Cảnh sát lập chốt dài gần 1km kiểm tra, nhắc nhở người dân đi vào "vùng đỏ"

Thứ tư, ngày 08/09/2021 10:16 AM (GMT+7)
Sáng ngày 8/9, lực lượng chức năng tiến hành lập chốt ở khu vực dài hơn 1km trên đường Cầu Diễn nhằm giảm ùn tắc cục bộ khi kiểm tra giấy đi đường của người dân. Trước đó trong cuộc họp Ban Thường vụ Thành ủy chiều 7/9, Hà Nội tiếp tục sử dụng giấy đi đường theo mẫu cũ.

Video: Đường phố Hà Nội thông thoáng sáng ngày 8/9, không còn cảnh ùn tắc cục bộ.

Hà Nội: Lập chốt dài gần 1km kiểm tra, nhắc nhở người dân đi vào "vùng đỏ" - Ảnh 1.

Ghi nhận lúc 7h30 phút sáng nay, tại chốt kiểm soát Cầu Diễn, đường Cầu Diễn (quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội), thay vì lập chốt tại 1 điểm như ngày 6/9, lực lượng chức năng đã chia thành nhiều vị trí trải dài từ số 50 đường Cầu Diễn kéo dài đến ngõ Kiều Mai, dài gần 1km để tránh ùn tắc cục bộ.

Cảnh sát lập chốt dài gần 1km kiểm tra, nhắc nhở người dân đi vào "vùng đỏ" - Ảnh 2.

Ở mỗi vị trí cách nhau khoảng vài chục mét có 2 chiến sĩ CSGT phân luồng, chính vì thế lực lượng kiểm tra giấy tờ "dễ thở" hơn. Không còn cảnh ùn tắc như những ngày trước đó.

Hà Nội: Lập chốt dài gần 1km kiểm tra, nhắc nhở người dân đi vào "vùng đỏ" - Ảnh 3.

Cảnh sát liên lạc với nhau bằng bộ đàm, nếu chốt kiểm soát chính thoáng người, chốt phía dưới sẽ cho người dân đi lên. Đồng thời luôn có một xe chuyên dụng của lực lượng chức năng chạy nhắc nhở liên tục người trên đường.

Hà Nội: Lập chốt dài gần 1km kiểm tra, nhắc nhở người dân đi vào "vùng đỏ" - Ảnh 4.

Người dân cầm sẵn giấy đi đường trên tay để việc kiểm tra diễn ra nhanh chóng. Chị Bùi Thị Hiền (trú tại Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm) chia sẻ: "Hôm nay đi qua khu vực này tôi thấy tình hình giao thông đỡ ùn tắc hơn trước, tuy nhiên mọi người ra đường vẫn còn khá đông".

Hà Nội: Lập chốt dài gần 1km kiểm tra, nhắc nhở người dân đi vào "vùng đỏ" - Ảnh 5.

Trong sáng nay, lực lượng chức năng cũng đã tiến hành quét mã QR trên giấy đi đường mới của người dân.

Hà Nội: Lập chốt dài gần 1km kiểm tra, nhắc nhở người dân đi vào "vùng đỏ" - Ảnh 6.

Lực lượng chức năng sẽ nhắc nhở người dân cầm sẵn giấy đi đường trên tay trước khi đến chốt chính.

Hà Nội: Lập chốt dài gần 1km kiểm tra, nhắc nhở người dân đi vào "vùng đỏ" - Ảnh 7.

Trường hợp đi tiêm vaccine nhưng không có giấy đi đường, lực lượng chức năng tiến hành gọi điện thoại xác minh với với nhân viên y tế.

Hà Nội: Lập chốt dài gần 1km kiểm tra, nhắc nhở người dân đi vào "vùng đỏ" - Ảnh 8.

Ghi nhận trong sáng ngày 8/9 tại chốt Đại lộ Thăng Long đoạn cắt qua sông Nhuệ (xã Vân Côn, huyện Hoài Đức), lưu lượng xe cộ thông thoáng khi qua chốt.

Hà Nội: Lập chốt dài gần 1km kiểm tra, nhắc nhở người dân đi vào "vùng đỏ" - Ảnh 9.

Lực lượng chức năng chia sẻ, đa số các phương tiện qua chốt đều có giấy đi đường theo mẫu mới.

Hà Nội: Lập chốt dài gần 1km kiểm tra, nhắc nhở người dân đi vào "vùng đỏ" - Ảnh 10.

Tuy nhiên vẫn có nhiều phương tiện đi trái tuyến đường, các trường hợp này sẽ tiến hành nhắc nhở, sau đó khai báo y tế và xác minh lại công việc tại điểm đến rồi cho di chuyển.

Cảnh sát lập chốt dài gần 1km kiểm tra, nhắc nhở người dân đi vào "vùng đỏ" - Ảnh 11.

Nhìn chung không còn xảy ra việc ùn tắc tại chốt kiểm soát giáp ranh "vùng xanh" và "vùng đỏ". Số lượng người đi trái tuyến đường, sử dụng mẫu giấy tờ cũ, tẩy xóa còn rất ít. Một số khác đã có mẫu giấy đi đường mới.

"Trước mắt tiếp tục sử dụng giấy đi đường đã cấp và cấp giấy mới kết hợp nhập vào dữ liệu dân cư, điều chỉnh đến hiệu quả thực tiễn thì mới nhập hai loại giấy thành một", Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói trong cuộc họp Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội chiều 7/9.

Bí thư Thành ủy cho biết thêm, việc thực hiện phương án phân 3 vùng từ ngày 6/9 nhằm đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thủ đô trong tình hình mới, để kiểm soát, tầm soát y tế: Vừa bảo đảm tiếp tục thực hiện triệt để biện pháp giãn cách xã hội ở "vùng đỏ", vừa tạo điều kiện phục hồi sản xuất, kinh doanh, chăm lo sinh kế, bảo đảm an sinh xã hội ở "vùng cam" và "vùng xanh".

Để cấp và kiểm tra giấy đi đường góp phần tích cực thực hiện giãn cách ở vùng đỏ, Ban Thường vụ Thành ủy giao Ban Cán sự đảng UBND TP chỉ đạo tiếp thu nghiêm túc, cầu thị các ý kiến để điều chỉnh phù hợp với thực tiễn, bảo đảm hiệu quả phòng, chống dịch và an toàn của người dân.

Viết Niệm
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem