Cạnh tranh cực "gắt" trên đường đua 5km nữ tuyển Tiền Phong Marathon Côn Đảo 2022

Song Minh Thứ sáu, ngày 25/03/2022 12:10 PM (GMT+7)
Ngày 27/3 tới, các VĐV sẽ chính thức bước vào đường đua Giải vô địch quốc gia marathon và cự ly dài báo Tiền Phong (Tiền Phong Marathon) 2022. Cuộc cạnh tranh trên đường đua 5km nữ tuyển hứa hẹn sẽ rất "nóng" với sự xuất hiện của những điểm sáng như Nguyễn Thị Oanh, Phạm Thị Huệ...
Bình luận 0

Tiền Phong Marathon Côn Đảo 2022 - khơi nguồn cảm hứng SEA Games 31

Như Dân Việt đã thông tin, Tiền Phong Marathon Côn Đảo 2022 sẽ diễn ra từ ngày 25 tới 27/3. Thời gian thi đấu chính thức là sáng ngày 27/3 với sự tham dự của 3700 VĐV, trong đó có 3500 VĐV phong trào và hơn 200 VĐV chuyên nghiệp, tranh tài ở các cự ly 21,1km (bán marathon), 42,195km (marathon) nam, nữ hệ chuyên nghiệp và hệ phong trào; 10km nam chuyên nghiệp, nam trẻ, nam, nữ phong trào; 5km nữ chuyên nghiệp và nữ trẻ.

Cạnh tranh cực "gắt" trên đường đua 5km nữ tuyểnTiền Phong Marathon Côn Đảo 2022 - Ảnh 1.

Phạm Thị Huệ và Nguyễn Thị Oanh vỡ òa cảm xúc khi cùng nhau giành HCV, HCB 5.000m nữ SEA Games 30. Ảnh: VTV

Một gương mặt đáng chú ý tại giải năm nay chính là HCV SEA Games 10.000m nữ, HCB 5.000m nữ SEA Games 30 Phạm Thị Huệ.

Trên đất Philippines cách đây gần 2 năm, Phạm Thị Huệ (17 phút 33 giây 45) đã về nhì đường đua 5.000m nữ, xếp sau đồng đội Nguyễn Thị Oanh (HCV với thông số 17 phút 23 giây 20).

Sau SEA Games 30, Phạm Thị Huệ đã nghỉ thi đấu hơn 1 năm để tập trung cho nhiệm vụ làm vợ và thiên chức làm mẹ. Cuối năm 2020, Huệ sinh con đầu lòng và trở lại tập luyện vài tháng sau đó.

Tới tháng 10/2021, Phạm Thị Huệ xin lên tập "ké" tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội dưới sự hướng dẫn của HLV Trần Văn Sỹ. Và cuối năm ngoái, Phạm Thị Huệ đã đánh dấu sự trở lại của mình bằng tấm HCĐ 5.000m nữ giải vô địch quốc gia 2021, xếp sau Nguyễn Thị Oanh (Bắc Giang, HCV với kỷ lục quốc gia 15 phút 53 giây 48), Phạm Thị Hồng Lệ (Bình Định, HCB).

Thành tích này giúp Huệ được triệu tập trở lại ĐT điền kinh Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 31, và giải Tiền Phong Marathon Côn Đảo 2022 sẽ là nơi Phạm Thị Huệ kiểm tra phong độ, tạo cảm ứng, sự tự tin trước khi bước vào Đại hội thể thao khu vực tổ chức trên sân nhà.

Cạnh tranh cực "gắt" trên đường đua 5km nữ tuyểnTiền Phong Marathon Côn Đảo 2022 - Ảnh 3.

Phạm Thị Huệ trở lại tập luyện, thi đấu sau khi sinh con đầu lòng. Ảnh: Huy Hoàng

Gặp Phạm Thị Huệ tại Côn Đảo trong một buổi tập sáng sớm nhằm chuẩn bị cho Tiền Phong Marathon 2022, chúng tôi thấy Huệ thật tươi tắn, tự tin. Cô gái đoàn điền kinh Quảng Ninh không thích xuất hiện trước ống kính truyền thông nên thường chỉ tập trung cho các bài tập rồi âm thầm ra về.

Được biết, cùng với Phạm Thị Huệ, 2 đồng đội khách ở đội điền kinh Quảng Ninh là Đoàn Thu Hằng và Vũ Thị Lan Anh cũng được tung vào đường đua 5km nữ tuyển Tiền Phong Marathon 2022. Và chắc chắn, "cô gái vàng" Nguyễn Thị Oanh sẽ phải duy trì sự tập trung cao nhất nếu muốn bước lên bục cao nhất Tiền Phong Marathon lần thứ 6 liên tiếp.

Tại SEA Games 31, HLV Trần Văn Sỹ quyết định "chơi chiến thuật" khi để Phạm Thị Huệ thi đấu nội dung marathon nữ cùng với VĐV trẻ Hoàng Thị Ngọc Hoa (Bình Phước). Phạm Thị Hồng Lệ - người giành HCĐ marathon nữ SEA Games 30 sẽ không thi đấu nội dung này mà tập trung cho 10.000m - nội dung mà Huệ đang là đương kim vô địch.

Tại giải tuyển chọn điền kinh trên cung đường marathon SEA Games 31 hôm 6/3 vừa qua. Huệ xuất sắc hoàn thành 42,195km với thời gian 2 giờ 55 phút 52 giây, vượt qua chuẩn 3 giờ 2 phút 52 giây mà Hồng Lệ từng đoạt HCĐ SEA Games 30.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem