Chen chân mua bánh kẹo, đồ Tết tại siêu thị

Hồng Phúc Thứ năm, ngày 20/01/2022 09:03 AM (GMT+7)
Người dân TP.HCM bắt đầu đi siêu thị sắm Tết nhiều hơn. Các gian hàng bánh kẹo, đồ khô, quần áo, giỏ quà... tấp nập khách.
Bình luận 0
 - Ảnh 1.

Tối 20/1, dù là giữa tuần nhưng một siêu thị lớn tại quận Gò Vấp, TP.HCM tấp nập người đến mua sắm. Người dân chủ yếu mua bánh kẹo, đồ khô, quần áo, giỏ quà bởi chỉ còn khoảng hơn 10 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Ảnh: Hồng Phúc

 - Ảnh 2.

Ghi nhận cho thấy, khu vực bánh mứt tập trung đông khách hàng nhất. Chủng loại hàng hóa rất đa dạng từ mứt bắp, kẹo dẻo, rau câu, mứt kiwi, mứt mãng cầu… hầu như không thiếu thứ gì. Người dân nối nhau chờ người tới trước mua xong mới đến lượt. Ảnh: Hồng Phúc

 - Ảnh 3.

Chị Mỹ Anh (ngụ quận Bình Thạnh) cho hay thời điểm này mua bánh mứt đã phù hợp. Chị chọn nhiều loại bánh kẹo, mỗi thứ một ít rồi mang đến quầy cân tính tiền. “Tôi thấy có rất nhiều chương trình ưu đãi, giảm giá cận Tết nên mua sắm rất dễ dàng”, chị Mỹ Anh nói. Ảnh: Hồng Phúc

 - Ảnh 4.

Quầy thực phẩm chế biến như giò chả, xúc xích… cũng rất được ưa chuộng. Khách đứng kín các tủ mát, tủ đông để chọn mua thực phẩm dùng trong những ngày Tết. Ảnh: Hồng Phúc

 - Ảnh 5.

Bà Ngọc Thành (ngụ quận Gò Vấp) xem qua nhiều loại giò chả khác nhau. Bà cho biết sẽ mua thử một số mẫu mới, loại khối lượng nhỏ rồi đến tuần sau sẽ quyết định mua nhiều hơn để ăn Tết. Ảnh: Hồng Phúc

 - Ảnh 6.

Khu vực thực phẩm chế biến, bánh kẹo và các loại đồ khô thường xuyên ùn tắc vì khách hàng nào cũng có xe đẩy riêng đầy ắp hàng hóa. Ghi nhận cho thấy, người dân có xu hướng mua nhiều loại hàng hơn để chuẩn bị đón Tết. Ảnh: Hồng Phúc

 - Ảnh 7.

Nhân viên các ngành hàng liên tục đưa sản phẩm lên quầy kệ. Nữ nhân viên cho biết sau giờ làm và càng tối, người dân càng đổ đi siêu thị nhiều hơn nên lượng hàng bán ra rất tốt. Ảnh: Hồng Phúc

 - Ảnh 8.

Bánh kẹo các loại đầy ắp trong xe đẩy của khách hàng. Ảnh: Hồng Phúc

 - Ảnh 9.

Khu vực thời trang nam, nữ, trẻ em đều nườm nượp người đứng chọn mẫu mã, kiểu dáng yêu thích. Ảnh: Hồng Phúc

Chen chân mua bánh kẹo, đồ Tết tại siêu thị - Ảnh 10.

Các hệ thống siêu thị đều đang bước vào giai đoạn cao điểm bán hàng Tết. Sức mua những ngày qua đang bắt đầu tăng so với trước. Dự kiến, những ngày tới, sức mua sẽ càng tốt hơn, nhất là trong 1 tuần trước Tết. Ảnh: Hồng Phúc

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem