Chỉ huy lực lượng đặc biệt Chechnya nói binh lính Ukraine rút lui mỗi ngày

Tuấn Anh (Theo Pravda) Thứ năm, ngày 22/12/2022 06:17 AM (GMT+7)
Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) đã chuyển sang thế phòng thủ khi họ bị buộc rời khỏi vị trí của mình ở Donbass, Apti Alaudinov, trợ lý của nhà lãnh đạo Chechnya Kadyrov, chỉ huy đơn vị lực lượng đặc biệt Akhmat ở Luhansk cho biết.
Bình luận 0
Chỉ huy lực lượng đặc biệt Chechnya nói binh lính Ukraine rút lui mỗi ngày - Ảnh 1.

Binh lính Chechnya. Ảnh Prvada

Theo ông Apti Alaudinov, quân đội Ukraine chịu tổn thất nặng nề. Các lực lượng Nga đẩy lùi họ mỗi ngày. Ông cho biết thêm lực lượng an ninh Ukraine đã từ bỏ hoàn toàn các biện pháp tấn công.

"Hiện nay, đối phương đang cố gắng phòng thủ tích cực", ông nhấn mạnh.

Trước đó, trợ lý của người đứng đầu Chechnya nói rằng Lực lượng Vũ trang Ukraine đã từ chối tiến hành cuộc tấn công ở khu vực Artemovsk (Bakhmut) và Soledar. Ông cho biết quân đội Nga tiến dọc theo toàn bộ chiều dài của tiền tuyến với tốc độ tốt.

Trong khi đó, Aleksandr Danilyuk, cựu thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine, người tiếp tục cố vấn cho chính quyền Ukraine về các vấn đề quốc phòng cho biết, Kiev đã sử dụng hết mọi khả năng sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp.  "Chúng tôi đã đạt đến giới hạn những gì có thể làm với vũ khí mà Mỹ đã cung cấp. Trong giai đoạn tiếp theo, chúng tôi cần vũ khí tầm xa hơn để đạt được mục tiêu của mình",  ông Danilyuk nói và được Politico dẫn lại.

 Vào tháng 12, Tổng tư lệnh các lực lượng Ukraine Valeriy Zaluzhny nói với tạp chí Economist rằng với nguồn lực hiện tại, ông không thể thực hiện một chiến dịch lớn mới. Theo Tổng tư lệnh Ukraine, để trở lại vị trí của ngày 23/2, ông cần 300 xe tăng, 600-700 xe chiến đấu bộ binh, 500 khẩu pháo mà Ukraine không có.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem