Chân dung đại gia Dương Thị Bạch Diệp vừa bị đề nghị án tù chung thân

Quang Dân Thứ năm, ngày 18/11/2021 09:41 AM (GMT+7)
Doanh nhân Bình Định khét tiếng Dương Thị Bạch Diệp được biết đến là nữ đại gia sở hữu Rolls-Royce chính hãng đầu tiên ở Việt Nam vừa bị đề nghị án tù chung thân với nhiều tội danh được VKSND TP.HCM đưa ra.
Bình luận 0

Đại gia Dương Thị Bạch Diệp lãnh án "Chung thân" về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

Ngày 17/11, phiên tòa sơ thẩm lần 2 xét xử các bị cáo liên quan đến sai phạm việc hoán đổi giữa căn nhà 57 Cao Thắng với căn nhà 185 Hai Bà Trưng là tài sản của nhà nước, gây thất thoát 186 tỷ đồng, đại diện VKSND giữ quyền công tố đã nêu quan điểm và đề nghị mức án "Chung thân" đối với nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp (SN 1948, Giám đốc công ty TNHH bất động sản Diệp Bạch Dương) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

VKSND TP.HCM thay mặt VKSND Tối cao nêu quan điểm khẳng định các bị cáo có tội, hành vi của các bị cáo rất nghiêm trọng, xâm phạm chính sách quản lý kinh tế của nhà nước, gây mất lòng tin trong nhân dân. Đại diện VKS cho rằng, cáo trạng của VKSND gói gọn trong hành vi của Dương Thị Bạch Diệp đã hoán đổi căn nhà 57 Cao Thắng với căn nhà 185 Hai Bà Trưng là tài sản của nhà nước, để từ đó dùng tài sản của nhà nước thế chấp nhiều ngân hàng, chiếm đoạt tài sản của nhà nước.

Chân dung doanh nhân Dương Thị Bạch Diệp vừa bị đề nghị án tù chung thân - Ảnh 1.

Bà Dương Thị Bạch Diệp. Ảnh: ST

Chân dung nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp

Bà Dương Thị Bạch Diệp (thường được gọi là Diệp Bạch Dương) sinh năm 1948, tại TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, sau đó theo gia đình tập kết ra Bắc và sinh sống học tập tại Hải Phòng.

Năm 1971, bà Dương Thị Bạch Diệp tốt nghiệp Đại học Ngoại thương Hà Nội, bắt đầu sự nghiệp là vị trí công chức tiền lương tại Chi nhánh Thủ công Mỹ nghệ Hải Phòng.

Năm 1975, bà Dương Thị Bạch Diệp cùng gia đình chuyển vào sinh sống và công tác ở An Giang. Sau đó lại chuyển lên TP.HCM công tác tại công ty bao bì xuất khẩu, trực thuộc Bộ Ngoại Thương (thời đó).

Đến năm 1984, bà Dương Thị Bạch Diệp bắt đầu dấn thân vào việc mua bán bất động sản. Ban đầu, bà mua căn nhà hoặc chung cư cũ, rồi cải tạo và bán với giá cao hơn. Thành công lớn cho việc mua bán này chính là mua bán căn chung cư trên đường Ký Con, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 (TP.HCM).

Từ đây bà Dương Thị Bạch Diệp tiếp tục mua nhiều căn chung cư cũ khác, rồi sửa sang bán lại và có được tiền lời tích lũy khá lớn. Sau khi đã tích lũy được số vốn đủ lớn, bà Dương Thị Bạch Diệp bắt đầu lấn sang những sản phẩm bất động sản cao cấp hơn như trung tâm thương mại, văn phòng làm việc, chung cư cao cấp,…

Trước thời điểm "ngã ngựa" năm 2019, bà Dương Thị Bạch Diệp là người đại diện theo pháp luật của 4 công ty, bao gồm công ty TNHH bất động sản Diệp Bạch Dương, công ty TNHH Nam Nam Phương, công ty TNHH bất động sản Châu Sơn, công ty TNHH bất động sản Nam Đông Dương.

Chân dung doanh nhân Dương Thị Bạch Diệp vừa bị đề nghị án tù chung thân - Ảnh 2.

Bị cáo Dương Thị Bạch Diệp trong một lần xuất hiện tại toà. Ảnh: Ngọc Dương

Thông qua các công ty của mình, bà Dương Thị Bạch Diệp sở hữu 6 lô "đất vàng" tại TP.HCM bao gồm 4 dự án ở trung tâm quận 1, và 2 dự án ở trung tâm quận 3. Trong đó, khu đất 1.100 m2 trên đường Lê Văn Hưu (quận 1).

Ngoài ra, bà Dương Thị Bạch Diệp còn sở hữu nhiều dự án bất động sản, khách sạn 5 sao như Diep Bach Duong's Senla Boutique (Senla Boutique); dự án Khách sạn, trung tâm hội nghị 179Bis Hai Bà Trưng (quận 3); 7 mặt bằng tại 31 Lê Duẩn (quận 1)...

Bà Dương Thị Bạch Diệp cũng là đại diện sở hữu khu đất 185 Hai Bà Trưng, nhưng sau đó đã mang thế chấp tại ngân hàng Phương Nam (đã sáp nhập vào Sacombank).

Năm 2014, chia sẻ với báo chí, bà Dương Thị Bạch Diệp cho biết, giá trị tài sản của bà có thời điểm lên tới 10.000 tỷ đồng dưới dạng bất động sản và tài sản cá nhân.

Ngoài ra, bà Dương Thị Bạch Diệp còn được biết đến là nữ đại gia sở hữu Rolls-Royce chính hãng đầu tiên ở Việt Nam.

Theo đó, chiếc Rolls-Royce Phantom màu xanh của bà Dương Thị Bạch Diệp được nhập về Việt Nam vào tháng 1/2008. Chỉ riêng tiền vận chuyển bằng máy bay đã tốn 10.000 USD. Tổng giá trị xe tại Việt Nam khoảng 1,3 triệu USD (khoảng 26 tỷ đồng vào năm 2008), bao gồm 496.360 USD giá xuất xưởng chiếc xe, thuế nhập khẩu và trước bạ 882.092 USD.

Chiếc xe của nữ tỷ phú có logo công ty, tên khắc trên mũi xe. Thân xe gồm hai tông màu xanh đen và bạc. Dưới ánh nắng, thân có màu xanh lục, tương ứng với tên bà chủ là Bạch Diệp.

Chưa kể chiếc siêu xe này còn sở hữu biển số cực đẹp: 77L 7777. Đây cũng là chiếc xe làm nên tên tuổi cho bà Dương Thị Bạch Diệp trong giới chơi siêu xe ở Việt Nam.

Chân dung doanh nhân Dương Thị Bạch Diệp vừa bị đề nghị án tù chung thân - Ảnh 3.

Bị cáo Dương Thị Bạch Diệp trong phiên tòa sáng 17/11 tại Tòa án nhân dân TP.HCM. Ảnh: Chinh Hoàng

Tuy nhiên, trong quá trình kinh doanh đầy "bão táp" của mình, nữ doanh nhân gốc Bình Định không ít lần vướng vào lao lý. Bà Dương Thị Bạch Diệp từng 2 lần bị giam với cáo buộc "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Vào năm 1982 và 1994 bà Dương Thị Bạch Diệp đều bị giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tuy nhiên, cả 2 lần đó bà sớm được tại ngoại vì cơ quan điều tra không thu thập đủ chứng cứ để có thể buộc tội bà.

Đến năm năm 2019, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã bắt nữ doanh nhân Dương Thị Bạch Diệp về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bà Dương Thị Bạch Diệp bị bắt còn kéo theo 5 nguyên cán bộ của TP.HCM (trong đó có ông Nguyễn Thành Tài - nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM) bị bắt cùng. Tất cả đều liên quan đến việc hoán đổi tài sản công tại Trung tâm ca nhạc nhẹ TP.HCM.

Đây cũng là nguồn cơn cho bản án chung thân của bà Dương Thị Bạch Diệp.




Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem