Căng mình giữa nắng nóng hơn 40 độ C để kiểm soát dịch Covid-19 tại Hà Nội

Thứ bảy, ngày 07/08/2021 09:51 AM (GMT+7)
Để kiểm soát dịch Covid-19, các lực lượng tuyến đầu vẫn phải căng mình làm nhiệm vụ dưới trời nắng nóng hơn 40 độ C tại các chốt trực kiểm soát dịch Covid-19 tại Hà Nội.
Căng mình giữa nắng nóng 50 độ C để kiểm soát dịch Covid-19 tại Hà Nội - Ảnh 1.

Đây đang là thời điểm Hà Nội bước vào đợt nắng nóng gay gắt với nhiệt độ dự báo cao phổ biến từ 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Tuy nhiên, nhiệt độ thực tế ghi nhận ngoài đường có thể lên đến hơn 40 độ C. Lúc này, các lực lượng tuyến đầu vẫn làm nhiệm vụ 24/24 giờ để kiểm soát dịch Covid-19.

Căng mình giữa nắng nóng 50 độ C để kiểm soát dịch Covid-19 tại Hà Nội - Ảnh 2.

Ghi nhận lúc 12h trưa tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 Tân Ấp (phường Phúc Xá, quận Ba Đình, TP. Hà Nội), đây là tuyến đường huyết mạch để vào phường Phúc Xá nên các phương tiện giao thông đổ dồn về đây rất đông, khiến lực lượng chức năng luôn phải căng mình làm nhiệm vụ.

Căng mình giữa nắng nóng 50 độ C để kiểm soát dịch Covid-19 tại Hà Nội - Ảnh 3.

Sau khi tuyến đường vào chợ Long Biên bị phong tỏa, chốt kiểm soát Covid-19 Tân Ấp còn gánh thêm hàng trăm xe "luồng xanh" chở hàng thiết yếu ra vào mỗi ngày.

Căng mình giữa nắng nóng 50 độ C để kiểm soát dịch Covid-19 tại Hà Nội - Ảnh 4.

Nhiệt độ ngoài trời lúc 13h trưa tại đây có thể đến 50 độ C.

Căng mình giữa nắng nóng 50 độ C để kiểm soát dịch Covid-19 tại Hà Nội - Ảnh 5.

Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ luôn trong tình trạng ướt sũng mồ hôi.

Căng mình giữa nắng nóng 50 độ C để kiểm soát dịch Covid-19 tại Hà Nội - Ảnh 6.

Trung úy Nguyễn Thế Anh (Công an phường Phúc Xá) cho biết: "Sau khi chợ Long Biên bị phong tỏa, Tân Ấp là tuyến đường cửa khẩu huyết mạch để vào phường Phúc Xá. Mỗi ngày chúng tôi chia làm 4 ca trực, mỗi ca 6 tiếng. Do lưu lượng phương tiện giao thông đổ về đây rất đông nên anh em gần như hoạt động 200% sức lực".

Căng mình giữa nắng nóng 50 độ C để kiểm soát dịch Covid-19 tại Hà Nội - Ảnh 7.

Theo quan sát, mặc dù phải làm việc dưới trời nắng nóng trên 40 độ C nhưng lực lượng chức năng vẫn luôn ứng xử chuẩn mực với các trường hợp thời gian để giải thích do chưa nắm được quy định ra vào phường Phúc Xá.

Căng mình giữa nắng nóng 50 độ C để kiểm soát dịch Covid-19 tại Hà Nội - Ảnh 8.

Giây phút nghỉ ngơi hiếm hoi của lực lượng chức năng chỉ kéo dài ít phút và vừa kịp uống xong chai nước.

Căng mình giữa nắng nóng 50 độ C để kiểm soát dịch Covid-19 tại Hà Nội - Ảnh 9.

Ghi nhận lúc 16h chiều cùng ngày tại chốt kiểm soát Covid-19 đầu đường Đê La Thành (quận Đống Đa), mặc dù nhiệt độ lúc này đã giảm so với buổi trưa nhưng mặt đường bốc hơi nóng gay gắt khiến một hộ dân gần đó phải phun nước hạ nhiệt giúp lực lượng chức năng và người dân khi lưu thông qua chốt.

Căng mình giữa nắng nóng 50 độ C để kiểm soát dịch Covid-19 tại Hà Nội - Ảnh 10.

Có thể thấy, để hoàn thành tốt nhiệm vụ, các cán bộ chiến sĩ đã phải nỗ lực hết sức mình để đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 trong thời điểm Hà Nội đang áp dụng giãn cách xã hội. Trong khi đó, điều kiện nơi ăn ở, sinh hoạt rất khó khăn, hoặc dựng lều lán hoặc mượn nhà dân, và có khi là tận dụng cái thùng xe để làm chốt dịch. Tuy nhiên, toàn lực lượng vẫn đảm bảo túc trực 24/24 giờ và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phạm Hưng - Trà My
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem