Chiến sự Ukraine: Thống đốc Lugansk thừa nhận quân đồn trú khó giành lại Severodonetsk

Lê Phương (Reuters) Thứ tư, ngày 08/06/2022 08:32 AM (GMT+7)
Các lực lượng Ukraine liên tục giao tranh với quân Nga ở thành phố tiền tuyến phía đông Severodonetsk. Trong bối cảnh đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết tình hình rất khó khăn, tuy nhiên ông cam kết giành lại lãnh thổ từ tay Moscow.
Bình luận 0
Chiến sự ở phía đông Ukraine diễn ra ác liệt, Tổng thống Zelensky thề sẽ chiếm lại lãnh thổ - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters

Cuộc chiến kéo dài nhiều ngày ở thành phố Severodonetsk đang đến hồi gay cấn, khi Nga tập trung sức mạnh tấn công với hy vọng đạt được một trong những mục tiêu đã nêu - đó là kiểm soát hoàn toàn Lugansk.

"Chúng tôi phải giành lại toàn bộ lãnh thổ của mình", ông Zelensky cho biết qua video trực tuyến tại một sự kiện do tờ Financial Times của Anh tổ chức hôm thứ 7/6.

Khi được hỏi về bình luận của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron rằng điều quan trọng là không được "làm bẽ mặt" Moscow, được hiểu là Ukraine cần chấp nhận một số yêu cầu, ông Zelensky nói: "Chúng tôi sẽ không làm bẽ mặt bất kỳ ai, chúng tôi sẽ đáp lại bằng sự tử tế".

Thống đốc vùng Lugansk, Serhiy Gaidai, lưu ý quân đồn trú rất khó đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga ở trung tâm Severodonetsk.

Severodonetsk, Lysychansk, Popasna, vẫn là những nơi khó khăn nhất, ông Zelensky lưu ý vào cuối ngày 7/6.

Theo Moscow, quân đội của họ đang tiến lên một cách vô cùng mạnh mẽ. Reuters không thể xác minh tình hình một cách độc lập.

Kể từ khi bị đẩy lùi khỏi Kiev và Kharkov, Nga đã tập trung vào khu vực Donbass, bao gồm các tỉnh Lugansk và Donetsk, và gần biên giới Nga nhất.

Điện Kremlin tuyên bố "chiến dịch quân sự đặc biệt" của họ nhằm giải giáp và phi hạt nhân hóa nước láng giềng. Đáp lại, Ukraine và các đồng minh gọi đây là cái cớ vô căn cứ cho một cuộc chiến khiến hàng nghìn người thiệt mạng, san phẳng các thành phố và buộc hàng triệu người phải chạy ra nước ngoài.

Cuộc tấn công kinh hoàng

Chiến sự ở phía đông Ukraine diễn ra ác liệt, Tổng thống Zelensky thề sẽ chiếm lại lãnh thổ - Ảnh 2.

Tòa nhà chung cư đổ nát ở Kurakhove, Ukraine ngày 7/6/2022. Ảnh: Reuters

Hình ảnh vệ tinh từ Maxar Technologies (MAXR.N) được thu thập cho thấy thiệt hại đáng kể ở Severodonetsk và Rubizhne.

"Nhiều bệ phóng tên lửa, pháo tự hành và pháo kéo của Nga được triển khai về phía đông bắc và bắn về phía các thành phố", công ty Mỹ cho biết trong một thông cáo.

Theo các quan chức Ukraine, lực lượng của họ đã tổ chức một cuộc phản công bất ngờ vào tuần trước, khiến quân Nga phải rời khỏi một phần trung tâm thành phố.

Trước đó, Nga dường như đang có ý định bao vây quân Ukraine ở Lugansk, cố gắng cắt đứt con đường chính dẫn tới Sievierodonetsk và "thành phố sinh đôi" Lysychansk.

Ở Druzhkivka, thuộc tỉnh Donetsk do Ukraine nắm giữ, người dân đang đào bới đống đổ nát của những ngôi nhà bị phá hủy bởi trận pháo kích mới nhất.

Nadezhda nhặt một cuốn album ảnh trẻ em màu hồng và sách bài tập mẫu giáo từ chỗ gạch vụn, và đặt chúng trên một cái kệ nằm giữa đống đổ nát. "Tôi không biết phải làm gì. Tôi bắt đầu khóc, tôi dần bình tĩnh lại, nhưng sau đó tôi lại khóc".

Thành phố lớn thứ hai của Ukraine, Kharkov, cũng bị pháo kích hôm 7/6, cơ quan chức năng địa phương tuyên bố một người đã thiệt mạng. 

Viacheslav Shulga, một nhân viên tại một cửa hàng bán bánh pizza ở phía bắc Kharkov, nói: "Mọi thứ đều bị phá hủy. Chúng tôi đang bỏ các thiết bị đi, cửa hàng sẽ không kinh doanh nữa".

Hơn hai tuần kể từ khi cuộc vây hãm thành phố Mariupol kết thúc, hãng thông tấn TASS dẫn nguồn tin thực thi pháp luật Nga cho biết, hơn 1.000 binh sĩ Ukraine đầu hàng tại đây đã được chuyển giao cho Moscow để điều tra.

Khủng hoảng toàn cầu

Trong bối cảnh ảnh hưởng của cuộc chiến tác động đến toàn thế giới, Ngân hàng Thế giới (WB) đã phê duyệt khoản viện trợ bổ sung 1,49 tỷ USD để giúp trả lương cho chính phủ, nhân viên xã hội ở Ukraine và đối phó với những thiệt hại cho nền kinh tế nước này.

Ukraine là một trong những nước xuất khẩu ngũ cốc lớn nhất thế giới. Các nước phương Tây cáo buộc Nga tạo ra nguy cơ nạn đói toàn cầu bằng cách đóng cửa các cảng ở Biển Đen của Ukraine.

Moscow phủ nhận trách nhiệm về cuộc khủng hoảng lương thực quốc tế, đổ lỗi cho các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết các cảng Berdyansk và Mariupol của Ukraine do Nga chiếm đóng đã sẵn sàng nối lại hoạt động xuất khẩu ngũ cốc. Tuy nhiên, Ukraine lập luận rằng bất kỳ chuyến hàng nào như vậy từ lãnh thổ bị Moscow chiếm giữ đều có thể coi là hành vi "cướp bóc bất hợp pháp".

Tổng thống Zelensky lưu ý Kiev đang nhận được thêm "các hệ thống chống hạm", ông nhấn mạnh đây là cách tốt nhất để phá vỡ sự phong tỏa của Nga đối với các cảng của Ukraine.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem