Chính trị gia bị bắt trong cuộc điều tra tham nhũng World Cup

Lê Phương (RT) Thứ bảy, ngày 10/12/2022 08:30 AM (GMT+7)
Một chính trị gia Hy Lạp đã bị bắt hôm 9/12 tại Bỉ, như một phần của cuộc điều tra quy mô lớn về cáo buộc hối lộ cho các chính trị gia Liên minh châu Âu (EU) bởi chủ nhà World Cup Qatar.
Bình luận 0
Chính trị gia bị bắt trong cuộc điều tra tham nhũng World Cup - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu Eva Kaili. Ảnh: Getty

Văn phòng Chống Tham nhũng Trung ương cho biết trong một tuyên bố, Cảnh sát Tư pháp Liên bang (PJF) của Bỉ nghi ngờ "một quốc gia vùng Vịnh" đã hối lộ các thành viên Nghị viện Châu Âu (MEP) bằng "số tiền đáng kể" hoặc "quà tặng quan trọng". Cảnh sát đã tịch thu hơn 600.000 euro tiền mặt, cũng như "thiết bị máy tính và điện thoại di động".

Truyền thông Bỉ xác định quốc gia vùng Vịnh là Qatar, và một trong những người bị bắt giữ là bà Eva Kaili, một MEP người Hy Lạp, người từng là phó chủ tịch quốc hội kể từ tháng Giêng. Bà Kaili, 44 tuổi, là cựu người dẫn chương trình truyền hình và từng là MEP cho PASOK, một phần của Liên minh Chủ nghĩa xã hội và dân chủ (S&D), kể từ năm 2014.

16 cuộc khám xét đã được thực hiện ở một số thành phố của Bỉ, và 4 người đã bị bắt để thẩm vấn. Các công tố viên cho biết chiến dịch này "nhắm mục tiêu cụ thể là các trợ lý nghị sĩ làm việc trong Nghị viện Châu Âu".

Nhật báo Le Soir của Bỉ đã xác định danh tính những người bị giam giữ là Kaili, trợ lý của bà là F.G, cựu MEP Pier-Antonio Panzeri, và tổng thư ký mới được bầu của Liên đoàn Công đoàn Quốc tế Luca Visentini.

Tháng trước, bà Kaili đã phản đối nghị quyết của Nghị viện Châu Âu lên án Qatar về cái chết của những công nhân xây dựng các sân vận động cho World Cup. Bà đã đến thăm Qatar vào đầu tháng 11, gặp gỡ bộ trưởng lao động của nước này đồng thời chuyển tải những lời chúc tốt đẹp nhất của EU cho giải đấu.

PASOK đã phản ứng với tin tức bằng cách tuyên bố trục xuất Kaili, nhật báo Hy Lạp Kathimerini đưa tin. Liên minh S&D cho biết họ "kinh hoàng" trước các cáo buộc và sẽ "hợp tác đầy đủ với tất cả các cơ quan điều tra". 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem