Cầu thủ đắt nhất Arsenal tái hiện pha "thiết đầu công" của Zidane

Minh Tú Thứ hai, ngày 23/11/2020 05:25 AM (GMT+7)
Trong trận hòa không bàn thắng giữa Arsenal và Leeds, tiền đạo Nicolas Pepe đã bị thẻ đỏ vì húc đầu vào người của Ezgjan Alioski.
Bình luận 0

Đêm qua, Arsenal đã để Leeds cầm hòa 0-0 ở vòng 9 Premier League. Đây là trận đấu mà hàng công của đội bóng Bắc London đã thể hiện bộ mặt bạc nhược khi họ không ghi nổi 1 bàn thắng vào lưới CLB có hàng thủ tệ nhất giải đấu tính từ đầu mùa đến nay.

Pepe húc đầu vào

Pepe húc đầu vào Alioski.

Một trong những nguyên nhân khiến Arsenal bị Leeds chia điểm là chiếc thẻ đỏ của Nicolas Pepe. Cầu thủ đắt giá nhất lịch sử Arsenal (72 triệu bảng) đã bị truất quyền thi đấu ở phút 51 sau một tình huống khá ngớ ngẩn.

Cụ thể, khi một cầu thủ Arsenal đang đi bóng thì Nicolas Pepe bất ngờ húc đầu vào ngực Ezgjan Alioski khiến cầu thủ của Leeds nằm sân đau đớn. Trọng tài sau khi nhận được tư vấn từ tổ VAR đã quyết định rút thẻ đỏ trực tiếp với tuyển thủ Bờ Biển Ngà.

Không rõ Nicolas Pepe và Ezgjan Alioski có hiềm khích gì trước đó hay không, nhưng hành động của tiền đạo Arsenal bị coi là ngớ ngẩn. Trên mạng xã hội, nhiều người đã bình luận rằng Pepe đã tái hiện xuất sắc pha "thiết đầu công" nổi tiếng của Zidane với Marco Materazzi ở chung kết World Cup 2006.

Arsenal đã gặp rất nhiều khó khăn khi phải chơi thiếu người trong phần lớn thời gian của hiệp 2. Nicolas Pepe chắc chắn sẽ phải giải trình với ban huấn luyện về pha bóng khó hiểu này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem