Chiến sự Nga-Ukraine: Nga gửi cảnh báo rắn tới Mỹ

Phương Đăng (theo Washington Post) Thứ bảy, ngày 16/04/2022 08:01 AM (GMT+7)
Nga đã cảnh báo Mỹ rằng sẽ có "hậu quả khó lường" nếu Washington tiếp tục trang bị vũ khí cho Ukraine, tờ Washington Post đưa tin.
Bình luận 0
Chiến sự Nga-Ukraine: Nga gửi cảnh báo rắn tới Mỹ - Ảnh 1.

Nga được cho là đã gửi công hàm chính thức tới Mỹ cảnh báo rằng sẽ có "hậu quả khó lường" nếu Washington tiếp tục trang bị vũ khí cho Ukraine. Ảnh IT

Công hàm chính thức Nga gửi tới Mỹ cảnh báo rằng các chuyến hàng của Mỹ và NATO bao gồm các hệ thống vũ khí “nhạy cảm nhất” được chuyển tới Ukraine đang “đổ thêm dầu” vào cuộc xung đột ở đó và có thể mang lại “những hậu quả khó lường”.

"Chúng tôi kêu gọi Mỹ và các đồng minh ngừng việc quân sự hóa Ukraine một cách vô trách nhiệm, vốn gây ra những hậu quả khó lường đối với an ninh khu vực và quốc tế", tờ Post ngày 15/4 dẫn lời Nga trong công hàm gửi Mỹ.

Công hàm chính thức từ Moscow được đưa ra khi Tổng thống Joe Biden chấp thuận việc mở rộng đáng kể phạm vi cung cấp vũ khí cho chính phủ ở Kiev.

Mỹ cũng đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển giao cho Ukraine các hệ thống phòng không tầm xa, bao gồm cả việc Slovakia tặng các bệ phóng S-300 do Nga sản xuất cho các lực lượng Ukraine. Đổi lại, chính quyền Mỹ vào tuần trước thông báo, Mỹ đang triển khai hệ thống tên lửa Patriot tới Slovakia và đang tham khảo ý kiến của Slovakia về việc thay thế lâu dài Patriot cho S-300.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi Tổng thống Joe Biden khẩn cấp hỗ trợ vũ khí khi các lực lượng Nga được cho là đang chuẩn bị tấn công lớn vào khu vực Donbass, miền Đông Ukraine và dọc theo dải ven biển nối khu vực này với bán đảo Crimea. Quân đội Nga đã rút phần lớn khỏi phần lớn miền bắc Ukraine, bao gồm cả xung quanh thủ đô Kiev sau khi không đạt được mục tiêu đã đề ra trong chiến dịch mở màn của chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Hiện Bộ Ngoại giao Nga đã từ chối bình luận về nội dung của công hàm dài 2 trang hoặc bất kỳ phản ứng nào của Mỹ.

Các chuyên gia về Nga dự đoán rằng, Nga đã tuyên bố coi các đoàn xe vũ khí đến Ukraine là mục tiêu quân sự hợp pháp nhưng cho đến nay vẫn chưa tấn công chúng, nhưng giờ có thể họ đang chuẩn bị làm điều đó.

Câu hỏi thực sự là người Nga liệu có cố gắng nhắm mục tiêu vào các đoàn xe vũ khí trên lãnh thổ Ukraine, hoặc cố gắng tấn công các đoàn xe tiếp tế tại các nước NATO ở ngoại vi Ukraine - những nơi đóng vai trò là điểm trung chuyển tiếp tế của Mỹ cho Ukraine.

"Nếu các lực lượng Nga vấp ngã trong giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến như họ từng gặp phải trong lần đầu tiên, thì tôi nghĩ khả năng Nga nhắm vào các nguồn cung cấp của NATO trên lãnh thổ NATO sẽ tăng lên đáng kể”, George Beebe, cựu giám đốc phân tích về Nga tại CIA và là cố vấn về Nga cho cựu Phó Tổng thống Dick Cheney cho biết.




Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem