Cảnh cáo, đình chỉ bác sĩ trong vụ đau phổi trái mổ phổi phải

Thứ năm, ngày 12/09/2013 21:17 PM (GMT+7)
Hội đồng kỷ luật bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP. Cần Thơ đã xét và nâng hình thức kỷ luật đối với ê kíp bác sĩ trong vụ sai sót bệnh nhân bị tràn khí màng phổi bên trái bác sĩ mổ và đặt ống dẫn lưu bên phải..
Bình luận 0

Ngày 12.9, bác sĩ Hứa Trung Tiếp – Phó Giám đốc bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP. Cần Thơ cho biết, sáng cùng ngày Hội đồng kỷ luật bệnh viện này đã xét và nâng hình thức kỷ luật đối với ê kíp bác sĩ trong vụ sai sót bệnh nhân bị tràng khí màng phổi bên trái bác sĩ mổ và đặt ống dẫn lưu bên phải theo chỉ đạo của Sở y tế TP. Cần Thơ và UBND TP.Cần Thơ.

img

Theo đó bác sĩ Võ Tiến Cường, người đọc sai phim X- quang dẫn đến mổ sai, tăng hình thức kỷ luật từ khiển trách lên cảnh cáo và đình chỉ chuyên môn 6 tháng; đối với kỹ thuật viên Nguyễn Văn Én, người chụp X- Quang cho bệnh nhân không đúng kỹ thuật cũng bị tăng kình thức kỷ luật từ nhắc nhở, hạ bậc thi đua tháng lên kỷ luật khiển trách. Riêng bác sĩ Nguyễn Văn Nhã, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu (người trực lãnh đạo hôm xảy ra sự việc) vẫn giữ nguyên hình thức kỷ luật cũ là nhắc nhở, hạ thi đua tháng vì không khám lại mà ký vào biên bản hội chẩn.

Như Dân Việt đã đưa tin, ngày 27.8, Bệnh viện Lao và bệnh phổi TP.Cần Thơ tiếp nhận bệnh nhân Lê Văn Giang (29 tuổi, ngụ P.Phú Thứ, Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ) trong tình trạng nặng ngực, khó thở. Tiến hành chụp X - quang Các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị tràn khí màng phổi bên trái và bác sĩ giải thích tình trạng bệnh với người nhà là phải mổ để đặt ống dẫn lưu. Sau đó, bác sĩ Võ Tiến Cường đọc phim X – quang không chính xác và chẩn đoán bệnh nhân bị tràn khí bên phảinên tiến hành phẫu thuật đặt ống dẫn lưu bên phải cho bệnh nhân.

Sau khi đặt ống dẫn lưu bệnh nhân bị choáng chấn thương, dẫn đến kích thích, co giật, tím tái và nguy kịch. Ngay sau đó, bệnh nhân được hồi sức cấp cứu và chụp X- Quang tại chỗ. Hình ảnh X – Quang chụp lại cho thấy bệnh nhân bị tràn khí màng phổi bên trái chứ không phải bên phải. Sau đó bác sĩ Nguyễn Văn Nhã- Trưởng khoa hồi sức cấp cứu của bệnh viện, đã mổ đặt lại ống bên trái cho bệnh nhân. Sau phẫu thuật sức khỏe bệnh nhân ổn định, phổi nở lại tốt.

Sau khi vụ việc xảy ra, Ban Giám đốc Bệnh viện Lao và bệnh phổi TP.Cần Thơ đã xin lỗi gia đình bệnh nhân và miễn toàn bộ viện phí trong những ngày điều trị cho bệnh nhân tại bệnh viện. Đồng thời, Bệnh viện Lao và bệnh phổi TP.Cần Thơ đã họp hội đồng kỷ luật của bệnh viện và đưa ra các hình thức kỷ luật dành cho các cá nhân liên quan. Không đồng tình với hình thức kỷ luật của bệnh viện, UBND TP.Cần Thơ và Sở y tế TP. Cần Thơ đã chỉ đạo yêu cầu Bệnh viện Lao và bệnh phổi TP.Cần Thơ xử lý kỷ luật lại các cá nhân liên quan.

Hồng Cẩm (Hồng Cẩm)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem