Việc ông Trump gạt bỏ đặc phái viên về Ukraine và Nga, Keith Kellogg đã khiến nhiều nhà bình luận bối rối vì ông Kellogg đã được cử đến Kiev để tìm hiểu tình hình chiến sự thực tế.
Bloomberg hôm thứ Sáu 14/2 đưa tin, trái ngược hoàn toàn với việc Washington chỉ định hầu như những nhà đàm phán chưa có nhiều kinh nghiệm, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chọn một nhóm các nhà đàm phán cấp cao có nhiều thập kỷ kinh nghiệm, bao gồm cả một số người đã tham gia vào cuộc đàm phán vào tháng 3-4/2022.
Phái đoàn của Moscow sẽ do ông Yuri Ushakov, 77 tuổi, một nhà ngoại giao với hơn 50 năm kinh nghiệm, từng là đại sứ Nga tại Mỹ từ năm 1998 đến năm 2008 và là cố vấn chính sách đối ngoại cho Tổng thống Putin từ năm 2012. Ông Ushakov từng tham gia phái đoàn Nga tham gia các cuộc đàm phán với Ukraine năm 2022.
Bên cạnh ông Ushakov sẽ là nhà đàm phán Sergei Naryshkin, một người cùng thời với Tổng thống Putin tại KGB và là giám đốc Cơ quan Tình báo Nước ngoài (SVR), cũng như là thành viên thường trực của Hội đồng An ninh Nga. Ông Naryshkin cũng từng tham gia vào các cuộc đàm phán năm 2022.
Thành viên thứ 3 của nhóm được cho là ông Kirill Dmitriev sinh ra ở Kiev, Tổng giám đốc điều hành Quỹ đầu tư trực tiếp của Nga (RDIF), người được cho là có nhiều mối quan hệ kinh doanh với phương Tây và đã thiết lập mối quan hệ với Nhà Trắng kể từ nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump.
Ông Dmitriev được cho là đã thúc đẩy việc Nga thả giáo viên người Mỹ Mark Fogel vào đầu tuần này. Nhà đàm phán người Mỹ Steve Witkoff, người đã đưa giáo viên Fogel đi cho biết một "quý ông người Nga tên là Kirill" đã đóng vai trò chính trong vụ này.
Các thành viên kỳ cựu khác trong nhóm đàm phán năm 2022 của Nga, bao gồm ông Vladimir Medinsky, dự kiến sẽ tham gia nếu các cuộc đàm phán được đánh giá là có tiến triển và cần phải "điều chỉnh" bất kỳ thỏa hiệp nào đã thống nhất.
Trên thực tế, nhóm đàm phán Nga dường như chiếm ưu thế về kinh nghiệm. Điều này nhấn mạnh quyết tâm của ông Putin trong việc đảm bảo kết quả mà ông mong muốn trong các cuộc đàm phán về Ukraine.
Tuy nhiên, mặt khác, Emily Ferris, một nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Các quân chủng thống nhất Hoàng gia Anh (RUSI) ở London lại nhận định rằng, nhóm đàm phán Nga cũng gặp bất lợi khi phải đối phó với một người khó đoán là Tổng thống Trump, người có nhiều ý tưởng đột phá và đôi khi hiếu chiến, hoàn toàn khác biệt so với chính quyền trước".
"Điều này khiến Nga rơi vào thế khó xử khi phải suy nghĩ kỹ về những kịch bản mà trước đây họ có thể chưa từng cân nhắc đến", bà Ferris nhấn mạnh.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.