Cao Bằng: Hướng dẫn nông dân giữ gìn cột mốc biên giới

Thứ năm, ngày 05/12/2013 08:58 AM (GMT+7)
Hội nông dân xã Chí Viễn, huyện Trùng Khánh phối hợp với Tổ công tác Biên phòng Đỏng Đeng vừa tổ chức cho cán bộ, hội viên phát quang đường tuần tra từ vành đai vào cột mốc 814 và 815 đường biên giới.
Bình luận 0
Trước đó, 35 hội viên nông dân (ND) và 17 học sinh Trường Tiểu học Long Giang, xã Chí Viễn đã đi thực địa tại cột mốc 815. Tại đây, các cán bộ Tổ công tác Biên phòng Đỏng Đeng phân tích tầm quan trọng của đường biên và mốc giới; hướng dẫn nhận biết đường ranh giới giữa Việt Nam và Trung Quốc.
Hội viên nông dân thực địa tại cột mốc 815 (Ảnh: HND Cao Bằng)
Hội viên nông dân thực địa tại cột mốc 815 (Ảnh: HND Cao Bằng)

Qua đó, nâng cao nhận thức cho hội viên ND và học sinh trong việc tham gia giữ gìn và bảo vệ tốt đường biên, cột mốc. Đây là chương trình phối hợp giữa Hội ND xã Chí Viễn, Trường Tiểu học Long Giang với Tổ công tác Biên phòng Đỏng Đeng.
Thanh Ngọc (Thanh Ngọc)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem