Chelsea nổ 2 “bom tấn” vào phút chót

Minh Chí (tổng hợp) Thứ năm, ngày 01/09/2016 08:01 AM (GMT+7)
Đúng vào ngày cuối của kỳ chuyển nhượng mùa hè tại nước Anh, Chelsea đã đầu tư số tiền 52 triệu bảng để chiêu mộ trung vệ David Luiz (Paris Saint-Germain) và hậu vệ cánh trái Marcos Alonso (Fiorentina).
Bình luận 0

Thời gian qua, Chelsea khá “im hơi lặng tiếng” trên thị trường chuyển nhượng. Tuy nhiên, đúng vào phút chót, ông chủ Roman Abramovich đã quyết định cấp cho HLV Antonio Conte số tiền 52 triệu bảng để tậu trung vệ David Luiz (Paris Saint-Germain) và hậu vệ cánh trái Marcos Alonso (Fiorentina).

Trong đó, 32 triệu bảng được dùng để thuyết phục PSG nhượng lại David Luiz, 20 triệu bảng còn lại được chi trả cho Marcos Alonso. Cả hai tân binh này đều được HLV Conte đưa về nhằm gia cố sức mạnh cho hàng thủ Chelsea.

img

Marcos Alonso và David Luiz.

David Luiz là cầu thủ khá đa năng khi có thể chơi tốt ở vai trò trung vệ và tiền vệ phòng ngự. Trước đây, tuyển thủ Brazil từng gắn bó với Chelsea từ năm 2011-2014. Cách đây 2 năm, “The Blues” đã bán Luiz cho PSG với giá 50 triệu bảng. Như vậy, đương kim vô địch Ligue 1 đã lỗ 18 triệu bảng trong thương vụ này.

Marcos Alonso trưởng thành từ lò đào tạo Castilla của Real Madrid nhưng do không thể cạnh tranh được vị trí chính thức nên anh đã lần lượt “phiêu dạt” sang Bolton và Fiorentina. Sau 3 năm gắn bó với Fiorentina, cầu thủ 25 tuổi ra sân 85 lần trên mọi đấu trường và ghi được 5 bàn thắng.

Được biết, Alonso sẽ gắn bó với Chelsea theo hợp đồng có thời hạn 5 năm. Trong khi đó, bản giao kèo giữa đội bóng phía Tây thành London với Luiz kéo dài 3 năm.

Như vậy, trong “phiên chợ hè” vừa qua, Chelsea đã đón tổng cộng 5 tân binh. 3 cái tên mà họ đã mua trước đó gồm tiền vệ phòng ngự N'Golo Kante, tiền đạo Michy Batshuayi và thủ môn Eduardo Carvalho.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem