Cầu thủ U17 nữ Việt Nam nhận giải MVP sau trận thua Nhật Bản 0-12

Song Minh Thứ tư, ngày 22/03/2023 10:40 AM (GMT+7)
Chiều 21/3, U17 nữ Việt Nam đã thua chủ nhà U17 nữ Nhật Bản 0-12 trong trận chung kết giải giao hữu Jenesys 2023. Cầu thủ Lê Hồng Yêu vinh dự nhận giải MVP (Most valuable player - Cầu thủ chơi tốt nhất của 1 đội bóng tại một giải đấu).
Bình luận 0

"U17 nữ Việt Nam yếu kỹ thuật"

Tại giải giao hữu Jenesys 2022 diễn ra tại thành phố Okinawa (Nhật Bản), U17 nữ Việt Nam đã trải qua những trận thắng thuyết phục trước U17 nữ Malaysia (3-0), chủ nhà U17 nữ Okinawa (10-0).

Tới trận bán kết, U17 nữ Việt Nam tiếp tục thắng U17 nữ Singapore 4-0, giành quyền vào chơi trận chung kết gặp U17 nữ Nhật Bản chiều 21/3.

Cầu thủ U17 nữ Việt Nam nhận giải MVP sau trận thua Nhật Bản 0-12 - Ảnh 1.

U17 nữ Việt Nam (áo đỏ) đã thua chủ nhà U17 nữ Nhật Bản 0-12 trong trận chung kết giải Jenesys 2023. Ảnh: VFF

Trước đối thủ mạnh hơn về mọi mặt, U17 nữ Việt Nam đã chịu thua trắng 0-12. Phát biểu sau trận đấu, HLV U17 nữ Việt Nam Akira Ijiri bày tỏ: "Tôi không có gì ngạc nhiên với kết quả này. Tôi là người Nhật Bản và đã biết trước trận đấu có sự khác biệt lớn giữa 2 đội.

Ví dụ, thủ môn U17 Việt Nam mới chơi bóng đá chưa đầy một năm, còn cầu thủ U17 nữ Nhật Bản đã chơi bóng nhiều năm, được thi đấu rất nhiều.

Ở giải đấu này, tôi để trợ lý của tôi là người Việt Nam chỉ đạo, còn tôi làm công việc "hậu trường quay phim".

Tương lai của bóng đá Việt Nam chỉ có thể xán lạn nếu HLV Việt Nam phát triển".

Nhìn nhận chung về trình độ của U17 nữ Việt Nam, HLV Akira Ijiri thẳng thắn thừa nhận kỹ thuật của các học trò còn thiếu: "Nhiều HLV Việt Nam nói rằng cầu thủ Việt Nam thiếu thể lực, nhưng tôi chắc chắn là thiếu kỹ thuật. Chuyến giao hữu tại Nhật Bản lần này giúp tôi nhìn nhận rõ điều đó".

Cầu thủ U17 nữ Việt Nam nhận giải MVP sau trận thua Nhật Bản 0-12 - Ảnh 3.

Lê Hồng Yêu của U17 nữ Việt Nam nhận giải MVP do cựu cầu thủ nổi tiếng Aya Miyama trao. Ảnh: VFF

Kết thúc giải giao hữu bóng đá Jenesys 2023, ban tổ chức tiếp tục cho các đội bóng giao lưu với một số cựu cầu thủ nữ nổi tiếng của Nhật Bản. Tại buổi lễ, cầu thủ Lê Hồng Yêu của Việt Nam vinh dự nhận giải MVP (Most valuable player - Cầu thủ chơi tốt nhất của 1 đội bóng tại một giải đấu) do cựu cầu thủ nổi tiếng Aya Miyama trao giải.

Buổi tối cùng ngày, các đội tuyển cũng đã có buổi giao lưu văn hoá, văn nghệ vui vẻ. Hôm nay (22/3), U17 nữ Việt Nam sẽ di chuyển lên Tokyo tiếp tục tiếp tục chuỗi hoạt động, trải nghiệm văn hóa Nhật Bản trong khuôn khổ chương trình Jenesys.

Cầu thủ U17 nữ Việt Nam nhận giải MVP sau trận thua Nhật Bản 0-12 - Ảnh 4.

U17 nữ Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng U17 nữ Nhật Bản. Ảnh: VFF

Ngày 25/3, U17 nữ Việt Nam sẽ bay về nước, tập trung tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Mỹ Đình, Hà Nội), chuẩn bị cho vòng loại thứ nhất giải U17 nữ châu Á 2024.

Tại vòng loại thứ nhất giải U17 nữ châu Á 2024, U17 nữ Việt Nam sẽ là chủ nhà của bảng C, lần lượt gặp U17 nữ Bahrain, Palestine và Uzbekistan vào các ngày 22/4, 24/4, 26/4 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem