Chây ì thi công, nhà thầu Quảng Tây có nguy cơ bị phạt hợp đồng

Vũ Khoa Thứ năm, ngày 17/10/2024 07:00 AM (GMT+7)
Sau nhiều lần đôn đốc, Ban QLDA Chương Mỹ cho biết, sẽ thực hiện các điều khoản về tạm dừng và phạt hợp đồng theo quy định nếu nhà thầu Quảng Tây còn tiếp tục để chậm tiến độ thi công.
Bình luận 0

4 lần đôn đốc vẫn không có chuyển biến

Ngày 13/8/2022, nhà thầu Công ty CP Quảng Tây (Quảng Tây) được phê duyệt làm nhà thầu thi công gói 09 cải tạo, nâng cấp đường Trường Yên – Trung Hòa – Tốt Động do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội (Ban QLDA huyện Chương Mỹ) làm chủ đầu tư.

Gói thầu này có giá trị 42,6 tỷ đồng, nguồn vốn từ ngân sách thành phố hỗ trợ và ngân sách huyện, theo hình thức hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện trong 18 tháng.

img

Gói thầu 09 thi công xây dựng tuyến đường Trường Yên - Trung Hòa - Tốt Động do nhà thầu Quảng Tây thi công.

Tuy nhiên, do nhà thầu có hiện tượng chây ì, thực hiện không đúng tiến độ cam kết. Từ tháng 3/2024, Ban QLDA huyện Chương Mỹ đã có văn bản đôn đốc nhà thầu Công ty CP Quảng Tây đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đã trúng thầu, trong đó có gói thầu số 09 theo hợp đồng ký ngày 15/8/2022.

Tháng 3/2023, gói thầu được Ban QLDA huyện Chương Mỹ tổ chức khởi công, đến tháng 11/2023, chủ đầu tư đã bàn giao khoảng 2,3km mặt bằng cho nhà thầu. Tuy nhiên, sau nghỉ tết Nguyên đán, đơn vị không bố trí máy móc, nhân công để tiếp tục thi công đoạn đã có mặt bằng.

Qua kiểm tra thực tế thi công, so sánh với biểu tiến độ đơn vị lập và thực tế tập kết máy móc, nhân lực, vật lực tại công trường, Ban QLDA huyện Chương Mỹ nhận thấy tiến độ thi công ì ạch là nguyên nhân dẫn đến chậm tiến độ. Do đó, Ban QLDA huyện Chương Mỹ yêu cầu nhà thầu Công ty CP Quảng Tây có kế hoạch triển khai cụ thể tại hiện trường và tập trung máy móc, nhân lực, vật lực để thi công công trình.

Tính cho đến cuối tháng 9/2024, Ban QLDA huyện Chương Mỹ đã có tới 4 lần ra văn bản nhắc nhở, đôn đốc nhà thầu nhưng tiến độ gói thầu không có nhiều chuyển biến.

img

Gói thầu thi công chậm trễ khiến người dân trong khu vực bị ảnh hưởng.

Tại văn bản số 1031/BQL ngày 23/9/2024, Ban QLDA huyện Chương Mỹ tiếp tục có thông báo lần 4 đối với nhà thầu Quảng Tây về việc chậm tiến độ bằng văn bản, và cho biết sẽ thực hiện các điều khoản về tạm dừng và phạt hợp đồng đã quy định trong hợp đồng nếu đơn vị còn tiếp tục để chậm tiến độ thi công, hoặc bỏ dở công trình hoặc thể hiện rõ ràng ý định không tiếp tục thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng.

Chân dung nhà thầu Quảng Tây

Công ty CP Quảng Tây thành lập tháng 5/2008 tại thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Nguyễn Thế Sang. Tại đăng ký thay đổi năm 2017, Công ty CP Quảng Tây có bước nâng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên thành 500 tỷ đồng với 3 cổ đông chính. Trong đó, ông Nguyễn Thế Sang giữ 50% tỷ lệ sở hữu, hai cổ đông Nguyễn Thế Sáng và Nguyễn Ngọc Lan mỗi người giữ 25% tỷ lệ sở hữu.

Nếu như trước năm 2020, Công ty CP Quảng Tây không tham dự nhiều vào các gói thầu sử dụng ngân sách thì trong 5 năm trở lại đây, doanh nghiệp dường như có thay đổi lớn trong định hướng.

Cụ thể, giai đoạn 2020 – 2024, số lượng các gói thầu Quảng Tây tham gia tăng mạnh, cùng với tỷ lệ thành công khá ổn định. Cũng chính sự thành công trong giai đoạn nên tổng giá trị trúng thầu của Quảng Tây được nâng lên tới hơn 3.028 tỷ đồng.

Khảo sát của phóng viên Dân Việt cho thấy, lần lượt các năm 2020, 2021, Quảng Tây tham dự đều đặn 12 gói mỗi năm và đạt tỷ lệ trúng thầu 100%. Các năm 2022, 2023, nhà thầu này tiếp tục giữ "phong độ" khi trúng lần lượt 14 và 15 gói thầu.

Kể từ đầu năm 2024 cho đến nay, dù liên tục bị Ban QLDA huyện Chương Mỹ nhắc nhở vì chây ì thi công, nhưng Quảng Tây vẫn kịp mang về 14 gói trên tổng số 16 gói thầu đã tham dự.

Trong đó, một số gói thầu có giá trị lớn trên địa bàn thành phố Hà Nội như Gói số 12 thi công xây dựng công trình, thiết bị và hoàn trả hạ tầng kỹ thuật thuộc Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá trung tâm thị trấn Phúc Thọ, giá trị 56,6 tỷ đồng; Gói thầu số 06 xây dựng công trình và mua sắm lắp đặt thiết bị thuộc quy hoạch Trung tâm văn hóa thể thao huyện Thường Tín, giá trị 45,9 tỷ đồng; Gói thầu số 07 thi công xây dựng và đảm bảo ATGT dự án Nâng cấp đường giao thông trục chính xã Phụng Thượng, giá trị 17,7 tỷ đồng; và là nhà thầu liên danh số 01 trong Liên danh Việt – Ba trúng gói thi công xây dựng và lắp đặt toàn bộ thiết bị công trình thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng trường THPT Việt Nam – Ba Lan, giá trị hơn 202 tỷ đồng tại quận Hoàng Mai.

Ngoài ra, Quảng Tây còn đang cạnh tranh trong Gói thầu số 06 toàn bộ phần xây dựng và thiết bị thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh lộ 414C đi xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, giá gói thầu hơn 20 tỷ đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem