Chỉ trích Văn Toàn vì quả penalty, Malaysia đã thua Việt Nam toàn diện

PV Chủ nhật, ngày 13/06/2021 19:10 PM (GMT+7)
Sau thất bại của đội nhà trước ĐT Việt Nam, truyền thông Malaysia chỉ trích Văn Toàn vì quả penalty mà họ cho rằng anh ngã vờ.
Bình luận 0

Malaysia có thừa quyết tâm trong màn so tài với ĐT Việt Nam, chẳng ai có thể phủ nhận điều đó. Một thắng lợi trước Những chiến binh sao vàng sẽ giúp họ nuôi hy vọng mong manh về tấm vé đi tiếp. 

Nhưng rồi, sau 90 phút tại Al-Maktoum, chẳng có một kịch bản như mơ nào được người Mã thực hiện, chẳng có nụ cười nào cho thầy trò Tan Cheng Hoe. Họ đã thua ĐT Việt Nam và nhìn chúng ta tiến gần hơn tới giây phút lịch sử, đó là giành vé vào vòng loại cuối cùng World Cup khu vực châu Á.

Chỉ trích Văn Toàn vì quả penalty, Malaysia đã thua Việt Nam toàn diện - Ảnh 1.

Truyền thông Malaysia chỉ trích Văn Toàn vì cú ngã vờ mà họ cho rằng anh cố tình tạo ra.

Malaysia thua, truyền thông quốc gia này dậy sóng vì tình huống penalty mà họ nghĩ rằng Văn Toàn đã ngã vờ để mang về cho đội bóng. Cả quốc gia ấy sục sôi vì pha bóng dẫn tới trận thua 1-2, họ đả kích, chê bai, thậm chí là cả chỉ trích hay tấn công trang cá nhân của tiền đạo Việt Nam.

Những hành động ấy chẳng phải khiến hình ảnh Malaysia càng thêm xấu đi trong mắt bạn bè châu lục hay sao. Và như thế, họ đã thua chúng ta cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Truyền thông Malaysia bực bội, người dân quốc gia này cũng tức tối vì cú ngã của Văn Toàn. Nhưng suy cho cùng, đó cũng chỉ là cái cớ bao biện cho một thất bại toàn diện mà người Mã phải nhận trước đoàn quân được dẫn dắt bởi HLV Park Hang-seo. Cả trận đấu vào đêm ngày 11/6, Malaysia tạo ra được bao cú sút về phía khung thành Tấn Trường. Xin thưa là 9 trong khi con số ấy của tuyển Việt Nam là 14. 

Và nếu người Malaysia chưa phục, thì chắc họ quên chúng ta đã bỏ lỡ ít nhất 2,3 cơ hội mười mươi để định đoạt trận đấu sau các tình huống đáng tiếc từ Tiến Linh hay Trọng Hoàng. 

Chỉ trích Văn Toàn vì quả penalty, Malaysia đã thua Việt Nam toàn diện - Ảnh 2.

Nhưng đây rõ ràng là quả penalty khi mà bản thân HLV Tan Cheng Hoe cũng như cầu thủ Malaysia đã ngầm "thừa nhận".

Lẽ dĩ nhiên, thất bại trong một trận bóng đá là cảm giác gì đó rất khó nguôi ngoai, nhất là khi đội bóng mà chúng ta ủng hộ đang bước vào trận chiến căng thẳng để giành tấm vé đi tiếp. Nhưng đôi khi, cần nhìn nhận thực tế rằng, không phải lúc nào đội bóng ấy cũng có thể giành chiến thắng trước mọi đối thủ.

Truyền thông Malaysia hay nhiều fan hâm mộ đội bóng này đã quá bị cảm xúc chi phối và rồi có những hành động hay từ ngữ không thực sự đẹp dành cho Văn Toàn. Bóng đá là sợi dây liên kết mọi người, nhân lên vẻ đẹp của cuộc sống chứ không phải là nơi để biến nó thành cộng cụ “tấn công” người khác.

Văn Toàn không ngã vờ, chính anh đã thừa nhận như thế. Bản thân HLV Tan Cheng Hoe cũng chẳng đưa ra bình luận hay phản ứng gì về tình huống đó sau trận thua mà Malaysia phải nhận trước ĐT Việt Nam. Cầu thủ của họ cũng không phản đối kịch liệt khi bị thổi penalty. Điều ấy có nghĩa, họ thừa nhận sai lầm trong cách phòng ngự và thừa nhận đó là một quả phạt đền rõ ràng.

Chỉ trích Văn Toàn vì quả penalty, Malaysia đã thua Việt Nam toàn diện - Ảnh 3.

Văn Toàn thậm chí còn bị CĐV Malaysia "tấn công" trên trang cá nhân.

Vậy thì những gì mà truyền thông hay nhiều cổ động viên Malaysia đã làm, đã nhắc tới thực sự là đáng buồn. Đội bóng của họ thực tế có thể đã thua từ trước đó nếu Tiến Linh hay Trọng Hoàng kết liễu trận đấu. Bóng đá đôi khi có những pha bóng tạo ra sự tranh cãi, đó là điều không thể tránh khỏi. Vì thế, người Mã cần phải học cách chấp nhận điều này.

Sau tất cả những gì diễn ra, chiến thắng cho ĐT Việt Nam là điều hoàn toàn xứng đáng. Giờ đây, khi mọi thứ đã kết thúc, mọi chỉ trích mà Malaysia hướng tới Văn Toàn rõ ràng chỉ là lý do bao biện cho một thất bại của đội bóng ấy mà thôi.

Nhân rộng ra câu chuyện về Văn Toàn và cú ngã của anh, ta nhớ lại bài học đắt giá mà thầy Park dành cho người đồng nghiệp Tan Cheng Hoe. Dù có bao thành tích đáng nể cùng tuyển quốc gia, dù đã luôn lấn lướt trước Malaysia nhưng vị chiến lược gia Hàn Quốc vẫn rất khiêm nhường cả trước và sau trận đấu với đối thủ. 

Chỉ trích Văn Toàn vì quả penalty, Malaysia đã thua Việt Nam toàn diện - Ảnh 4.

Như thế, Malaysia thua thêm Việt Nam một lần nữa sau thất bại trên sân cỏ.

Đó là điều mà Tan Cheng Hoa không có để rồi sau cùng, ông phải ngậm ngùi thừa nhận sự thật về thất bại của đội bóng trước chúng ta và “ngả mũ” trước tài cầm quân người đàn ông bên kia chiến tuyến.

Chúng ta sẽ hiên ngang bước tiếp, rất có thể là như thế bởi tuyển Việt Nam đáng có được nhiều lợi thế trong tay.Thua một trận đấu là bình thường nhưng với mọi thứ mà người Mã cũng như truyền thông họ tạo ra, họ đã thua thêm lần nữa bên ngoài sân cỏ sau thất bại của Tan Cheng Hoa và các học trò. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem