Chelsea thua “sấp mặt” M.U, HLV Lampard thừa nhận sự thật cay đắng

Long Nguyên Thứ hai, ngày 12/08/2019 06:10 AM (GMT+7)
Sau thất bại 0-4 của Chelsea trước M.U trên sân Old Trafford trong trận Super Sunday của vòng 1 Premier League, HLV Frank Lampard đã chia sẻ lý do dẫn đến trận thua rất đậm của The Blues.
Bình luận 0

Kết thúc mùa giải 2018/19, HLV Sarri ra đi (chuyển tới Juventus) và Lampard được chọn để thay thế. Vốn là một huyền thoại của Chelsea khi còn chơi bóng nên cựu danh thủ này rất được lòng các CĐV, cầu thủ cũng như ban lãnh đạo đội bóng.

Tuy nhiên, kỳ vọng dồn lên vai Lampard quá lớn và bản thân ông cũng không thể một mình gánh vác mọi chuyện khi ngồi vào “ghế nóng”. Điều đó ngay lập tức được chứng minh khi Chelsea thua rất đậm 0-4 trước M.U ở trận đầu tiên Lampard ra mắt Premier League với tư cách là HLV.

img

Phòng ngự như mơ ngủ, Chelsea đã thua đậm M.U

Trong trận đấu này, Chelsea tỏ ra lép vế hơn M.U. Có lợi thế sân nhà và có thêm cả may mắn, M.U đã giành chiến thắng với cú đúp của Rashford cùng 2 bàn thắng khác do công Martial và James.

Sau trận đấu, HLV Lampard cho biết: “Tôi không thể sắp xếp được đội hình mạnh nhất do đội bóng có quá nhiều chấn thương vào lúc này. Dĩ nhiên, đây là một thử thách lớn khi phải làm khách trước M.U. Chúng tôi đã phải nhận một bài học và điều quan trọng bây giờ là nhanh chóng cải thiện tình hình”.

Phân tích kỹ hơn về thế trận cũng như thực lực hai bên, HLV Lampard thẳng thắn chia sẻ: “Chelsea đàn thiếu các cầu thủ thuộc diện ngôi sao, có đẳng cấp cao nhất. Dù sao, tôi không muốn nhắc tới điều này để bào chữa cho thất bại. Đội bóng đã chơi tốt trong một số thời điểm nhất định, nhưng lại mắc sai lầm và để M.U tận dụng triệt để.

Có những điểm tôi hài lòng với trận đấu này. Ngược lại, những sai lầm đã giết chết Chelsea. Tôi không muốn phàn nàn về việc thiếu vắng trụ cột, có rất nhiều điểm tích cực trong trận đấu này. Các CĐV muốn xem kết quả tốt hơn nhưng Chelsea đã sụp đổ nhanh chóng. Đó là bài học khắc nghiệt cho đội bóng của tôi”.

Chốt lại vấn đề, HLV Lampard khẳng định: “Hiển nhiên, toàn đội đã mắc sai lầm, nhưng thủng lưới 4 bàn sau 5 cú dứt điểm là điều thật khó có thể chấp nhận. Đội của tôi chơi tốt hơn đối thủ trong 45-60 phút. Nếu dứt điểm tốt hơn, có một chút may mắn và ghi được bàn ở hiệp đấu đầu tiên, có lẽ mọi thứ sẽ khác”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem