Chiến sự Nga-Ukraine: Lãnh thổ Nga bị tấn công, trạm kiểm soát gần Ukraine hứng pháo kích

Phương Đăng (theo The Week) Thứ bảy, ngày 30/04/2022 06:06 AM (GMT+7)
Một trạm kiểm soát của Nga ở khu vực Kursk gần biên giới Ukraine bị pháo kích hôm thứ Sáu. Đây được xem là một dấu hiệu mới nhất cho thấy cuộc xung đột giữa Nga và nước láng giềng đang lan rộng ra ngoài biên giới Ukraine.
Bình luận 0
Chiến sự Nga-Ukraine: Lãnh thổ Nga bị tấn công, trạm kiểm soát gần Ukraine hứng pháo kích - Ảnh 1.

Trạm kiểm soát của Nga ở khu vực Kursk gần biên giới Ukraine bị pháo kích hôm thứ Sáu 28/4. Ảnh minh họa Getty

Thống đốc vùng Kursk của Nga, ông Roman Starovoyt cho biết trong một tuyên bố trên Telegram rằng đạn pháo được bắn vào trạm kiểm soát ở làng Krupets, gần thành phố Sumy của Ukraine, vào khoảng 8 giờ sáng theo giờ địa phương, theo Theo The Week

Ông Starovoyt cho biết, các lực lượng biên phòng và quân đội Nga đã "trấn giữ" các vị trí và bắn trả.

"Không có bất kỳ thương vong hoặc thiệt hại nào", ông Starovoyt viết.

Thống đốc vùng Kursk không nói rõ liệu các quả đạn có được bắn từ bên trong lãnh thổ Ukraine hay không và không biết liệu có thương vong về phía Ukraine hay không.

Đây không phải là lần đầu tiên vùng biên giới giáp Ukraine của Nga bị tấn công. Giới chức Nga đã từng cáo buộc Ukraine pháo kích vào các trạm kiểm soát và các mục tiêu của Nga trên khắp biên giới, bao gồm cả khu vực Kursk.

Gần đây cũng đã xảy ra một số sự cố bí ẩn trên lãnh thổ Nga, chẳng hạn như một vụ nổ tại một kho dầu và việc một tuyến đường sắt bị phá hoại.

Mặc dù Kiev phủ nhận trách nhiệm, một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga hồi đầu tháng vẫn khăng khăng cáo buộc, các lực lượng Ukraine đã gây ra vụ tấn công và đe dọa đáp trả bằng cách tấn công "các trung tâm đầu não" ở Kiev.

Vào ngày 6/ 4, Thống đốc Starovoyt đã cáo buộc các lực lượng Ukraine xả súng vào lực lượng bảo vệ biên giới ở khu vực Kursk.

Ông Starovoyt thời điểm đó cho biết thêm rằng, Lực lượng biên phòng Nga đã bắn trả và không có thương vong hay thiệt hại nào về phía chúng tôi.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov mô tả vụ việc là "nghiêm trọng".

Theo hãng truyền thông Izvestia bằng tiếng Nga, các lực lượng Ukraine trong tuần này cũng nã súng cối vào các làng Nekhoteyevka, Zhuravlyovka và Golovchino ở vùng Belgorod và bắn vào một trạm kiểm soát ở vùng Bryansk.

Thống đốc Starovoyt hôm 25/4 cáo buộc, 2 máy bay không người lái của Ukraine đã bị hệ thống phòng không Nga bắn hạ trong khu vực.

"Không có thương vong, thương tích hoặc tàn phá. Tình hình hoàn toàn trong tầm kiểm soát", ông nói thêm.

Các vụ nổ cũng được nghe thấy ở thành phố Kursk của Nga trong tuần này. Thống đốc Starovoyt đã viết trong một bài đăng trên kênh Telegram hôm 27/4 rằng các vụ nổ xảy ra lúc 2h45 sáng thứ Tư và "các chi tiết của vụ việc đang được làm rõ".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem