Cần Thơ: Đề xuất hỗ trợ tiền, gạo cho người dân về quê tự phát

Huỳnh Xây Thứ ba, ngày 05/10/2021 21:24 PM (GMT+7)
Ngành chức năng TP.Cần Thơ đề xuất hỗ trợ tiền, gạo cho người dân về quê tự phát trong thời gian thực hiện cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà.
Bình luận 0

Hôm nay (5/10), nguồn tin của phóng viên Dân Việt cho biết, Sở Y tế và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP.Cần Thơ vừa đề xuất với lãnh đạo UBND thành phố có nhiều chính sách hỗ trợ cho người dân từ vùng dịch về quê.

Cần Thơ: Đề xuất hỗ trợ tiền, gạo cho người dân về quê tự phát - Ảnh 1.

Ngành chức năng TP.Cần Thơ đề xuất hỗ trợ tiền, gạo cho người dân về quê tự phát trong thời gian thực hiện cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà. Trong ảnh: Người dân về đến chốt kiểm soát tại cửa ngõ TP.Cần Thơ. (Ảnh: Huỳnh Xây)

Cụ thể, hỗ trợ tiền ăn 80.000 đồng/ngày/người và hỗ trợ chi phí điều trị, chăm sóc tại khu cách ly tập trung. Đối với người dân về quê được cách ly tại nhà được hỗ trợ 15kg gạo và 500.000 đồng/người. Mục đích là giúp người dân có lương thực - thực phẩm kịp thời khi vừa mới về tới địa phương.

Đề xuất này đã được lãnh đạo UBND thành phố trình Thành ủy Cần Thơ xem xét.

Theo ghi nhận của phóng viên, hiện nay, lực lượng chức năng TP.Cần Thơ luôn túc trực đón người dân tại cửa ngõ vào thành phố. Người dân về đến đây sẽ được kiểm tra các giấy tờ cần thiết, cho test nhanh, rồi phân loại đưa đi đi cách ly tập trung hoặc cho cách ly tại nhà.

Theo đó, người dân nào tiêm đủ hai mũi hoặc một mũi vaccine Covid-19, F0 đã khỏi bệnh, kết quả test nhanh âm tính sẽ cho cách ly tại nhà. Còn trường hợp người dân chưa tiêm vaccine sẽ đưa đi cách ly tập trung.

Cần Thơ: Đề xuất hỗ trợ tiền, gạo cho người dân về quê tự phát - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng TP.Cần Thơ luôn túc trực đón người dân về quê. (Ảnh: Huỳnh Xây)

Trước tình trạng người dân về quê tự phát ngày càng nhiều, lãnh đạo UBND TP.Cần Thơ đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, các UBND quận, huyện phối hợp với Sở Y tế kiểm tra, kích hoạt thêm các khu cách ly tập trung đón người dân. Theo đó, đến nay, đã có 35 khu cách ly được kích hoạt với sức chứa khoảng 6.000 người.

Đại tá Nguyễn Thanh Mỹ - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP.Cần Thơ cho biết, năm học mới sắp bắt đầu, các khu cách ly chủ yếu ở các trường học đã bàn giao lại cho trường học. Tuy nhiên, do nhiệm vụ đột xuất, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố được chỉ đạo kích hoạt lại tất cả các khu cách ly đó trong thời điểm này để giải quyết tình trạng cấp bách. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, sẽ bàn giao lại các trường học.

Tính đến chiều 4/10, đã có khoảng 3.000 lượt người đi qua các chốt kiểm soát dịch bệnh vào địa phận TP.Cần Thơ. Trong đó, lực lượng chức năng đã đưa gần 2.000 người dân đến cách ly tập trung ở các quận, huyện và Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố.

Hôm nay (5/10), tỉnh Kiên Giang đã tổ chức đoàn xe lên TP.HCM đón gần 400 thai phụ, người già yếu về quê. Đây là lần thứ 2, tỉnh Kiên Giang tổ chức đón những người dân có hoàn cảnh khó khăn về quê.

Về việc người dân về quê tự phát, đến thời điểm này, Kiên Giang đã tiếp nhận hơn 28.000 người dân về quê tự phát. Những người này đều được cho cách ly tại nhà dưới sự quản lý của chính quyền địa phương.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho biết, để đảm bảo cho bà con yên tâm cách ly tại nhà, lãnh đạo tỉnh đã giao cho Sở Tài chính và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội triển khai gói an sinh, hỗ trợ cho người dân về quê.

"Lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt phối hợp với các địa phương trong việc phân luồng và đưa về cách ly tại nhà, cơ bản đáp ứng kế hoạch và các phương án chỉ đạo của tỉnh. Anh em làm rất là chặt chẽ" - ông Nhàn nói.

Ông Nhàn nói thêm: "Dân về đều được lo đầy đủ, không phải khó khăn về lương thực - thực phẩm. Trong 14 ngày, đảm bảo lương thực - thực phẩm cho bà con trong thời gian cách ly".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem