Truyền thông Nga tiết lộ nhóm Wagner kiểm soát 90% Bakhmut

Lê Phương (Newsweek) Thứ tư, ngày 19/04/2023 08:24 AM (GMT+7)
Các chiến binh của Tập đoàn Wagner đã nắm quyền kiểm soát khoảng 90% thành phố Bakhmut, theo một báo cáo từ phương tiện truyền thông nhà nước Nga.
Bình luận 0
Truyền thông Nga tiết lộ nhóm Wagner kiểm soát 90% Bakhmut - Ảnh 1.

Truyền thông nhà nước Nga hôm 18/4 tuyên bố rằng lực lượng Moscow đã kiểm soát gần 90% thành phố Bakhmut. Ảnh: Getty

Thành phố công nghiệp phía đông Ukraine là tâm điểm giao tranh dữ dội trong nhiều tháng, trong đó lực lượng Wagner đóng vai trò nổi bật trong chiến dịch của Nga. Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh đã báo cáo hôm 18/4 rằng quân đội Moscow đang thực hiện "những bước tiến dần dần" xung quanh thành phố. Hôm 16/4, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố nhóm Wagner đã giành quyền kiểm soát lãnh thổ ở phía tây bắc và đông nam của Bakhmut.

Hôm 18/4, hãng thông tấn Nga TASS đưa tin rằng các chiến binh Wagner đã gần như kiểm soát hoàn toàn thành phố đang bị bao vây, trích dẫn một báo cáo từ Yan Gagin, cố vấn của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng.

"Công ty quân sự tư nhân Wagner đang kiểm soát khoảng 90% Bakhmut", ông Gagin nói với hãng tin này. 

Báo cáo từ TASS chưa được xác minh độc lập. 

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin có chuyến thăm bất ngờ đến Kherson và Lugansk. Nga đã sáp nhập Kherson, Zaporizhzhia, Lugansk và Donetsk vào mùa thu, mặc dù Kiev và các đồng minh phương Tây, bao gồm cả Mỹ, gọi động thái này là bất hợp pháp.

Hôm 18/4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gặp một số chiến binh của Kiev ở khu vực Donetsk, văn phòng của ông cho biết, thăm một số vị trí tiền tuyến của Ukraine ở thành phố Avdiivka phía đông. Ông Zelensky cũng ghé qua một bệnh viện trong khu vực và trao huân chương cho một số quân nhân vì "những đóng góp của họ".

Trong bài phát biểu hàng đêm của mình, ông Zelensky cảm ơn lực lượng quân đội và nhân viên y tế đang chiến đấu ở vùng Donetsk và Poltava, mặc dù tổng thống Ukraine không đề cập đến việc các lực lượng Nga được cho là đang tiến vào Bakhmut.

Tướng Ukraine Oleksandr Syrskyi, chỉ huy lực lượng mặt đất của Ukraine, cho biết trong một tuyên bố hôm 18/4 rằng lực lượng Nga đang "tăng cường sử dụng pháo hạng nặng và không kích vào Bakhmut", đồng thời nói thêm rằng pháo kích đang "biến thành phố thành đống đổ nát". 

Ông Syrskyi nhấn mạnh Nga sẵn sàng chiến đấu vì Bakhmut "bằng bất cứ giá nào", đồng thời lưu ý Moscow đang chịu tổn thất nặng nề tại thành phố này. Trước đó, Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, cho biết cả Moscow và Kiev đều chịu thương vong nặng nề dọc theo chiến tuyến.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem