Chiến dịch bí mật của đặc nhiệm Ukraine để tiêu diệt lính đánh thuê Nga ở Sudan

Minh Nhật (theo Euromaidanpress/The Wall Street Journal) Thứ năm, ngày 07/03/2024 16:17 PM (GMT+7)
Trong nỗ lực làm suy yếu ảnh hưởng của Nga và tước đi lợi nhuận khai thác vàng của tập đoàn Wagner, lực lượng đặc biệt Ukraine đã được triển khai tới Châu Phi.
Bình luận 0
Chiến dịch bí mật của đặc nhiệm Ukraine để tiêu diệt lính đánh thuê Nga ở Sudan- Ảnh 1.

Ảnh chụp màn hình từ video do tờ The Wall Street Journal đăng tải cho thấy lực lượng đặc biệt Ukraine ở Sudan. Euromaidanpress

Tờ The Wall Street Journal của Mỹ mới đây tiết lộ một số chi tiết về chiến dịch bí mật của đặc nhiệm Ukraine để chống lại lính đánh thuê Nga ở Sudan. Bài báo nhấn mạnh: "Chiến tuyến trong cuộc chiến giữa Ukraine và Nga hiện đã mở rộng sang châu Phi".

Theo The Wall Street Journal, Sudan đã bí mật cung cấp vũ khí cho Kiev ngay sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào năm 2022. Trải qua nhiều thập kỷ xung đột, Sudan đã nhận được nhiều loại vũ khí từ nhiều quốc gia khác nhau. Vào thời điểm Nga đưa quân vào Ukraine, Sudan có một lượng vũ khí đáng kể mà Ukraine rất cần.

"Chúng tôi đã mang rất nhiều vũ khí ra khỏi Sudan. Sudan có nhiều loại vũ khí, có nguồn gốc từ Trung Quốc đến Mỹ", ông Kyrylo Budanov, người đứng đầu Tổng cục Tình báo Chính của Bộ Quốc phòng Ukraine thừa nhận với The Wall Street Journal.

Đơn vị quân sự Ukraine đầu tiên ở Sudan là “Đơn vị đặc biệt Timur” gồm 100 nhân viên thuộc Lực lượng Tình báo Ukraine. Sau đó đơn vị này được thay thế bằng một đơn vị khác. Tổng cộng, không quá một vài đại đội Ukraine hoạt động ở Sudan, nhưng đã đạt được thành công đáng kể mà không phải chịu bất kỳ tổn thất nào.

Nhiệm vụ đầu tiên của đặc nhiệm Ukraine là hỗ trợ sơ tán người đứng đầu quân đội Sudan là tướng Abdel Fattah al-Burhan, khỏi thủ đô Khartoum, khi ông bị bao vây bởi lực lượng bán quân sự RSF (RSF: Lực lượng hỗ trợ nhanh). Theo The Wall Street Journal, RSF được vũ trang và hỗ trợ bởi lực lượng lính đánh thuê Wagner. Vài tuần sau, tướng Burhan đã gặp Tổng thống Zelensky tại sân bay Shannon ở Ireland.

Chiến dịch bí mật của đặc nhiệm Ukraine để tiêu diệt lính đánh thuê Nga ở Sudan- Ảnh 2.

Tổng thống Volodymyr Zelensky và Tướng Abdel Fattah al-Burhan tại sân bay Shannon ở Ireland tháng 9/2023. Ảnh: Ukrinform

Ban đầu, đặc nhiệm Ukraine ở Sudan thực hiện các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào các vị trí của RSF và các tuyến đường tiếp tế đến Khartoum, nơi các chiến binh RSF cố thủ, làm gián đoạn hoạt động hậu cần của họ. WSJ viết rằng, máy bay không người lái TB2 Bayraktar rất hữu ích cho hoạt động này, mặc dù Tình báo Ukraine không chính thức xác nhận việc sử dụng chúng. Người Ukraine sau đó đã có thể nhanh chóng huấn luyện quân đội Sudan cách sử dụng máy bay không người lái FPV.

"Người Sudan tỏ ra rất nhiệt tình", chỉ huy của một trong các đơn vị đặc nhiệm Ukraine cho biết.

Ngoài ra, Kiev cũng đang giúp đỡ Sudan về lương thực – các chuyến hàng bột mì đang được gửi đến cảng Sudan.

Trong những tuần gần đây, quân đội Sudan đã giành lại quyền kiểm soát Omdurman (thành phố lớn thứ hai ở Sudan, nằm ở bờ đối diện sông Nile từ thủ đô Khartoum). Đây là thành công lớn đầu tiên của họ kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột. Thành công này được cho là có phần giúp đỡ của các đơn vị đặc biệt Ukraine.

Sự hiện diện của đặc nhiệm Ukraine ở Sudan đã làm suy yếu vị thế của tập đoàn Wagner - nhóm thu lợi từ việc khai thác vàng ở nước này.

"Nếu họ có mỏ vàng ở Sudan, chúng tôi phải tước đi lợi nhuận của họ", một sĩ quan Ukraine cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem