Chia tay Rimario, CLB Hải Phòng chọn chân sút người Nga cao 1m92 hay Oseni?

Nguyễn Anh Thứ ba, ngày 03/01/2023 13:10 PM (GMT+7)
Sau khi thử việc rất nhiều ngoại binh cho mùa giải mới, CLB Hải Phòng vẫn chưa tìm được cái tên đủ đẳng cấp để thay thế tiền đạo Rimario.
Bình luận 0

Kết thúc V.League 2022, CLB Hải Phòng đã bất ngờ thanh lý hợp đồng với chân sút chủ lực Rimario. Được biết, sau một mùa giải thi đấu thắng hoa, chân sút người Jamaica đã đưa ra những yêu sách về tăng mức lương cùng phí lót tay, nhưng không được đội bóng đất Cảng chấp thuận.

Rõ ràng, việc chia tay Rimario buộc CLB Hải Phòng phải nhanh chóng đưa về một tiền đạo xứng tầm để thay thế, khi thời hạn chốt danh sách cho V.League 2023 đang cận kề.

Chia tay Rimario, CLB Hải Phòng đưa về chân sút người Nga cao 1m92 - Ảnh 1.

CLB Hải Phòng đang thử chân tiền đạo người Nga - Artur Magafurov (Ảnh SPORT)

Thời điểm hiện tại, HLV Chu Đình Nghiêm đang phân vân trong việc chọn tiền đạo người Nga - Artur Magafurov hay đưa về cậu học trò cũ Oseni. Được biết, trong những buổi tập gần đây, Artur Magafurov đã để lại được những ấn tượng nhất định trong mắt HLV Chu Đình Nghiêm, khi thể hiện tốt khả năng chạy chỗ thông mình và dứt điểm khá nhạy bén.

Tuy vậy, nền tảng thể lực của trung phong người Nga lại không được đánh giá cao, khi chưa thể làm quen được với khí hậu tại Việt Nam. Tiếp đến việc lần đầu tiên chơi tại V.League cũng mang đến nhiều thách thức cho Artur Magafurov.

Vì những lý do kể trên, ban huấn luyện CLB Hải Phòng đã quyết định cần thêm thời gian để kiểm chứng chất lượng chuyên môn của Artur Magafurov. Song song là tuyển mộ thêm những ngoại binh từng có kinh nghiệm chơi tại V.League, trong đó đáng chú ý là việc đưa vào tầm ngắm tiền đạo Bolayi Oseni.

Chia tay Rimario, CLB Hải Phòng đưa về chân sút người Nga cao 1m92 - Ảnh 2.

Oseni vẫn được đánh giá là trung phong hàng đầu tại V.League (Ảnh SPORT)

Theo thông tin tìm hiểu từ Dân Việt, trong ít ngày tới đây cựu tiền đạo U17 Nigeria sẽ có mặt ở sân Lạch Tray để tiến hành thử việc. Mùa giải trước, trong màu áo SLNA, Bolayi Oseni vẫn thể hiện được những phẩm chất của một trung phong hàng đầu, nhờ vào sự "lọc lõi" và kinh nghiệm trận mạc của mình.

Thời còn ở đỉnh cao phong độ, Oseni từng là một tiền đạo cự phách tại V.League. Năm 2018 có lẽ là mùa giải đáng nhớ nhất với tiền đạo này, khi anh ghi tới 17 bàn thắng và cùng CLB Hà Nội vô địch V.League. Cá nhân tiền đạo sinh năm 1991 cũng ẵm luôn danh hiệu Vua phá lưới của giải đấu.

Không những vậy, Oseni còn là nhân tố quan trọng góp công lớn đưa Hà Nội FC lọt vào tới trận chung kết giải đấu AFC liên khu vực và được bình chọn là ngoại binh xuất sắc nhất tại V.League 2018.

Quả thực, nếu như không tìm được ngoại binh "đáng đồng tiền" cho mùa giải mới. Việc lựa chọn Bolayi Oseni cũng là một phương án khả thi với CLB Hải Phòng, nhất là khi HLV Chu Đình Nghiêm đã từng biết cách phát huy hết phẩm chất của Bolayi Oseni ở thời điểm dẫn dắt Hà Nội FC.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem