Chân dung “nữ điệp viên Nga” vừa bị Ukraine bắt giữ

Thứ năm, ngày 10/04/2014 12:45 PM (GMT+7)
Nhân viên xã hội người Nga Maria Koleda, 23 tuổi vừa bị Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) bắt giữ với cáo buộc thực hiện nhiệm vụ từ Moscow để gây mất ổn định bên trong Ukraine.
Bình luận 0
Ngay sau khi Maria Koleda bị bắt giữ, các bức ảnh về cô cũng nhanh chóng được công bố và lan tràn khắp trên mạng Internet. Bức ảnh này cho thấy Maria Koleda mặc váy hoa cầm súng phóng lựu xách vai.
Ngay sau khi Maria Koleda bị bắt giữ, các bức ảnh về cô cũng nhanh chóng được công bố và lan tràn khắp trên mạng Internet. Bức ảnh này cho thấy Maria Koleda mặc váy hoa cầm súng phóng lựu xách vai.
Chính quyền Ukraine cho biết, vụ bắt giữ diễn ra ngày 9.4 tại khu vực Kherson, miền Nam nước này giáp biên giới với bán đảo Crimea và cáo buộc “nữ điệp viên” Maria Koleda đã bắn, làm bị thương 3 người trong các cuộc biểu tình tại Ukraine.
Chính quyền Ukraine cho biết, vụ bắt giữ diễn ra ngày 9.4 tại khu vực Kherson, miền Nam nước này giáp biên giới với bán đảo Crimea và cáo buộc “nữ điệp viên” Maria Koleda đã bắn, làm bị thương 3 người trong các cuộc biểu tình tại Ukraine.
Chính quyền Ukraine cũng khẳng định, Koleda đã thừa nhận, cô và nhiều nhà hoạt động khác được cung cấp “một khối lượng thuốc nổ không giới hạn”, đào tạo 2 hai nhóm vũ trang lật đổ và đã gửi một nhóm phá hoạt tới thành phố Donetsk, Đông Ukraine.
Chính quyền Ukraine cũng khẳng định, Koleda đã thừa nhận, cô và nhiều nhà hoạt động khác được cung cấp “một khối lượng thuốc nổ không giới hạn”, đào tạo 2 hai nhóm vũ trang lật đổ và đã gửi một nhóm phá hoạt tới thành phố Donetsk, Đông Ukraine.
Khi bị bắt, Koleda mang theo một khẩu súng lục có đạn và sách hướng dẫn đào tạo các nhóm khủng bố đồng thời đã khai nhận đang thực thi nhiệm vụ thứ 9 cho cơ quan tình báo Nga đó là chụp ảnh những khu vực, cơ sở nhạy cảm bao gồm một nhà máy thủy điện cũng như kiểm tra những khu vực mà quân đội Nga có thể bí mật thâm nhập vào Ukraine qua Crimea (tránh các trạm kiểm soát).
Khi bị bắt, Koleda mang theo một khẩu súng lục có đạn và sách hướng dẫn đào tạo các nhóm khủng bố đồng thời đã khai nhận đang thực thi nhiệm vụ thứ 9 cho cơ quan tình báo Nga đó là chụp ảnh những khu vực, cơ sở nhạy cảm bao gồm một nhà máy thủy điện cũng như kiểm tra những khu vực mà quân đội Nga có thể bí mật thâm nhập vào Ukraine qua Crimea (tránh các trạm kiểm soát).
 Theo SBU, Koleda có biệt danh là Bagheera – theo tên một con báo xảo quyệt trong truyện ngắn The Jungle Book (Sách Rừng xanh) của tác giả người Anh Rudyard Kipling và sử dụng nó rộng rãi trên mạng
Theo SBU, Koleda có biệt danh là Bagheera – theo tên một con báo xảo quyệt trong truyện ngắn The Jungle Book (Sách Rừng xanh) của tác giả người Anh Rudyard Kipling và sử dụng nó rộng rãi trên mạng.
đã tốt nghiệp ở một trường đại học Moscow và từng sống ở thành phố St Petersburg, Nga.
Koleda đã tốt nghiệp ở một Đại học ở Moscow và từng sống ở thành phố St Petersburg, Nga.
     Những người biết Koleda ở Nga cho biết, đổi quan điểm chính trị của cô thất thường và thay đổi liên tục. Ban đầu, Koleda là thành viên của các nhóm cấp tiến bao gồm Other Russia và Avant Garde of Red Youth. Sau đó, Koleda chuyển sang một nhóm ủng hộ Điện Kremlin là Young Russia.
Những người biết Koleda ở Nga cho biết, đổi quan điểm chính trị của cô thất thường và thay đổi liên tục. Ban đầu, Koleda là thành viên của các nhóm cấp tiến bao gồm Other Russia và Avant Garde of Red Youth. Sau đó, Koleda chuyển sang một nhóm ủng hộ Điện Kremlin là Young Russia.
Hiện Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB) chưa bình luận bất cứ điều gì về vụ bắt giữ Koleda (người trong vòng tròn đỏ).
Hiện Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB) chưa bình luận bất cứ điều gì về vụ bắt giữ Koleda (người trong vòng tròn đỏ).
thường xuyên có mặt trong các cuộc biểu tình ủng hộ Nga.
Koleda (người trong vòng tròn đỏ) thường xuyên có mặt trong các cuộc biểu tình ủng hộ Nga.
Moscow bị cáo buộc thường xuyên sử dụng các nữ điệp viên trẻ, quyến rũ trong các hoạt động tình báo tiền tuyến. Nổi tiếng nhất là nữ điệp viên xinh đẹp và quyến rũ Anna Chapman (ảnh), người kết hôn với người đàn ông người Anh để tạo vỏ bọc hoạt động gián điệp tại Mỹ.
Moscow bị cáo buộc thường xuyên sử dụng các nữ điệp viên trẻ, quyến rũ trong các hoạt động tình báo tiền tuyến. Nổi tiếng nhất là nữ điệp viên xinh đẹp và quyến rũ Anna Chapman (ảnh), người kết hôn với người đàn ông người Anh để tạo vỏ bọc hoạt động gián điệp tại Mỹ.
Phương Đăng (theo DLM) (Phương Đăng (theo DLM))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem