Chơi bóng như "mơ ngủ", Hà Nội T&T mất ngôi đầu bảng

Tuệ Minh Chủ nhật, ngày 06/07/2014 20:01 PM (GMT+7)
Chiều nay (6.7), đương kim vô địch Hà Nội T&T đã tiếp ĐT.LA ở vòng 20 V.League 2014 trên sân Hàng Đẫy. Bất ngờ đã xảy ra khi đội bóng Thủ đô bị cầm hòa, qua đó mất ngôi đầu bảng vào tay Bình Dương...
Bình luận 0
Đang đứng áp chót trên bảng tổng sắp và đương nhiên ĐT.LA bị đánh giá thấp hơn nhiều so với dàn cầu thủ đồng đều đã chơi bên cạnh nhau nhiều năm của đội chủ nhà. Hà Nội T&T không mấy khó khăn để kiểm soát trận đấu với những pha phối hợp đập – nhả nhuyễn ở cự ly nhỏ. Trong 45 phút đầu tiên, các học trò HLV Phan Thanh Hùng chỉ chơi bóng ở tốc độ trung bình nhưng vẫn có được 2 bàn dẫn trước đều do công của chân sút ngoại Gonzalo.

Sau giờ nghỉ, ĐT.LA đã cố gắng đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Phút 46, từ quả tạt bên cánh phải, Tài Em (số 10, ĐT.LA) có cơ hội đánh đầu cận thành nhưng không thắng được thủ môn Dương Hồng Sơn. Phút 48, đến lượt Oseni (số 68, ĐT.LA) sút bóng hiểm hóc ngay sát vòng cấm nhưng thủ môn Hồng Sơn vẫn kịp phản xạ để cứu thua cho đội bóng Thủ đô. 

Phút 67, từ quả phạt góc bên cánh phải, trung vệ Chí Công (số 39, ĐT.LA) đã có cơ hội đánh đầu trong vòng cấm rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Trong tình huống này, hàng thủ Hà Nội T&T như “mơ ngủ”, không ai theo kèm Chí Công. Phút 70, lại từ 1 quả phạt góc bên cánh phải, Chí Công bật cao đánh đầu đưa bóng đi vọt xà ngang đáng tiếc.

Phút 81, hàng thủ Hà Nội T&T với thủ môn Hồng Sơn và Cyrus, Hồng Tiến lúng túng trong phối hợp với nhau, để Oseni tận dụng thời cơ gỡ hòa 2-2 trong một tình huống đáng ra các học trò HLV Phan Thanh Hùng có thể hóa giải đơn giản. Ít phút sau, Hà Nội T&T tiếp tục khiến các cổ động viên nhà ngỡ ngàng khi chịu thua thêm 1 bàn khi hàng thủ tiếp tục mắc lỗi, để Oseni thoải mái đệm bóng cận thành vào lưới trống hoàn thành cú đúp, nâng tỷ số lên 3-2.

Những nỗ lực của Hà Nội T&T trong những phút cuối trận may mà còn giúp họ gỡ hòa 3-3 do công Văn Quyết vào sân thay người trong hiệp 2. Hòa chung cuộc 3-3, Hà Nội T&T (39 điểm, hiệu số bàn thắng-thua là +22) đã mất ngôi đầu bảng vào tay Bình Dương (39 điểm, hiệu số +23) - đội đã thắng đậm HAGL 4-1 chiều cùng ngày.  

Vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp vẫn thuộc về Thanh Hóa (36 điểm) – đội đã thắng chủ nhà Quảng Nam 3-2. Với 32 điểm, SHB.Đà Nẵng (đã thắng chủ nhà Than Quảng Ninh 4-3) vẫn vững vàng ở vị trí thứ 4. SLNA (29 điểm, thắng chủ nhà Đồng Nai 3-1) giữ vị trí thứ 5.

Kết quả cặp đấu còn lại của vòng 20, đội chủ nhà đang xếp cuối bảng là An Giang hòa Hải Phòng 1-1.

Đội hình xuất phát:

Hà Nội T&T: Thủ môn Hồng Sơn, hậu vệ Quốc Long, Cyrus, Duy Khánh, Hồng Tiến; tiền vệ Thành Lương, Sỹ Cường, Văn Hiếu, Hector, Ngọc Duy; tiền đạo Gonzalo.

ĐT.LA: Thủ môn Quốc Cường, hậu vệ Quang Thanh, Nhật Tân, Chí Công, Thanh Giang; tiền vệ Thanh Hải, Tài Em, Sim Sub, Tài Lộc; tiền đạo Oseni, Dzravko.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem