Chặn kích động bạo lực nhằm vào người Việt ở Campuchia

Thứ sáu, ngày 21/02/2014 09:14 AM (GMT+7)
Liên quan đến cái chết của một người gốc Việt ở Campuchia, ngày 20.2, người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình đã lên tiếng về vụ việc.
Bình luận 0
“Chúng tôi xin gửi tới lời chia buồn đến gia đình nạn nhân. Việt Nam lên án mọi hành vi kích động bạo lực sắc tộc và đã yêu cầu các cơ quan chức năng của Campuchia điều tra sớm đưa thủ phạm ra xét xử, đồng thời có những biện pháp cần thiết để ngăn chặn những hành vi kích động bạo lực nhằm vào người Việt Nam ở Campuchia”. - Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nêu rõ.

Được biết, kẻ tình nghi là thủ phạm đã bị bắt giữ. Trước đó, Nguyễn Văn Chiến (tên Campuchia là Dang Chien), 28 tuổi, quê ở huyện Kongpong Luong, có vợ là người Campuchia tên Men Sinet, cùng trú tại xã Chak Angre Krom và làm nghề thợ mộc đã xô xát với một thanh niên Campuchia sau vụ va quệt xe máy.

Đám đông địa phương kéo đến đông, kết quả là anh Chiến bị đánh trọng thương dẫn đến tử vong. Quận trưởng Kuoch Chamroeun đã thừa nhận sự việc trên có hành vi phân biệt sắc tộc vì nạn nhân đã bị đánh chết sau lời kích động “người đó là Yuon”- một từ được coi là xúc phạm, kỳ thị đối với người Việt.
T.Đ (T.Đ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem