"Chiến binh" ĐT Việt Nam thừa nhận một điều khiến CĐV "giật mình"

Chính Minh Thứ tư, ngày 09/10/2019 12:48 PM (GMT+7)
Có mặt tại cuộc họp báo trước trận đấu với Malaysia, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng - người được coi là "chiến binh thầm lặng" của ĐT Việt Nam cho hay anh cũng như các đồng đội chơi ở tuyến giữa như Tuấn Anh, Huy Hùng, Đức Huy... vẫn cần cải thiện thêm sự ăn ý trong lối chơi chung.
Bình luận 0

20 giờ tối mai, ĐT Việt Nam sẽ tiếp Malaysia trên sân Mỹ Đình với mục tiêu giành trọn 3 điểm. HLV Park Hang-seo khẳng định so với  AFF Cup 2018, tuyến giữa của Malaysia đã mạnh hơn nhiều với sự xuất hiện của các cầu thủ nhập tịch.

Nói cách khác, có thể lường trước về diễn biến cực nóng ở vòng tròn giữa sân. Việc ĐT Việt Nam mất Xuân Trường vì chấn thương đã khiến HLV Park Hang-seo bớt đi một sự lựa chọn trong từng thời điểm cụ thể để gây bất ngờ cho đối thủ.

img

Đỗ Hùng Dũng cho rằng tinh thần tốt sẽ giúp các cầu thủ vượt qua những mệt mỏi về thể trạng. Ảnh: Bùi Lượng

Có mặt tại cuộc họp báo trước trận đấu cùng HLV Park Hang-seo, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng bày tỏ: "Tôi được biết so với AFF Cup 2018, đội hình Malaysia tới Việt Nam lần này có sự xuất hiện của những cầu thủ nhập tịch.

Họ có thể hình cao to, thể lực tốt và đối diện với những cầu thủ ngoài khu vực Đông Nam Á hứa hẹn sẽ mang tới nhiều khó khăn cho ĐT Việt Nam. 

Tuy nhiên thời gian qua HLV Park Hang-seo đã chuẩn bị kỹ về đấu pháp và hy vọng chúng tôi sẽ giành được kết quả tốt nhất".

Trước những lo lắng về tuyến giữa của ĐT Việt Nam, đặc biệt là mối liên hệ giữa Hùng Dũng và Tuấn Anh ở khu vực giữa sân, "chiến binh" ĐT Việt Nam đáp:

"Đúng là tôi và Tuấn Anh chưa được ăn ý với nhau cho lắm. Thời gian qua, HLV Park Hang-seo đã có những trao đổi riêng với chúng tôi, cũng như những cầu thủ khác đá ở giữa sân là Huy Hùng, Đức Huy.

Tất cả cùng cố gắng hoàn thiện hơn, chuẩn bị thật tốt để đóng góp vào lối chơi chung khi đọ sức với Malaysia. Chúng tôi tin mình sẽ hoàn thành nhiệm vụ khi được HLV Park Hang-seo trao cơ hội ra sân".

Khi phóng viên đặt câu hỏi về nền tảng thể lực khi phải căng sức thi đấu trong màu áo Hà Nội FC và ĐTQG thời gian qua, Hùng Dũng chốt lại:

"Đúng là chúng tôi có mất sức nhiều nhưng khi lên ĐT Việt Nam được HLV Park Hang-seo cùng các bác sĩ chăm chút, đặc biệt về chế độ dinh dưỡng nên lúc này cũng đã ổn.

Tôi nghĩ vấn đề quan trọng nhất vẫn là tinh thần. Nếu tinh thất tốt thì có thể vượt qua những mệt mỏi về thể trạng để chơi với phong độ tốt nhất".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem