Chân dung ông chủ của Tập đoàn Đất Quảng

Nhật Minh Thứ hai, ngày 12/12/2022 07:30 AM (GMT+7)
Thành lập năm 2008, quy mô vốn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Quảng những năm gần đây không ngừng "phình to" từ vài chục tỷ nay đã lên trên 1.115 tỷ đồng. Trong đó, ông Nguyễn Viết Dũng sở hữu lên tới 96% và vừa trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.
Bình luận 0

Quy mô vốn liên tục "phình to", hơn 4 năm gần đây tăng gần 14 lần.

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đất Quảng (Đất Quảng Group) được Sở Kế Hoạch Đầu Tư TP. Hà Nội cấp giấy phép thành lập ngày 08/08/2008. Ngành nghề kinh doanh chính gồm: Kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp và khu đô thị; Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc sở hữu chủ sử dụng hoặc đi thuê,…

Theo giới thiệu của Tập đoàn Đất Quảng, Tập đoàn được thành lập với tâm huyết ấp ủ nhiều năm của các nhà thầu xây dựng và chuyên gia bất động sản giàu kinh nghiệm, đã từng đảm nhiệm những vị trí quan trọng tại các công ty bất động sản uy tín. Đến năm 2018 – sau 10 năm thành lập, Tập đoàn Đất Quảng đã trở thành địa ốc hàng đầu Việt Nam.

Mô hình Tập đoàn Đất Quảng gồm: Công ty mẹ là Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Quảng, với 2 văn phòng tại Hà Nội và Quảng Nam. Các công ty con, công ty liên kết gồm: Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Đất Quảng – Quảng Nam; Công ty Cổ phần Thủy điện Đất Quảng – Quảng Nam; Công ty TNHH MTV Đất Quảng – Thanh Hóa; Công ty TNHH Đất Quảng – Bỉm Sơn.

Ai là ông chủ của Tập đoàn Đất Quảng? - Ảnh 1.

Nguồn: DatQuang Group.

Trong lĩnh vực hoạt động, Tập đoàn Đất Quảng của ông Nguyễn Viết Dũng được biết đến là đơn vị được giao thực hiện đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, trong đó có dự án đầu tư xây dựng 400 m tuyến đường trục chính Khu đô thị Điện Nam - Điện Ngọc ĐT603 (nối dài) theo hình thức BT – làm đường đổi lấy quỹ đất.

Từ khi thành lập đến nay, Tập đoàn Đất Quảng đầu tư nhiều dự án trên địa bàn Quảng Nam, Quảng Ngãi với tổng mức đầu tư hàng nghìn tỷ đồng như: Khu đô thị Đất Quảng Riverside (22,45ha) với tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, Khu đô thị Đất Quảng Green City (15,5ha), Khu đô thị Ngọc Dương Riverside và phần mở rộng với tổng diện tích 40ha, tổng mức đầu tư khoảng 1.200 tỷ đồng;…

Ông chủ của Tập đoàn Đất Quảng là ai?

Theo tìm hiểu của Dân Việt, Tập đoàn Đất Quảng do doanh nhân Nguyễn Viết Dũng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, sáng lập cùng với những người con quê hương Quảng Nam sinh sống ở Hà Nội vào năm 2008 với tên gọi đầu tiên là Công ty Cổ phần Đầu tư Cộng đồng Đất Quảng.

9 năm sau thành lập, vốn điều lệ của doanh nghiệp mới chỉ dừng lại ở con số 81 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong các năm sau đó, quy mô vốn điều lệ của doanh nghiệp liên tục"phình to", cơ cấu cổ đông cũng "cô đặc".

Cụ thể, theo thay đổi đăng ký kinh doanh thời điểm 16/8/2017, vốn điều lệ của Tập đoàn Đất Cảng bất ngờ tăng gấp hơn 3 lần, từ 81 tỷ lên 252 tỷ đồng. Khi đó, trong danh sách cổ đông sáng lập của Tập đoàn chỉ còn ghi nhận 2 cá nhân là ông Nguyễn Việt Dũng và cá nhân ông Nguyễn Súng.

Đáng chú ý, cùng với sự "phình to" về quy mô vốn, tỷ lệ sở hữu của ông Nguyễn Viết Dũng cũng "nhảy số" lên 93% (trước thay đổi là 83%) và cá nhân Nguyễn Súng giảm tỷ lệ sở hữu từ 12% về 4%.

Tròn 10 năm sau khi Tập đoàn Đất Quảng thành lập, ông Dũng nâng tỷ lệ sở hữu lên 96,08%. Cá nhân ông Nguyễn Súng chỉ còn 2,24%. Và cũng kể từ đó, cơ cấu cổ đông không có công bố thay đổi.

Trong các năm tiếp theo từ 2020 đến tháng 1/2022, Tập đoàn liên tục tăng vốn lên lần lượt 450 tỷ đồng; 815 tỷ đồng và 1.115 tỷ đồng. Như vậy, sau hơn 4 năm, quy mô vốn điều lệ của Tập đoàn Đất Quảng tăng xấp xỉ 14 lần.

Chân dung ông chủ của Tập đoàn Đất Quảng - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn Đất Cảng, đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật của Tập đoàn này cũng thay đổi từ ông Võ Văn Chung (sinh năm 1975) sang ông Nguyễn Viết Dũng kể từ cuối năm 2021.

Đầu năm nay, ông Dũng còn được tặng Huân chương Lao động hạng Ba về những thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh, gắn liền với sự hình thành, lớn mạnh của Tập đoàn Đất Quảng cùng với những dự án, khu đô thị do tập đoàn này đầu tư xây dựng trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Năm 2021, Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh Quảng Nam tổ chức buổi Họp báo thông tin về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, ông Nguyễn Viết Dũng đã trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem