Chồng đánh vợ hờ tử vong ở Thái Nguyên: Cuộc nhậu định mệnh

Đức Sơn Thứ năm, ngày 01/10/2020 13:55 PM (GMT+7)
Qua điều tra, cơ quan công an xác định trước khi chị H. bị Nguyễn Đức Thành đánh dẫn tới tử vong, cả hai người có uống rượu.
Bình luận 0

img

Lực lượng công an phong toả ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc.

Liên quan đến vụ người phụ nữ bị chồng “hờ” đánh tử vong, ngày 1/10, một lãnh đạo Công an TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Nguyễn Đức Thành (SN 1970, trú phường Hoàng Văn Thụ, TP.Thái Nguyên) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích gây hậu quả nghiêm trọng.

Nạn nhân trong vụ việc là chị N.T.T.H (SN 1975, cùng trú phường Hoàng Văn Thụ). Chị H. có mối quan hệ tình cảm và chung sống với Thành như vợ chồng.

Theo vị lãnh đạo này, qua điều tra, cơ quan công an xác định, trước khi chị H. bị Nguyễn Đức Thành đánh dẫn tới tử vong, cả hai người có uống rượu.

“Hai người uống rượu sau đó nảy sinh mâu thuẫn và đánh nhau. Mâu thuẫn giữa hai người chỉ là mâu thuẫn bình thường trong cuộc sống”, vị lãnh đạo này thông tin.

Trước đó, khoảng 11h50 ngày 28/9, Công an TP.Thái Nguyên nhận được tin báo về việc Nguyễn Đức Thành đánh chị N.T.T.H tại nhà Thành.

Nhận tin báo, Công an TP.Thái Nguyên đã cử Tổ công tác đến xác minh sự việc. Lúc này, chị H. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viên Trung ương Thái Nguyên. Tuy nhiên, phía bệnh viện xác định chị H. đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Qua khám nghiệm tử thi, ban đầu cơ quan chức năng xác định nguyên nhân chị H. tử vong do bị gãy xương sườn bên phải, đâm vào gây dập phổi.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem