Chính thức lộ diện "bom tấn" triệu USD của CLB TP.HCM

Nhật Trường (tổng hợp) Thứ sáu, ngày 27/12/2019 15:10 PM (GMT+7)
Tân binh Viktor Prodell – người vừa đạt thỏa thuận với CLB TP.HM, từng khoác áo ĐTQG Thụy Điển, được chuyên trang chuyển nhượng Transfermark định giá 330.000 USD, nhưng thời điểm cuối tháng 12/2016, anh từng được định giá lên tới 1,33 triệu USD.
Bình luận 0

Để hiện thực hóa tham vọng tranh đoạt ngôi vô địch V.League 2020 với Hà Nội FC và tiến sâu tại AFC Champions League 2020 hoặc AFC Cup 2020 cũng như ASEAN Club Championship 2020, thời gian qua CLB TP.HCM đã có những sự thay đổi tích cực về mặt nhân sự. Một loạt cái tên kỳ cựu của mùa trước buộc phải ra đi, nhường chỗ cho những gương mặt mới chất lượng hơn.

Lần lượt Võ Huy Toàn, Lê Văn Sơn, Lê Đức Lương, Nguyễn Xuân Nam, Bùi Tiến Dũng đã cập bên sân Thống Nhất và tới đây là Nguyễn Công Phượng. Ngoài ra, phía lãnh đạo CLB TP.HCM cũng đang liên hệ với HAGL để mượn tiếp 1 cầu thủ nữa, đó nhiều khả năng sẽ là Triệu Việt Hưng, Nguyễn Văn Toàn hoặc Trần Minh Vương.

img

Viktor Prodell từng khoác áo ĐTQG Thụy Điển.

Song song với việc gia cố nội binh, CLB TP.HCM cũng tiến hành thử việc các ngoại binh. Theo thông tin mới nhất, đội bóng chủ sân Thống Nhất đã chốt xong 3 ngoại binh ngoài châu Á cho mùa giải tới, bao gồm tiền đạo Viktor Prodell (Thụy Điển), tiền vệ Johnatan Opoku (Hà Lan) và hậu vệ Pape Diakite (Senegal).

Viktor Prodell năm nay 31 tuổi, từng chơi 125 trận cho đội bóng nổi tiếng Elfsborg và ghi 42 bàn thắng. Ngoài ra, anh cũng từng có 1 lần ra sân trong màu áo ĐTQG Thụy Điển vào năm 2013. Trên chuyên trang chuyển nhượng Transfermark, tiền đạo này được định giá 330.000 USD, nhưng thời điểm cuối tháng 12/2016, anh từng được định giá lên tới 1,33 triệu USD.

Đối với Johnatan Opoku, tiền vệ 29 tuổi này chơi cho VVV-Venlo (Hà Lan) từ 2015 tới 2019, ra sân 108 trận và ghi 29 bàn. Trên chuyên trang chuyển nhượng Transfermark, Johnatan Opoku được định giá lên tới 555.000 USD. Còn vào thời điểm giữa tháng 6/2017, giá chuyển nhượng của anh là 722.000 USD.

Nếu như Viktor Prodell và Johnatan Opoku chưa từng tới châu Á chơi bóng trong quá khứ, thì Pape Diakite lại khác. Trung vệ 27 tuổi này từng có cơ hội trải nghiệm trong màu áo Police Tero (Thái Lan). Dù vậy, anh lại không ra sân đá chính trận nào, mà chỉ tham gia các trận giao hữu trước thềm mùa giải. Từ 2018 tới 2019, Pape Diakite khoác áo Tampa Bay Rowdies (Mỹ) và ra sân tới 45 trận. Trên Transfermark, Pape Diakite được định giá 222.000 USD.

Trước khi đạt thỏa thuận với bộ 3 ngoại binh kể trên, CLB TP.HCM đã gia hạn hợp đồng thêm 1 năm với Matias Jadue – tuyển thủ quốc gia Palestine có gốc Chile. Mùa trước, tiền đạo 27 tuổi này chơi rất ấn tượng trong giai đoạn đầu mùa và có 9 bàn thắng cho đội chủ sân Thống Nhất. Tuy vậy, bước vào giai đoạn hai, anh dính chấn thương và nghỉ thi đấu dài hạn. Matias Jadue được coi là suất ngoại binh châu Á của CLB TP.HCM.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem