Chelsea phá kỷ lục chuyển nhượng vì kẻ bị Mourinho ruồng bỏ

Minh Chí (Theo The Sun) Thứ năm, ngày 10/03/2016 15:00 PM (GMT+7)
Ông chủ Roman Abramovich của Chelsea vừa gây sốc khi tuyên bố sẵn sàng đầu tư số tiền lên tới 56 triệu bảng để đưa tiền đạo Romelu Lukaku trở lại sân Stamford Bridge trong kỳ chuyển nhượng mùa hè tới.
Bình luận 0

Hồi mùa hè năm 2011, Chelsea đã đầu tư số tiền lên tới 17 triệu bảng để mua Romelu Lukaku từ Anderlecht. Tuy nhiên, tiền đạo người Bỉ không có nhiều cơ hội thể hiện tài năng ở sân Stamford Bridge.

Sau khi bị đem cho West Brom và Everton mượn, Lukaku đã cựu HLV Jose Mourinho bán đứt cho Everton vào tháng 7.2014 với giá 28 triệu bảng. Mặc dù bị “The Blues” hắt hủi, song ngôi sao 22 tuổi luôn thể hiện phong độ ấn tượng và được đánh giá là một trong những cây săn bàn có hiệu suất ấn tượng nhất trong những năm gần đây.

img

Romelu Lukaku sẽ đồng ý trở lại Chelsea?

Mùa giải này, Lukaku tiếp tục duy trì phong độ tốt khi đóng góp cho Everton 23 pha lập công và 6 pha kiến tạo thành bàn sau 35 lần ra sân trên mọi đấu trường. Nếu tính riêng tại Premier League, tuyển thủ Bỉ đang đứng thứ 2 trong danh sách Vua phá lưới với 18 bàn, kém tiền đạo Jamie Vardy của Leicester City 1 bàn.

Chứng kiến sự tỏa sáng của Lukaku trong màu áo Everton, ông chủ Roman Abramovich đã lập tức ngỏ ý muốn đưa chân sút sinh năm 1993 trở lại sân Stamford Bridge trong kỳ chuyển nhượng mùa hè tới. Được biết, Chelsea sẵn sàng đầu tư số tiền 56 triệu bảng (cao gấp đôi so với số cái giá mà họ bán Lukaku cho Everton) nhằm thuyết phục đội bóng vùng Merseyside nhượng lại Lukaku.

Như vậy, nếu thương vụ này được hoàn tất, Lukaku sẽ trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử Chelsea. Kỷ lục hiện nay thuộc về tiền đạo Fernando Torres, được mua về từ Liverpool vào tháng 1.2011 với giá 50 triệu bảng.

Hiện tại, Chelsea đang sở hữu khá nhiều trung phong cắm như Diego Costa, Alexandre Pato, Radamel Falcao hay Loic Remy. Tuy nhiên, chỉ có mình Costa đáp ứng được sự kỳ vọng. Trong những trận đấu mà Costa không thể ra sân, HLV Guus Hiddink thường xuyên phải đôn tiền vệ trẻ Bertrand Traore lên chơi ở vai trò “số 9”.

Chắc chắn, nếu “tái hôn” với Lukaku khi mùa giải 2015-2016 hạ màn, Chelsea sẽ có thêm sự lựa chọn cho vị trí trung phong cắm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem