Cận cảnh vụ bạo loạn phản đối World Cup 2014

Chủ nhật, ngày 26/01/2014 19:31 PM (GMT+7)
Mới đây, hàng ngàn người đã đổ xuống đường phố ở Sao Paulo, Brazil để phản đối việc quốc gia này tổ chức vòng chung kết World Cup 2014.
Bình luận 0

Theo thông tin đăng tải trên hãng thông tấn BBC (Anh), mới đây, 2.500 người đã đổ xuống đường phố ở Sao Paulo để biểu tình phản đối việc Brazil phân bổ ngân sách tổ chức World Cup 2014.

Được biết, một số người quá khích đã đập phá chiếc xe cảnh sát đậu bên lề đường. Một số người khác còn đốt chiếc xe hơi khác ở lề đường. Mãi tới khi cảnh sát vào cuộc, vụ việc này mới được dập tắt. Vụ việc đã khiến 130 người bị bắt.

Nguyên nhân xảy ra vụ biểu tình là do những người này tỏ ra phẫn nộ khi nước chủ nhà World Cup 2014 đã cắt giảm tiền đầu tư vào y tế, giáo dục để tăng cường ngân sách nhằm tổ chức ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Trong khi đó, một số sinh viên cũng phản đối việc Brazil tăng giá vé xe bus.


img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
Hữu Tuấn (Hữu Tuấn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem