Cảnh sốc: Người Hy Lạp ôm nhau dầm nước dưới biển tránh cháy rừng

Huy Phong (Theo Daily Mail) Thứ hai, ngày 30/07/2018 08:55 AM (GMT+7)
Hàng chục người dân đã phải chạy xuống biển để tránh thảm họa cháy rừng khủng khiếp ở Hy Lạp.
Bình luận 0

Theo thống kê của các nhà chức trách địa phương, cho đến nay ít nhất 83 người đã thiệt mạng do cháy rừng tại Mati ở phía đông thành phố Athens, Hy Lạp.

Đoạn video do một nạn nhân sống sót ghi lại vào ngày 23.7, cho thấy hàng chục người ôm nhau dưới biển để tự bảo vệ khỏi đám cháy rừng bùng phát dữ dội trên bờ, trong khi khói phủ kín bầu trời.

Cháy rừng cũng khiến nhiều người mắc kẹt trong ô tô và trên vách núi. Các nhà chức trách cho biết hơn 1.000 ngôi nhà bị phá hủy và ít nhất 300 phương tiện bị thiêu rụi.

Cho tới nay, các nhà chức trách mới chỉ xác định được danh tính của 30 trong số 83 người thiệt mạng do cháy rừng. Một đội chuyên gia pháp y từ Cơ quan cảnh sát tội phạm Đức cũng đã tới Athens để hỗ trợ xác định danh tích nạn nhân.

Các nhà chức trách Hy Lạp đang kiểm tra những bức ảnh do máy bay có người lái và không người lái của Hải quân Mỹ chụp từ trên cao, xác định xem đám cháy rừng bùng phát do vô tình hay cố ý.

Mỹ: Lặn 6 tiếng dưới hồ bơi trốn cháy rừng, vợ chết trong tay chồng

Lối thoát duy nhất cho hai vợ chồng già là bể bơi trong vườn khi bao vây quanh họ là lửa cháy khắp nơi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem