Chi tiết về việc 5 triệu người ở TP.HCM được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19

Bạch Dương Chủ nhật, ngày 27/06/2021 18:22 PM (GMT+7)
Song song chiến dịch tiêm chủng hơn 800.000 liều vaccine Covid-19, TP.HCM dồn sức thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng với mục tiêu đạt 500.000 mẫu mỗi ngày, trong 10 ngày sẽ lấy mẫu 5 triệu người.
Bình luận 0
TP.HCM: 5 triệu người sẽ được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 trong 10 ngày - Ảnh 1.

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho tiểu thương chợ Bình Đông. Ảnh: HCDC

Trước tình hình các ca bệnh Covid-19 liên tục được phát hiện qua khám sàng lọc tại bệnh viện, nhằm chủ động đánh giá mức độ nguy cơ dịch bệnh tiềm ẩn trong cộng đồng, TP.HCM triển khai thực hiện xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 cho người dân, người lao động tại khu dân cư, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao tại tất cả các quận, huyện và TP. Thủ Đức.

Thời gian lấy mẫu xét nghiệm trong 10 ngày, từ ngày 26/6 đến ngày 5/7, sử dụng phương pháp lấy mẫu gộp: gộp 10, gộp 15.

Phạm vi thực hiện là tất cả các quận, huyện, TP.Thủ Đức, kể cả các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao. Trong đó tập trung lấy mẫu toàn bộ người dân trên địa bàn tại các quận, huyện đang có nhiều ca dương tính với SARS-CoV-2 như quận 8, quận Bình Tân, quận Tân Phú, huyện Hóc Môn, huyện Bình Chánh.

Cụ thể, từ ngày 26/6 đến 30/6 thực hiện lấy mẫu tại quận 8, quận Bình Tân, quận Tân Phú, huyện Bình Chánh, huyện Hóc Môn. Hiện số lượng mẫu đã lấy tại 5 địa phương này là 399.420 người, số mẫu còn lại phải lấy là hơn 2,5 triệu người, tức 500.000 mẫu/ngày.

Từ ngày 1/7 đến ngày 5/7 thực hiện lấy mẫu tại TP.Thủ Đức và các quận, huyện còn lại cho 2,5 triệu người. Trong đó, khoảng 220.000 công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và Công ty Pouyuen sẽ được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Theo UBND TP.HCM, việc tăng cường công tác lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS- CoV-2 cho người dân, người lao động trên địa bàn thành phố nhằm phát hiện kịp thời trường hợp nhiễm Covid-19 để chủ động phòng, chống dịch. Đồng thời giúp đánh giá mức độ nguy cơ dịch bệnh tiềm ẩn trong cộng đồng, từ đó triển khai các biện pháp đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch, không để dịch lan rộng.

Sở Y tế TP.HCM cho biết, để đạt khoảng 500.000 mẫu/ngày, Sở sẽ huy động khoảng 3.000 nhân sự từ các bệnh viện, sinh viên và trung tâm y tế quận, huyện, TP.Thủ Đức.

TP.HCM: 5 triệu người sẽ được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 trong 10 ngày - Ảnh 3.

Lấy mẫu tầm soát xuyên đêm tại cảng Cát Lái, TP.Thủ Đức. Ảnh: HCDC

Bác sĩ Phan Thanh Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), nhìn nhận dù đã đưa ra nhiều biện pháp nhưng vẫn còn một bộ phận người dân đứng sát nhau khi tới lấy mẫu. Ngoài ra, do thời gian quá ngắn mà phải lấy một lượng mẫu quá nhiều, người dân nôn nóng, ùn ùn kéo ra nên dẫn đến tình trạng gần nhau vẫn xảy ra. Do đó, HCDC khuyến cáo chính quyền địa phương tăng cường lực lượng để hướng dẫn, sắp xếp người dân tuân thủ khoảng cách, các biện pháp 5K khi lấy mẫu để tránh nguy cơ lây nhiễm…


Tại quận Gò Vấp, lãnh đạo Trung tâm y tế quận khẳng định nếu chuẩn bị chu đáo, huy động tổng lực thì khả năng thành phố lấy nửa triệu mẫu mỗi ngày là hoàn toàn có thể. Khi ổ dịch Điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng xảy ra, chỉ trong đêm 29/5 có quyết định lấy mẫu và chuẩn bị, vào ngày 30/5 Gò Vấp đã lấy mẫu 95.000 người. Trong khi đó, lãnh đạo TP.Thủ Đức cho biết nếu huy động có thể lấy khoảng 50.000 mẫu/ngày.

Theo đánh giá của các đơn vị, việc lấy mẫu tại khu công nghiệp, cơ quan, doanh nghiệp khá thuận lợi, trong khi lấy mẫu ở cộng đồng khu dân cư khó khăn hơn do phải huy động người dân phân tán trên diện tích rộng.

Tại huyện Hóc Môn, đội hỗ trợ đến từ Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Bình Dân và sinh viên ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã triển khai lấy mẫu xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 cho người dân trong các khu phố đang thực hiện phong tỏa. Theo kế hoạch, 6.000 người sẽ được lấy cả mẫu xét nghiệm nhanh và mẫu gộp, 7.000 người sẽ xét nghiệm lấy mẫu gộp.

TP.HCM: 5 triệu người sẽ được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 trong 10 ngày - Ảnh 4.

Lấy mẫu xuyên đêm tại khu vực phong tỏa ở thị trấn Hóc Môn. Ảnh: HCDC


Tham gia đội lấy mẫu xét nghiệm từ những ngày đầu của đợt dịch, Ngọc Hà, sinh viên ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho biết, tùy khu vực được phân công, mỗi ngày Hà thường theo đội lấy mẫu đi từ sáng đến tối, có những khu vực đông người như Hóc Môn, Gò Vấp, Bình Tân thì có thể làm xuyên đêm.

Gần như cả ngày mặc đồ bảo hộ, chỉ tranh thủ nghỉ trưa và nghỉ ăn tốt một lúc rồi lại bắt tay vào việc, Ngọc Hà chia sẻ: "Cũng mệt lắm, nhất là những ngày phải lấy mẫu xuyên đêm. Nhưng bà con rất hợp tác, mong nhanh nhanh hết dịch để đỡ khổ. Lúc mới đăng ký, gia đình ngăn cản vì sợ em nguy hiểm, nhưng em sắp trở thành bác sĩ trong tương lai, nếu còn sợ dịch bệnh thì làm sao vững vàng trong cuộc sống sau này?".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem