Thứ năm, ngày 20/11/2025 09:44 GMT+7

Chiêm ngưỡng 19 bảo vật quốc gia tại Bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng

Viết Niệm Thứ năm, ngày 20/11/2025 09:44 GMT+7
Chiều 19/11, Bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng tổ chức trưng bày chuyên đề “Bảo vật quốc gia – Di sản trong lòng Đà Nẵng”, giới thiệu đến công chúng thông tin và hình ảnh của 19 bảo vật quốc gia tại TP Đà Nẵng mới.

19 bảo vật quốc gia đang trưng bày tại Bảo tàng điêu khắc Chăm là những bảo vật nào?

Chiều 19/11, Bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng tổ chức trưng bày chuyên đề “Bảo vật quốc gia – Di sản trong lòng Đà Nẵng”, giới thiệu đến công chúng thông tin và hình ảnh của 19 bảo vật quốc gia tại TP Đà Nẵng mới.
Sự kiện đã thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước đến chiêm ngưỡng những bảo vật quốc gia. Tại đây du khách được tận mắt thấy 16 bảo vật được trưng bày, còn ba bảo vật còn lại được giới thiệu qua các tư liệu và bộ hình ảnh được triển lãm, do gắn với di tích và yêu cầu của công tác bảo quản.
Trống đồng Đông Sơn có niên đại từ hế kỷ III – II TCN với chất liệu chính bằng đồng. Trống đồng Đông Sơn là trống đồng loại I theo phân loại của Franz Heger. Đây là hiện vật độc đáo thể hiện qua phần tạo dáng và những hoa văn lần đầu mới gặp, như: Linh vật hình con chồn có đuôi xù, con công đứng trên lưng rùa, người ngồi trên trống đồng đánh trống da, tục hiến tế người và hiến tế bò. Hiện vật có giá trị trong việc nghiên cứu văn hóa Đông Sơn và lịch sử Việt Nam cỗ đại về kinh tế, xã hội, đời sống tinh thần.
Tượng Bồ tát Tara/Laksmindra - Lokesvara có niên đại: Thế kỷ IX và được làm với chất liệu kim loại đồng. Bồ tát Tara là vị Bồ tát nữ trong Phật giáo Đại thừa và Kim Cang thừa, biểu trưng cho lòng từ bi, cứu khổ và giác ngộ. Những nghiên cứu gần đây xác định pho tượng này thể hiện Bồ tát Tara, một trong những vị thần được thờ chính tại Phật viện Đồng Dương. Tượng được tạc trong tư thế đứng, tay phải cầm đóa hoa sen, tay trái cầm con ốc. Búi tóc hai tầng có tạc hình một vị Phật, hai mắt có đồng tử khảm đá quý, mắt thứ ba hình thoi lõm nằm ở giữa trán. Điểm nối bật nằm ở thân eo, bộ ngực căng tròn và chiếc sarông hai lớp bó sát. 
Theo bà Lê Thị Thu Trang, Giám đốc Bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng, ý nghĩa và giá trị của 19 bảo vật quốc gia thể hiện bức tranh TP Đà Nẵng mới với không gian địa lý mở rộng, là vùng đất sản sinh, hội tụ và giao thoa của nhiều nền văn hóa như Sa Huỳnh, Đông Sơn cùng các cổ vương quốc như Champa, Đại Việt. Trong ảnh là Phù điêu Apsara Trà Kiệu, có niên đại từ thế kỷ X.
Đài thờ Đông Dương có niên đại từ thế kỷ IX, đài thờ gồm 24 khối đá ghép lại tạo thành một bố cục hoàn chỉnh. Các cảnh chạm khắc ở ba mặt thuật lại các giai đoạn trong cuộc đời của Phật Thích Ca Mâu Ni, từ lúc Ngài được sinh ra đến khi giác ngộ. Tác phẩm thể hiện các đặc điểm tiêu biểu của phong cách Đông Dương, đặc biệt là nét nhân chủng trên khuôn mặt của các nhân vật.
Tượng rồng Tháp Mẫm, có niên đại vào thế kỷ XIII. Hình tượng rồng tạo tác bởi các nghệ nhân Champa là sự kết hợp độc đáo của nhiều linh thú: đầu thủy quái Makara, thân sư tử, đuôi cá sấu hoặc rắn. Tác phẩm này có kích thước lớn, chạm khắc tinh xảo và còn nguyên vẹn nhất trong các tượng rồng Champa.
Một du khách thích thú chụp hình lại tượng Gajasimha có niên đại từ thế kỷ XII.
Vừa chiêm ngưỡng Thạp đồng Đông Sơn có niên đại từ thế kỷ III-I TCN anh Nguyễn Văn Quang (Sơn Trà, TP Đà Nẵng) chia sẻ: "Đây là lần đầu tôi được ngắm tận mắt những báu vật này. Chúng đều có thiết kế rất tinh xảo và là tư liệu quý giá để thế hệ sau được hiểu rõ hơn về lịch sử đất nước mình".
Tượng Shiva Mỹ Sơn C1 có niên đại từ thế kỷ VIII.
Du khách còn có cơ hội được chiêm ngưỡng trực tiếp hiện vật gốc khác gồm: Đài thờ Trà Kiệu; Đài thờ Mỹ Sơn E1; Phù điêu Đản sinh Brahma Mỹ Sơn E1; Tượng Ganesha; Phù điêu Shiva múa Phong Lệ; Phù điêu Uma Chánh Lộ; Tượng Gajasimha; Ekamukhalinga/Linga có một đầu thần. 
Ba bảo vật quốc gia còn lại gồm: Đài thờ Mỹ Sơn A10; bộ sưu tập trang sức vàng Lai Nghi và Hạt mã não hình thú Lai Nghi được giới thiệu qua các tư liệu và bộ hình ảnh được triển lãm, do gắn với di tích và yêu cầu của công tác bảo quản. Triển lãm trưng bày “Bảo vật quốc gia - Di sản trong lòng Đà Nẵng” diễn ra từ ngày 19/11 đến ngày 25/12 tại Bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.