Chelsea vào tứ kết FA Cup, HLV Tuchel hết lời khen ngợi 1 "người thừa"

Khánh Gia Thứ sáu, ngày 12/02/2021 07:18 AM (GMT+7)
Sau khi Chelsea giành chiến thắng 1-0 trước Barnsley tại vòng 5 FC Cup, HLV Thomas Tuchel đã đánh giá cao năng lực của thủ môn Kepa, người đang thất sủng tại The Blues mùa giải này.
Bình luận 0

Hồi đầu mùa giải, Kepa vẫn được tin tưởng để giữ vai trò bắt chính tại Chelsea. Tuy nhiên, thủ môn người Tây Ban Nha đã mắc rất nhiều sai lầm tai hại khiến đội nhà phải trả giá. Do vậy, HLV Lampard đã thúc giục ban lãnh đạo Chelsea mua Mendy và Kepa bị đẩy lên băng ghế dự bị.

Sau khi HLV Lampard bị sa thải và HLV Tuchel lên thay, số phận của Kepa dường như cũng không có sự thay đổi. Chiến lược gia người Pháp vẫn để Mendy bắt chính là Kepa tiếp tục là "người tàng hình" tại Chelsea.

Tuy nhiên, đến trận đấu tại vòng 5 FA Cup diễn ra rạng sáng nay, khi Chelsea gặp đối thủ hạng dưới Barnsley, HLV Tuchel đã xoay tua đội hình mạnh mẽ và Kepa đã có cơ hội thể hiện năng lực. Rất biết cách chớp thời cơ, thủ môn này đã thi đấu xuất sắc, có những pha cứu thua ngoạn mục để giúp Chelsea giữ sạch mành lưới.

Chelsea vào tứ kết FA Cup, HLV Tuchel hết lời khen ngợi 1 "người thừa" - Ảnh 1.

Kepa đã chơi tốt để giúp Chelsea vượt qua Barnsley

Với 10 sự thay đổi về nhân sự trong đội hình Chelsea, HLV Tuchel muốn giữ gìn thể lực cho các trụ cột, đồng thời tạo điều kiện để nhiều ngôi sao thường xuyên ngồi dự bị dưới thời của ông được phô diễn tài năng. Trước một Barnsley yếu hơn hẳn về đẳng cấp (từng thua chính Chelsea tới 0-6 tại Cúp Liên đoàn), Chelsea không thực sự lấn lướt, Mặc dù vậy, ngoài Kepa, họ còn có một người hùng khác là Tammy Abraham.

Phút 64, Reece James đột phá bên cánh phải rồi căng ngang cho Tammy Abraham dễ dàng dứt điểm tung lưới trống. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu và chiến thắng 1-0 là đủ để Chelsea giành quyền đi tiếp. Tại vòng tứ kết, đối thủ của The Blues là Sheffield United.

Chelsea vào tứ kết FA Cup, HLV Tuchel hết lời khen ngợi 1 "người thừa" - Ảnh 2.

Abraham ghi bàn duy nhất, mang về chiến thắng 1-0 cho Chelsea trước Barnsley

Phát biểu sau trận đấu, HLV Tuchel cho biết: “Chúng tôi gặp may tới 2 lần. Kepa cứu thua cho toàn đội ở hiệp một và Tammy tỏa sáng ở hiệp hai.

Chúng tôi đã có màn trình diễn không như ý, nhưng đôi khi đá cúp là như vậy. Tôi không muốn khắt khe với các cầu thủ".

Phân tích kỹ hơn về lực lượng, HLV Tuchel chia sẻ: "Kepa đã thi đấu rất ấn tượng. Cậu ấy có năng lực chuyên môn xuất sắc và thể hiện được quyết tâm cao độ. Điều đó khiến tôi vô cùng hài lòng bởi đây chính là sự cạnh tranh lành mạnh giúp đội bóng trở nên hoàn hảo hơn. Còn Tammy Abraham, cậu ấy đã chơi tốt, có bàn thắng quyết định trong trận đấu và một tình huống cứu thua hú vía.

Tôi đã thay đổi sơ đồ thành 4 hậu vệ, đó là lý do Marcos Alonso bị thay ra đầu hiệp hai do yêu cầu chiến thuật. Về trường hợp của Christensen (cũng rời sân ở hiệp hai) thì cậu ấy bị đau đầu".

Đánh giá về lối chơi của Chelsea, HLV Tuchel nhấn mạnh: "Chúng tôi đã chơi tốt hơn trong hiệp hai. Sau khi ghi bàn, tôi có cảm giác đối phương gia tăng sự mạo hiểm. Chúng tôi đã lùi quá sâu và không thể hiện sự can đảm trong trận đấu này. 

Rõ ràng là Chelsea có thể chơi tốt hơn, vì vậy tôi chờ đợi nhiều hơn ở các cầu thủ, nhưng không vì vậy mà tôi tỏ ra thất vọng. Khi đánh mất nhịp độ cùng sự tự tin, phải đối đầu với một đội bóng chấp nhận mạo hiểm và đá như thể đó là trận đấu để đời, điều đó không hề dễ dàng".

Nhận xét về thử thách tiếp theo, HLV Tuchel khẳng định: "Dù sao, chúng tôi cũng đã giành chiến thắng và đi tiếp. Gặp Sheffield ở vòng tứ kết không đơn giản, đó là một thử thách khó khăn. Họ là một đối thủ không ngại va chạm và gây áp lực cao. Sheffield cũng được tổ chức tốt nhưng tôi hài lòng khi được chơi trên sân nhà”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem