Chiến sự Nga-Ukraine ngày 27/5: Ukraine phản công dữ dội, phi công Nga rút lui ở miền Nam; ông Zelensky nói về sự sống còn

P.V (tổng hợp) Thứ sáu, ngày 27/05/2022 13:42 PM (GMT+7)
Theo số liệu sơ bộ, 35 lính Nga tử trận và một số xe chiến đấu bộ binh đã bị phá hủy, những thiệt hại cuối cùng của phía Nga đang được Ukraine làm rõ.
Bình luận 0
Chiến sự Nga-Ukraine ngày 27/5: Ukraine phản công dữ dội, phi công Nga rút lui ở miền Nam; ông Zelensky nói về sự sống còn - Ảnh 1.

Xe tăng của lực lượng thân Nga ở Luhansk. Ảnh Reuters

Ukraine đẩy lùi nỗ lực của Nga ở phía nam

Ở miền nam Ukraine, trong ngày 26/5 quân Nga đã cố gắng thực hiện một cuộc không kích vào các vị trí của Ukraine bằng cách sử dụng trực thăng nhưng Lực lượng vũ trang Ukraine đã buộc đối phương phải rút lui, báo cáo của Bộ chỉ huy hoạt động phía Nam được Ukrinform ngày 27/5 đưa tin cho hay. Theo tuyên bố mới nhất này, các lực lượng Nga đã sử dụng máy bay trực thăng Mi-24 cố gắng tiến hành cuộc không kích vào các vị trí của Ukraine. "Nhờ tổ chức phòng thủ nhanh chóng và sử dụng hiệu quả các loại vũ khí thích hợp, phi công Nga vội vàng rút lui mà không sử dụng vũ khí", tuyên bố cho biết.

Bộ chỉ huy không tiết lộ cách nào mà Lực lượng vũ trang Ukraine buộc đối phương phải rút lui vì quân Nga có thể lặp lại các cuộc tấn công như vậy trong tương lai. Cũng theo thông báo này, trong ngày 26/5, các đơn vị tên lửa và pháo binh Ukraine, được máy bay yểm trợ đã tấn công các vị trí của đối phương ở miền nam hơn 100 lần. Theo số liệu sơ bộ, 35 lính Nga tử trận và một số xe chiến đấu bộ binh đã bị phá hủy, những thiệt hại cuối cùng của phía Nga đang được Ukraine làm rõ.

"Miền nam Ukraine chắc chắn được giải phóng"

Quốc kỳ Ukraine một lần nữa sẽ bay trên Kherson, ông Mykhailo Podoliak- cố vấn của Chánh văn phòng Tổng thống  viết trên kênh Telegram.

"Không phải ngày mai, nhưng sớm hơn bất cứ ai có thể tưởng tượng," ông Podoliak nói.

"Toàn bộ bộ máy chính trị và ngoại giao ngày nay đang hoạt động để đảm bảo rằng nhà nước nhận được đủ số lượng vũ khí để giải phóng công dân trên các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Toàn bộ bộ máy quân sự đang làm việc để ngăn chặn cuộc tấn công của Nga ở phía đông Ukraine. Điện Kremlin đang ném tất cả những gì họ có vào trận chiến, nhưng thời gian là ở phía chúng tôi. Ngay khi Nga kiệt sức và mất tiềm lực tấn công, Ukraine sẽ tích lũy đủ lực lượng ở miền nam chắc chắn sẽ được giải phóng ", cố vấn để Trưởng Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết.

Bộ Quốc phòng Anh nói Nga đang thiếu thiết bị sẵn sàng chiến đấu

Bộ Quốc phòng Anh cho biết trong cuộc họp báo mới nhất rằng, các lực lượng mặt đất của Nga đang tiếp tục nỗ lực bao vây các thành phố Severodonetsk và Lyscyhansk, gần đây đã chiếm được một số ngôi làng ở phía tây bắc Popasna.

Bộ này cho biết trong những ngày gần đây, Nga có khả năng đã chuyển các xe tăng T-62 có tuổi đời 50 năm tuổi từ kho chứa vào khu vực lãnh thổ phía Nam của Ukraine.

Bộ này cũng cho biết thêm: "Những chiếc T-62 gần như chắc chắn sẽ đặc biệt dễ bị tổn thương trước các loại vũ khí chống tăng và sự hiện diện của chúng trên chiến trường cho thấy sự thiếu hụt các thiết bị hiện đại, sẵn sàng chiến đấu của Nga".

Chiến sự Nga-Ukraine ngày 27/5: Ukraine phản công dữ dội, phi công Nga rút lui ở miền Nam; ông Zelensky nói về sự sống còn - Ảnh 2.

Chiến trường Kharkiv ngày 26/5. Ảnh CNN

Ông Zelensky kêu gọi phương Tây ngừng chơi đùa với Nga, gây sức ép lên Nga là vấn đề sống còn

Tổng thống Ukraine Zelensky đã kêu gọi phương Tây ngừng chơi đùa với Nga và áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với Moscow để chấm dứt "cuộc chiến vô nghĩa" ở Ukraine, đồng thời nói thêm rằng Ukraine kiên quyết duy trì độc lập.

Những ngày gần đây, ông Zelensky chỉ trích phương Tây khi hàng nghìn lực lượng Nga cố gắng bao vây hai thành phố quan trọng là Severodonetsk và Lysychansk.

"Ukraine sẽ luôn là một quốc gia độc lập điều này là nguyên tắc bất di bất dịch. Câu hỏi duy nhất là người dân của chúng tôi sẽ phải trả cái giá nào cho sự tự do của mình và cái giá nào mà Nga sẽ phải trả cho cuộc chiến vô nghĩa chống lại chúng tôi ", ông Zelensky nói trong bài phát biểu hàng đêm của mình.

Ông nói thêm: "Các sự kiện thảm khốc đang diễn ra vẫn có thể dừng lại nếu thế giới đối xử với tình hình ở Ukraine như thể họ đang đối mặt với tình huống tương tự, các cường quốc nên ngừng chơi với Nga và thực sự gây sức ép để chấm dứt chiến tranh".

"Gây sức ép lên Nga theo nghĩa đen là vấn đề sống còn, trong khi cứ chậm trễ và đưa ra các tranh cãi hoặc đề xuất khác nhau nhằm "xoa dịu" Nga thì cái giá phải trả là tính mạng của những người Ukraine", ông Zelensky nói.

Chiến tranh ở Ukraine giết chết ít nhất 3.998 dân thường, 4.693 người bị thương

Thương vong dân thường kể từ ngày 24 tháng 2, khi Nga bắt đầu cuộc chiến ở Ukraine, đến 00:00 ngày 25/5 đã lên tới 8.691 dân thường (hai ngày trước đó là 8.533 người), trong đó có 3.998 người thiệt mạng (3.942 người), văn phòng của Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc (OHCHR) cho biết.

"OHCHR tin rằng số liệu thực tế cao hơn đáng kể, do việc nhận thông tin từ một số địa điểm nơi các cuộc xung đột khốc liệt đang diễn ra đã bị trì hoãn và nhiều báo cáo vẫn đang chờ chứng thực", LHQ cho biết.

Theo đó, các địa phương như Mariupol (vùng Donetsk), Izium (vùng Kharkiv) và Popasna (vùng Luhansk) là những nơi được báo cáo có nhiều thương vong dân sự nhất.

"Hầu hết các thương vong dân sự được ghi nhận là do sử dụng vũ khí nổ có phạm vi ảnh hưởng rộng, bao gồm pháo kích từ pháo hạng nặng và nhiều hệ thống tên lửa phóng, cũng như các cuộc không kích và tên lửa", LHQ cho biết.

Theo dữ liệu xác nhận của Liên Hợp quốc, khoảng 1.507 nam giới, 989 phụ nữ, 99 trẻ em trai và 92 trẻ em gái đã thiệt mạng, trong khi giới tính của 69 trẻ em và 1.242 người lớn vẫn chưa được xác định.

Trong số 4.693 người bị thương có 131 trẻ em trai và 109 trẻ em gái, cũng như 164 trẻ em chưa được xác định giới tính.

OHCHR cho biết, tại các khu vực Donetsk và Luhansk, tính đến nửa đêm ngày 26/5, đã có 2.122 (2.081) người thiệt mạng và 2.124 (2.081) người bị thương trong lãnh thổ do chính phủ kiểm soát, 129 (128) người thiệt mạng và 537 (525) người bị thương trong lãnh thổ do các nước cộng hòa tự xưng kiểm soát.

Tại các vùng khác của Ukraine dưới sự kiểm soát của chính phủ (ở Kiev, cũng như ở các vùng Zhytomyr, Zaporizhia, Sumy, Odesa, Mykolaiv, Kharkiv, Kherson, Dnipropetrovsk, Cherkasy và Chernihiv), LHQ ghi nhận 1.747 (1.733) người thiệt mạng và 2.032 người (2.013) bị thương.

Nga tiến chậm ở Luhansk

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) cho biết, các lực lượng Nga đã đạt được một số thành tựu trong khu vực Luhansk vào tuần trước, nhưng các hoạt động tấn công của phía Nga vẫn diễn ra chậm chạp.

"Các lực lượng Nga tiếp tục tiến công ổn định xung quanh Severodonetsk và có khả năng tìm cách bao vây hoàn toàn khu vực Severodonetsk-Lysychansk trong những ngày tới", ISW cho biết trong đánh giá chiến dịch mới nhất của mình.

Viện nói thêm rằng Nga tiếp tục thực hiện các bước tiến về phía nam và phía tây của Popasna về phía thị trấn Bakhmut, "nhưng tốc độ tiến triển có thể sẽ chậm lại khi họ tiếp cận thị trấn".

ISW cho biết thêm: "Các lực lượng của Nga đang tổn thất nặng nề và sẽ phải vật lộn để thay thế những tổn thất tiếp theo".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem