Chelsea thua Liverpool, HLV Lampard thừa nhận một điều đáng lo

Tú Phạm Thứ hai, ngày 23/09/2019 07:20 AM (GMT+7)
HLV Frank Lampard thừa nhận thực sự lo lắng về phong độ sân nhà của Chelsea ở mùa giải này.
Bình luận 0

Tiếp đón Liverpool ở vòng 6 Premier League tại Stamford Bridge, Chelsea đã để thua đối thủ với tỷ số 1-2. Hai cầu thủ ghi bàn cho The Kop trong hiệp 1 là Trent Alexander-Arnold và Roberto Firmino trong khi The Blues có bàn danh dự nhờ công của Kante ở hiệp 2.

img

HLV Lampard lo ngại vì phong độ sân nhà của Chelsea.

Ở trận này, Chelsea không gặp may vì bị VAR từ chối công nhận bàn thắng ở hiệp 1 sau cú dứt điểm của Cesar Azpilicueta. Mason Mount được xác định đã rơi vào thế việt vị ở tình huống chuyền bóng dẫn đến pha chọc thủng lưới Liverpool của Cesar Azpilicueta.

Tính cả trận thua Liverpool, Chelsea chưa có chiến thắng nào tại Stamford Bridge trên mọi mặt trận (cả Premier League và Champions League) từ đầu mùa: hòa 2, thua 2. Lampard trở thành HLV đầu tiên của Chelsea không giành chiến thắng sân nhà nào ở 4 trận đầu tiên trên mọi mặt trận kể từ năm 1988.

Sau trận thua Liverpool, Lampard cho biết ông lo lắng về phong độ sân nhà của Chelsea: “Tôi thực sự lo lắng về phong độ sân nhà của Chelsea. Đối đầu với Liverpool, chúng tôi muốn thắng dù biết đây là điều không hề dễ dàng bởi họ là đối thủ rất mạnh.

Rồi chúng tôi cũng sẽ thắng sân nhà để lấy lại sự tự tin. Tôi tin rằng điều đó sẽ đến sớm. Chúng tôi cần đạt đến đẳng cấp của Liverpool. Họ không chơi thực sự tốt nhưng vẫn thắng chung cuộc”.

Cũng trong phát biểu của mình, Lampard cho rằng Chelsea không xứng đáng thua, đồng thời bóng gió phê bình học trò mắc lỗi để Roberto Firmino thoải mái đánh đầu ghi bàn, nâng tỷ số lên 2-0 cho Liverpool ở phút 30. Ở tình huống này, không cầu thủ Chelsea nào theo kèm Roberto Firmino, để chân sút Liverpool tự do nhận bóng trong vòng cấm, đánh đầu ghi bàn từ đường chuyền của Andrew Robertson sau 1 tình huống phối hợp đá phạt.

“Tôi tự hào vì những gì chúng tôi thể hiện đặc biệt trong hiệp 2. Chúng tôi đã chơi tốt và xứng đáng giành được điều gì đó. Nhưng đội bóng đã chơi không tốt ở tình huống để Roberto Firmino ghi bàn bởi bạn không bao giờ được phép để đối thủ tự do đánh đầu ở khoảng cách gần đến thế.

Bị dẫn trước 2 bàn ở hiệp 1, nhưng chúng tôi đã chơi rất tốt trong hiệp 2. Hy vọng đội bóng của tôi sẽ tái hiện được những gì thể hiện trong hiệp 2 ở những trận đấu tới. Chúng tôi phải hoàn thiện chính mình”, nhà cầm quân người Anh nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem