tiếp sả vào phi cho thơm rồi cho cà chua vào xào chung với chút muối, cà chín, mềm thì múc ra một nửa. 

- Sau đó cho tiếp dứa vào xào với chút muối nữa, xào tầm 5 phút thì cho nước lọc vào nấu, nước sôi, cho tiếp nước lọc vào nấu tiếp, thành phẩm là 5 lít nước dùng.

Cách nấu bún chả cá chay thanh mát cho ngày nóng - Ảnh 2.

- 6 tép hành còn lại bỏ luôn vào nồi nước lèo, nước sôi cho tiếp bí đỏ vào nấu, bí mềm thì cho tiếp hành tây và bắp cải vào nấu, nước sôi trở lại thì nêm nếm vừa ăn. 

- Bật lửa nhỏ nhất cho đến khi thấy hành tây và bắp cải chín mềm (không quá mềm), vớt bọt nếu có, cuối cùng là cho 1 muỗng sa tế vào cho màu đẹp thì tắt bếp.

Trình bày và thưởng thức món bún chả cá chay: 

 - Bún tươi sợi nhỏ mua về trụng nước sôi với muối. Làm như vậy để hết mùi chua và nếu có ăn dư cất hợp bỉ tủ lạnh ăn được mấy ngày sau mà không bị sao nhé.

 - Chả cá chay, cắt lát dày 2-3 cm hoặc có thể cắt làm 6 miếng kiểu như bổ cam, sắp lên tô bún.

 - Đậu hũ chiên, nếu thích đậu còn giòn thì không nấu chung với nước súp mà chiên rồi sắp lên tô.

- Hành ngò gai, rửa sạch, cắt nhuyễn rắc lên tô bún một ít.

- Bật bếp lại cho sôi nước và chan nước súp lên tô bún là có thể thưởng thức cùng một dĩa rau sống tươi xanh.

Chúc các bạn thành công!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Ốc Hương thực hiện.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem