Chợ Nước Xoáy “hành” dân

Thứ sáu, ngày 01/02/2013 15:57 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Bạn đọc Lê Quý Văn ở xã Long Hưng A, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp phản ánh: Người dân xã Long Hưng A và các vùng phụ cận đến nhà lồng chợ Nước Xoáy, chưa kịp mua bán đã bị chảy mũi, hoa mắt, buồn nôn vì mùi hôi thối bốc lên từ mặt sông.
Bình luận 0

Nguyên nhân là do một năm trở lại đây, cụm dân cư Hùng Cường và cụm dân cư trung tâm xã xây dựng xung quanh cao hơn mặt chợ Nước Xoáy, vô tư xả thải, khiến cho chợ bị ô nhiễm trầm trọng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem